Báo chí Nhật thông tin đậm nét về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Báo chí Nhật Bản đã thông tin đậm nét về ngày hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến nước này.
Hãng Kyodo đưa tin về việc "Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako". (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hãng Kyodo đưa tin về việc "Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako". (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4/12, báo chí Nhật Bản đã thông tin đậm nét về ngày hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến nước này, trong đó tập trung vào cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản và cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện.

Với tiêu đề “Nhà vua tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Hoàng cung”, hãng tin Kyodo nhấn mạnh ngày 4/12, Nhà vua và Hoàng hậu đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Nhật Bản tại Hoàng Cung.

Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia, hai bên đã trao đổi khoảng 25 phút.

Nhà vua đã cảm ơn Việt Nam về sự hỗ trợ dành cho Nhật Bản sau trận động đất ở bán đảo Noto. Nhà vua cũng chia sẻ đối với thiệt hại do cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra ở Việt Nam hồi tháng 9.

Hãng Kyodo cũng dẫn lời đáp từ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Nhật Bản và Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận định mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, văn hóa, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản.

Thông tin về việc Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Phu nhân tại Hoàng Cung để cảm ơn sự hỗ trợ của quốc gia Đông Nam Á sau trận động đất ở bán đảo Noto, Đài truyền hình TBS cho biết: “Nhà vua bắt tay nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thăm Nhật Bản”.

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2009, Nhà vua cảm ơn lòng hiếu khách nồng hậu mà người dân Việt Nam dành cho ông. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Nhà vua Nhật Bản sẽ trở lại thăm Việt Nam.

Website của Hạ viện Nhật Bản thông tin về cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Website của Hạ viện Nhật Bản thông tin về cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Cùng ngày, website chính thức của Hạ viện Nhật Bản đã đăng tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm Hạ viện.”

Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro đã chào đón đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến Nhật Bản và chia sẻ về những thiệt hại do cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra tại Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Chủ tịch Nukaga Fukushiro ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác.

Trong lời đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng ông Nukaga Fukushiro tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Các cuộc hội đàm cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi nghị viện, hợp tác kinh tế và an ninh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thông tin một trận động đất được đăng trên website của Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất độ lớn 5,9 tại Nhật Bản

Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm 23/8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần.

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.