Báo chí Lào trang trọng đăng tin chúc mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9, các tờ báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathet Lào (ấn phẩm của Thông tấn xã Lào), đã đăng trang trọng trên trang nhất các bài viết chúc mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 2/9 đều trang trọng đăng tin, bài chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Hải Tiến
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 2/9 đều trang trọng đăng tin, bài chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Hải Tiến

Trang nhất Báo Pathet Lào đăng bài “79 năm phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bài báo nhắc lại sự kiện lịch sử vào ngày 2/9/1945, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đại diện Chính phủ lâm thời đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, tuyên bố độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài báo nhấn mạnh, trong suốt 79 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, tiến hành các cuộc kháng chiến thắng lợi vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới.

Bài báo tiếp tục khẳng định kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển và tăng trưởng với nhịp độ tương đối cao, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Bài báo đặc biệt nhấn mạnh đến thành tựu của Việt Nam đã mở rộng và tăng cường quan hệ ngoại giao với 193 nước và có quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; thực hiện hơn 500 hiệp định thương mại song phương và đa phương với hơn 60 đối tác ở mọi châu lục; nêu rõ “Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Nhắc đến mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, bài báo khẳng định đây là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tôn trọng và hết lòng giúp đỡ lẫn nhau. Vượt qua khó khăn gian khổ, mối quan hệ đó không những không thể bị tách rời, phá hủy; mặc dù các thế lực thù địch luôn không ngừng chia cắt, phá hoại; mà ngược lại mối quan hệ đó ngày càng trở nên chân thành gắn bó.

Bài báo đã trích dẫn câu nói của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Kaysone Phomvihane như một lời khẳng định cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam: “Trong lịch sử cách mạng thế giới có nhiều tấm gương nổi bật về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở nơi đâu và chưa khi nào có được tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu đời và toàn diện như mối quan hệ Việt Nam-Lào, nhiều thế hệ người dân Việt Nam đã đến giúp đỡ nhân dân Lào đấu tranh vì độc lập tự do và dựng xây cuộc đời mới tiến lên phồn vinh hạnh phúc, nhiều đồng chí đã hiến dâng cuộc đời mình cho cách mạng Lào, coi Lào là Tổ quốc thứ hai của mình”.

Cũng trong ngày 2/9, trang nhất báo Pathet Lào và trang nhất Báo Pasaxon cũng trang trọng đăng tin Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chúc mừng Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bày tỏ sự vui mừng và tự hào nhận thấy, trong năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Các bài báo đều bày tỏ tin tưởng rằng hai nước Việt Nam-Lào sẽ tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua những thách thức hiện nay, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.