Bảo đảm an ninh trật tự trong vụ thu hoạch cà-phê

Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà-phê niên vụ 2024-2025. Năm nay, giá cà-phê nhân đang ở mức cao, khoảng 110 nghìn đồng/kg, không chỉ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người nông dân mà còn tạo thêm nguồn lực để đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng cà-phê, phát triển bền vững ngành hàng nông nghiệp chủ lực này. Tuy nhiên, người nông dân cũng rất lo lắng trước tình trạng trộm cắp, chặt phá vườn cà-phê đang xảy ra phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng công an xã ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm thu hoạch cà-phê.
Lực lượng công an xã ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm thu hoạch cà-phê.

Sáng 31/10 vừa qua, gia đình ông Trần Văn Luyến, 55 tuổi, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đã đến Công an xã Cư Êbur trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp hơn 600 kg cà-phê tươi trong đêm. Theo trình báo của ông Luyến, sáng sớm cùng ngày, khi gia đình ông ngủ dậy phát hiện nhiều bao cà-phê tươi để ở góc sân đã bị mất. Khi kiểm tra, ông Luyến phát hiện cổng chính vẫn khóa, tuy nhiên hàng rào B40 bên hông đã bị cắt. Qua kiểm tra camera an ninh của gia đình, ông Luyến phát hiện có hai đối tượng đi xe máy đột nhập vào sân nhà và lần lượt trộm các bao cà-phê mang ra xe chở đi. Số cà-phê bị mất khoảng hơn 600 kg tươi.

Ông Luyến cho biết: “Hiện nay, giá cà-phê đang ở mức rất cao cho nên mới đầu vụ thu hoạch, trộm cắp đã hoành hành. Mong rằng, các ngành chức năng cần có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm thu hoạch cà-phê”.

Trước đó, vào tối 23/10, anh P.M.C trú tại thôn Kim Châu, Dray Bhăng, Cư Kuin đi thăm rẫy cà-phê đã phát hiện vườn cà-phê của gia đình mình bị kẻ gian hái trộm cho nên anh đã đến Công an xã Dray Bhăng trình báo. Nhận được tin báo, Công an xã đã tổ chức lực lượng, trích xuất camera an ninh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Đến chiều 24/10, Công an xã Dray Bhăng đã xác định được hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp cà-phê nêu trên là N.D.P, sinh năm 2007 và T.C.T, sinh năm 2002. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cho nên N.D.P đã rủ T.C.T đến khu rẫy của anh C để hái trộm cà-phê tươi đem bán lấy tiền.

Không chỉ hái trộm cà-phê, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra tình trạng hủy hoại vườn cà-phê, gây thiệt hại lớn và bức xúc trong nhân dân. Ngày 20/10 vừa qua, gia đình ông Đàm Nguyên Đáng, sinh năm 1951, trú thôn Hòa Tây, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, đi thăm rẫy thì phát hiện 17 cây cà-phê đang trong thời kỳ kinh doanh bị phá hoại. Đây là vườn cà-phê đã được gia đình ông Đáng trồng gần 20 năm nay, đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thì xảy ra vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây mất an ninh trật tự, khiến gia đình ông và nhân dân chung quanh rất bức xúc, lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình ông Đáng đã trình báo với Công an xã Ea Bông, đồng thời bố trí người trực tại vườn cà-phê 24 giờ mỗi ngày đề phòng trường hợp tiếp tục bị phá hoại vườn cây. Theo trình bày của ông Đáng, đang có dự án làm đường giao thông nông thôn đi qua đất rẫy nhà ông. Vào ngày 9/10, trong khi làm đường, đơn vị thi công cho xe ủi lên đất rẫy và làm chết một cây cau của gia đình anh Đàm Nguyên Xuân, con trai ông Đáng ra trông coi rẫy phát hiện sự việc cho nên gọi điện cho ông Chung (đơn vị thi công) thông báo sự việc nhưng lại bị ông Chung và một tài xế xe ủi ra gây gổ, đòi đánh; anh Xuân gọi điện báo sự việc với Công an thôn Hòa Tây và sau đó xảy ra sự việc vườn cà-phê bị phá hoại.

Ông Đàm Nguyên Đáng bức xúc: “Hơn 40 năm sinh sống tại đây, gia đình tôi chưa hề có xích mích, mâu thuẫn cũng như không có lời phàn nàn từ bất kỳ ai. Vì vậy, từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vườn cà-phê bị hủy hoại ngay trước vụ thu hoạch khiến gia đình tôi rất bức xúc. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình cũng như gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương”.

Theo nhiều hộ dân ở Đắk Lắk, do giá cà-phê năm nay ở mức cao cho nên vào vụ thu hoạch, tình trạng trộm cắp, phá hoại vườn cà-phê có thể sẽ diễn biến phức tạp.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hà cho biết, ngay từ đầu vụ thu hoạch, dự báo tình trạng trộm cắp cà-phê sẽ diễn biến phức tạp cho nên Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo đảm an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm thu hoạch cà-phê.

Theo đó, để bảo đảm cho việc thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà-phê niên vụ 2024-2025 đạt hiệu quả cao, hạn chế tình trạng thu hái cà-phê xanh, non, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ vườn cà-phê; xử lý nghiêm những trường hợp trộm cắp cà-phê và các đối tượng tự tổ chức giao dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp. Cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua, tiêu thụ cà-phê; ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi ép giá, ép cân để trục lợi…

Nhằm chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vụ thu hoạch cà-phê niên vụ 2024-2025, ngay từ đầu vụ thu hoạch, Tổng công ty Cà-phê Việt Nam đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong vụ thu hoạch cà-phê 2024-2025 với Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh mà chủ công là Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng công ty Cà-phê Việt Nam triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, các hoạt động của công ty trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tham mưu giải quyết ổn định nhiều vụ việc có liên quan bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành thủ phủ cà-phê của Việt Nam và thương hiệu cà-phê Việt Nam vươn tầm thế giới, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh, hiện nay công an các địa phương ở Đắk Lắk đã và đang triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm thu hoạch cà-phê; trong đó, công an các xã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát “khép kín thời gian, khép kín địa bàn”, triển khai ký cam kết với các cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn không mua hàng hóa của trẻ em đem đi bán, nông sản không rõ nguồn gốc…

Bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cử người trông coi vườn cà-phê trước và trong thời điểm thu hoạch, lắp đặt hệ thống camera an ninh, còi báo động, các hộ có vườn liền kề có thể tổ chức luân phiên nhau trông coi vườn; khi phát hiện các đối tượng lạ, đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn thực hiện các hành vi phạm tội, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an xã để kịp thời xác minh, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.