Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 4/12, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, trong bối cảnh quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, Đại sứ quán đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Đại sứ quán chú trọng mọi lĩnh vực công tác không chỉ chính trị, ngoại giao mà cả kinh tế, lao động, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa-nhân dân.

Trong đó, ngoại giao kinh tế là trọng tâm công tác của Đại sứ quán, đạt nhiều kết quả tích cực với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, hỗ trợ các đoàn Việt Nam sang Nhật Bản và đoàn Nhật Bản thăm Việt Nam; tổ chức các hội thảo, hội chợ hàng Việt Nam. Đại sứ quán cũng chú trọng thúc đẩy ngoại giao văn hóa với phương châm “ở đâu có người Việt Nam, ở đó có Lễ hội Việt Nam”, tổ chức nhiều lễ hội lớn tại nhiều địa phương. Đặc biệt, Đại sứ quán đã nỗ lực triển khai công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Việt Nam-Nhật Bản có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; năm 2023, hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất hơn trên các lĩnh vực.

Thông tin với bà con một số nét chính về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù năm 2024 đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) gây ra nhưng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt 7%, 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt. Công tác đối ngoại được tăng cường. Vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, đất nước đang phải đối mặt với 3 điểm nghẽn, trong đó thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Khẳng định, Quốc hội đang tập trung giải quyết điểm nghẽn về thể chế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), “một luật sửa 4 luật” về đầu tư, “một luật sửa 9 luật” về tài chính, ngân sách… Quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam với tổng số vốn khoảng 67 tỷ USD; tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận...

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nhất trí với chủ trương và nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để bảo đảm chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng; quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà ngành ngoại giao đã đặt ra; góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phối hợp triển khai thực hiện công tác ngoại giao nghị viện Việt Nam-Nhật Bản; tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ bà con trong các lĩnh vực cư trú, làm ăn, kinh doanh, học tập.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.