Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2025, thời tiết dự báo sẽ có những diễn biến bất thường. Khu vực Biển Đông có khả năng đón từ 11 đến 13 cơn bão, trong đó có từ 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nhiều hệ thống đê kè được các địa phương gấp rút thi công, bảo đảm phòng, chống lụt bão.
Nhiều hệ thống đê kè được các địa phương gấp rút thi công, bảo đảm phòng, chống lụt bão.

Các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ.

Ngày 19/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn phù hợp thực tế địa phương, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2025, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó nội dung quan trọng là tập trung cải tạo, gia cố hệ thống đê điều, công trình thủy lợi.

Tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng công tác hộ đê trên toàn tuyến; xác định các vị trí trọng điểm, xung yếu để có biện pháp bảo vệ, như: Cống Liên Khê, vị trí 101+200, đê tả sông Hồng; kè Phú Hùng Cường, vị trí K114+000 đê tả sông Hồng và cống trạm bơm Triều Dương, đê tả sông Luộc; xác định 15 vị trí trọng điểm khác trải dài trên toàn tuyến đê thuộc tỉnh Hưng Yên. Tại những vị trí trên, các ngành chức năng và địa phương có trách nhiệm gia cố; đồng thời thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý.

Là địa phương có hệ thống 24 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 416 km (58,23 km đê biển, 127,93 km đê cửa sông, 230,77 km đê sông); cùng với đó là 91,77 km kè; 386 cống dưới đê chạy qua nhiều địa bàn của thành phố, Hải Phòng xác định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, mưa bão. Các ngành chức năng của Hải Phòng phối hợp các địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn. Hiện, thành phố đang gấp rút hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp một số công trình thủy lợi như Trạm bơm Thượng Đồng vị trí K11+400 đê tả sông Hóa; cống Đồng Ngừ, vị trí K44+707 đê hữu sông Luộc; cống xung yếu Giang Khẩu, vị trí K0+100 đê hữu sông Mía; kè Mỏ Hàn, vị trí K14+500. Thành phố đang chuẩn bị triển khai một số dự án như: Dự án Quản lý rủi ro lũ lụt thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phòng, chống lũ tuyến đê sông Thái Bình, sông Hóa, sông Văn Úc, sông Cấm, sông Lạch Tray; dự án Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt Nam nâng cấp, cải tạo 15 km đê cửa sông Hóa, sông Thái Bình; dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê hữu Kinh Thày, đê hữu Đá Bạc…

Để chủ động hộ đê, phòng, chống lụt bão, ứng phó diễn biến bất thường của thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương kiểm tra, đánh giá kỹ hiện trạng hệ thống công trình đê điều, thủy lợi nhằm phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình; chủ động xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình; chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ cho từng tuyến đê, công trình thủy lợi để sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố; tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ ■

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.