Bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi khai thác thủy sản trên biển

Trong đêm tối, sóng to, ngư dân Nguyễn Bình Tài bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã sử dụng tàu chuyên dụng SAR 274 đưa về thành phố Ðà Nẵng an toàn. (Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam)

Thời tiết cực đoan, khó lường trên biển diễn ra ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc những đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi xa càng đối diện với nhiều khó khăn, nguy hiểm hơn. Phía đất liền, các lực lượng chức năng và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn vẫn luôn tập trung cao độ, sẵn sàng mở tốc độ tối đa trong điều kiện thời tiết gió đông bắc tháng 3 giật mạnh, sóng cao để đến với những con thuyền gặp nạn vừa phát tín hiệu khẩn cấp.

Trong chín ngày (từ 27/2 đến 7/3) đã có ít nhất chín vụ tàu cá gặp tai nạn và tình huống nguy hiểm trên biển trong quá trình khai thác hải sản, làm ít nhất năm thuyền viên chết và mất tích, hàng chục ngư dân được các lực lượng chức năng cứu trợ, cứu nạn, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 7/3, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) đã cứu hộ được 15 ngư dân trên tàu cá bị chìm; ngày 27/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cứu nạn, đưa vào bờ an toàn 11 ngư dân gặp nạn khi khai thác hải sản...

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, năm 2024, đã có khoảng 1.100 người gặp nạn trên biển được lực lượng hàng hải Việt Nam cứu và hỗ trợ kịp thời, trong đó có hơn 1.000 người Việt Nam. Trong số 280 vụ báo nạn thật, số vụ tai nạn liên quan tàu cá vẫn chiếm phần lớn, với 205 vụ, chiếm khoảng 70%.

Dù số người được cứu và hỗ trợ là hơn 1.000 người, nhưng vẫn có 129 người trên các tàu cá bị chết và mất tích. Tính riêng trong tháng 2/2025, trong số 25 vụ báo nạn thật, thì có 20 vụ từ tàu cá, chiếm 80%. Ðã có hơn 80 người trên tàu cá được cứu và hỗ trợ, tuy nhiên vẫn có hơn 10 người chết và mất tích.

Thực tế cho thấy, trong các vụ tai nạn trong quá trình hải hành, số vụ tai nạn của các tàu cá tham gia đánh bắt hải sản luôn chiếm phần lớn. Nhiều vụ tai nạn xảy ra rất đáng tiếc với ngư dân, có thể phòng tránh được nếu họ không chủ quan và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Những tai nạn, sự cố thời gian gần đây xảy ra với các tàu cá thường do tàu hỏng hóc kỹ thuật, bị thả trôi trên biển, tàu thủng vỏ, đâm va với tàu biển, cháy nổ bình ga, bị tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất.

Bên cạnh việc thời tiết khí hậu trên biển ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, thì việc vi phạm các quy định về an toàn trên biển như không trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, máy thông tin liên lạc, đăng ký khai báo không chính xác vùng hoạt động, công tác trực canh, cảnh giới trên biển không tốt, cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc khó tự cứu hộ, cứu nạn ngay tại hiện trường khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, làm tăng thiệt hại về người và tài sản.

Ðặc thù lao động trên biển rất nặng nhọc, lịch sinh hoạt thay đổi, ngày nghỉ đêm làm, lại chủ yếu làm việc trong điều kiện sóng gió, trơn trượt. Thế nhưng, một số người lao động lại chưa được đào tạo bài bản, có đầy đủ kỹ năng đi biển, cách thức lao động và bảo đảm an toàn lao động theo kiểu người đi trước hướng dẫn cho người đi sau.

Do thiếu nhân lực đi biển, nhiều chủ tàu đã thuê các lao động ở vùng nông thôn, miền núi làm thuyền viên, dẫn đến vẫn còn hiện tượng người đi biển nhưng không bơi giỏi.

Ðể tăng cường công tác quản lý tàu cá và bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra các tàu cá khi rời cảng, bảo đảm các tàu cá phải được đăng kiểm, có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên; trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ.

Kiên quyết không cho tàu cá rời cảng nếu không trang bị đủ điều kiện an toàn theo các quy định của pháp luật. Ðồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách phòng tránh tai nạn, rủi ro trên biển; hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác hải sản theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp tình huống nguy hiểm.

Việc tiếp tục củng cố các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển để vừa nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi sự cố xảy ra có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bởi, trong các tai nạn giữa biển khơi, không có lực lượng nào có thể cứu hộ, cứu nạn nhanh và kịp thời hơn các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, do họ đánh bắt cùng ngư trường, có tần số liên lạc chung, thống nhất các quy ước, dấu hiệu khi gặp nạn, để các tàu cá trong cùng tổ đội có cách tìm kiếm, hỗ trợ hiệu quả nhất.

Ðại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lưu ý, khi tàu cá gặp các tình huống nguy hiểm, cần liên lạc với các tàu chung quanh, với Trung tâm thông qua các đài thông tin duyên hải hoặc với bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư, các cơ quan chức năng liên quan gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Khi phát thông tin báo nạn, ngư dân chú ý ưu tiên cung cấp các thông tin chính, như: Tên tàu, vị trí hiện tại, tình trạng tai nạn, số người trên tàu. Nếu điều kiện cho phép thì cung cấp thêm các thông tin như thời tiết tại khu vực, điều kiện kỹ thuật của tàu, thiết bị thông tin liên lạc, trang thiết bị cứu sinh hiện có...

Trường hợp trên tàu có người gặp vấn đề sức khỏe mà đội tàu không thể xử trí được, thuyền trưởng liên hệ ngay về bờ cho các cơ quan chức năng. Ðội trực canh tìm kiếm cứu nạn tại các đài bờ luôn sẵn sàng trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin về tai nạn, sự cố, phối hợp đội ngũ bác sĩ tại các địa phương, triển khai tư vấn y tế, hướng dẫn các lao động trên tàu sơ cấp cứu. Khi tình trạng của người bệnh có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, lực lượng chức năng sẽ căn cứ tình hình thực tế để huy động lực lượng cứu nạn khẩn cấp, đưa người dân về bờ cấp cứu.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.