Báo chí Lào đưa tin đậm nét ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong các ngày 6 và 7/5, các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Lào, như báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; PathetLao - Thông tấn xã Lào (KPL); Đài Phát thanh quốc gia Lào… đồng loạt đăng tải nhiều bài viết ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 7/5 đăng bài xã luận ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Hải Tiến)
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 7/5 đăng bài xã luận ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Hải Tiến)

Trên trang nhất báo Pasaxon, Pathetlao và báo điện tử của Đài phát thanh quốc gia Lào đăng các bài viết “Quân đội Nhân dân Lào góp phần phối hợp vào chiến dịch Điện Biên Phủ”; “Chiến thắng Điện Biên Phủ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc tiến tới thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” và “Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Các bài viết đều nhận định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam anh hùng, được ghi vào lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới trong thế kỷ XX, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý, đó là một đất nước từng là nửa thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu, chậm phát triển, lực lượng quân sự nhỏ, phương tiện trang bị ít, nhưng có sự đoàn kết chặt chẽ, có sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, biết huy động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân, có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược có nền tảng kinh tế và quân sự mạnh hơn và hiện đại hơn rất nhiều lần.

Đặc biệt, bài xã luận đăng trên trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 7/5 nêu rõ, Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao, là cuộc đọ sức toàn diện, khốc liệt nhất trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước của Quân đội nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân xâm lược kiểu cũ và sự can thiệp của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là tuyên bố của Quân đội nhân dân Việt Nam về thất bại của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ tại Việt Nam cũng như trên bán đảo Đông Dương, mà còn đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Những thắng lợi to lớn trên các mặt trận tại ba nước Đông Dương, gồm Lào, Việt Nam và Campuchia đã khiến quân địch rơi vào tình thế bị động và ngày càng suy yếu. Trong cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương chống lại chế độ thực dân kiểu cũ, lực lượng cách mạng càng đánh càng mạnh và giành được thế chủ động; lực lượng vũ trang cũng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Bài báo khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam, mà còn là chiến thắng cả của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đã liên minh chiến đấu chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dập tắt ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, buộc chính quyền thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva 1954 về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bài xã luận cũng nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng đối với tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, là chiến thắng của sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để cùng đánh bại kẻ thù chung, mang lại nền độc lập, tự do cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.