Bảo đảm các quy định an toàn thực phẩm xuất khẩu

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) đạt hơn 4,2 tỷ USD. Ðây cũng được xác định là khu vực thị trường chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian tới. Trước tình trạng EU tăng tần suất kiểm tra một số mặt hàng nông sản kèm theo các cảnh báo về nhóm thực phẩm mới, các đơn vị liên quan cần cấp bách thực hiện các quy định an toàn thực phẩm xuất khẩu.
Ðóng gói dừa tươi xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh MINH HÀ)
Ðóng gói dừa tươi xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh MINH HÀ)

Ngày 20/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 17/CÐ-TTg về việc tích cực, chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, thương mại bền vững đáp ứng các chính sách xanh của Liên minh châu Âu.

Chậm xử lý thông tin

Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) Ngô Xuân Nam cho biết: 2 tháng đầu năm 2025, EU đưa ra 8 cảnh báo về nhóm thực phẩm mới thì Việt Nam nhận 4 cảnh báo. Năm 2024, Việt Nam chỉ nhận 1 cảnh báo cho nhóm thực phẩm mới.

Tính chung EU đưa ra 114 cảnh báo đối với nông, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam trong năm 2024; 16 cảnh báo trong 2 tháng đầu năm 2025. Nguyên nhân chính đều xuất phát từ các vùng trồng, vùng nuôi của Việt Nam với các mối nguy như: Dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật (MRL), lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, môi trường nuôi bị ô nhiễm bởi các nguồn thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; chưa tuân thủ các quy định của nhà nhập khẩu vì mức MRL đối với mỗi hoạt chất của mỗi sản phẩm là khác nhau.

Nếu xếp theo địa phương, thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam cho thấy, trong năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nhận nhiều cảnh báo nhất với 42 cảnh báo (36,8%), tiếp theo là Hà Nội 10 cảnh báo, Tiền Giang 9 cảnh báo, Khánh Hòa 7 cảnh báo… Trước thực trạng đó, Văn phòng SPS Việt Nam đã có Công văn số 02/SPS-BNNVN yêu cầu báo cáo về kết quả xử lý cảnh báo, thời hạn đến ngày 24/1/2025.

Tuy nhiên tính đến ngày 20/2/2025 thì Văn phòng SPS Việt Nam mới nhận được 63/144 cảnh báo có kết quả xử lý (chiếm 55,3%). Số còn lại 51/114 tổng cảnh báo năm 2024 (chiếm 44,7%), Văn phòng SPS Việt Nam chưa nhận được thông tin kết quả xử lý. Ðiều này dẫn đến nguy cơ doanh nghiệp không cải thiện được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục đối mặt với rủi ro khi xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang EU.

Hiện, EU đưa ra 4 biện pháp xử lý cảnh báo, trong đó nặng nhất là thu hồi và tiêu hủy sản phẩm. Ðối với việc thu hồi, trong năm 2024, các nhà xuất khẩu Việt Nam bị xử lý 21,9% (chiếm 25/114 cảnh báo); còn 2 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ là 56,3% (chiếm 9/16 cảnh báo).

Thúc đẩy triển khai Đề án SPS

Ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 534/QÐ-TTg Phê duyệt Ðề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do” (gọi tắt là Ðề án SPS).

Mục tiêu của Ðề án SPS là nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc thực thi các nghĩa vụ đối với Hiệp định SPS của WTO và các Hiệp định thương mại tự do trong thương mại nông, lâm, thủy sản và thực phẩm quốc tế; nâng cao năng lực quản lý, đánh giá, thử nghiệm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định SPS tại các thị trường xuất, nhập khẩu; tận dụng tối đa cơ hội đầu tư của thành viên WTO và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông, lâm, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam.

Ðề án cũng đặt mục tiêu: Năm 2025, tỷ lệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt 70%; đến năm 2030 con số này là 100%; 80% các mặt hàng và thị trường trọng điểm tương ứng được xây dựng cẩm nang hướng dẫn tuân thủ các biện pháp SPS; 100% các địa phương kiện toàn đầu mối hỏi đáp các quy định SPS của thị trường; hoàn thành Cổng thông tin quốc gia về SPS, kết nối và chia sẻ thông tin về các biện pháp SPS của thị trường giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, hội, hiệp hội, cơ quan quản lý ở địa phương và hệ thống SPS của Việt Nam; xử lý kịp thời các quan ngại liên quan đến biện pháp SPS.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, việc triển khai Ðề án SPS còn rất chậm khi mới chỉ có 18/63 tỉnh, thành (28,5%) xây dựng kế hoạch thực hiện. Ðiều này cho thấy các cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa sát sao với các vấn đề liên quan đến SPS. Do đó, thời gian tới cần tập trung cho hoạt động này để góp phần hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp đáp ứng quy định an toàn thực phẩm của EU.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Duy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Toàn cầu Thanh Niên cho rằng, cần tăng cường cập nhật thông tin và phổ biến các tiêu chuẩn mới của EU đến người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng có hướng dẫn chi tiết về thủ tục xuất khẩu, ghi nhãn, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói… để thuận lợi trong việc đáp ứng đúng yêu cầu. Ðồng thời, các cơ quan hữu quan biên soạn tài liệu chuyên môn hướng dẫn về đáp ứng các biện pháp SPS theo từng nhóm thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác và chia sẻ thông tin về các biện pháp SPS theo nhóm mặt hàng.

Hiện nay, các sản phẩm nông sản, thực phẩm xuất khẩu chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phía nam nên Văn phòng SPS Việt Nam cần có cơ quan đầu mối thông tin tại khu vực này; có thêm nhiều diễn đàn liên quan tổ chức tại khu vực phía nam để hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật nhanh chóng, kịp thời nhất những quy định mới từ thị trường xuất khẩu, từ đó sớm có giải pháp khắc phục, thực thi hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.