Báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên trong và ngoài lực lượng Công an trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Báo Công an nhân dân phối hợp Học viện An ninh nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tổ chức Tọa đàm "Báo chí Công an nhân dân với việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên trong và ngoài lực lượng Công an trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - thế mạnh, bản sắc của báo Công an nhân dân

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Khải nêu rõ: Báo chí Công an nhân dân nói chung, báo Công an nhân dân nói riêng đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

gen-h-z7198951181129-822c990c5ed-1762519456887-2619.jpg
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân phát biểu đề dẫn.

Qua đó, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.

Để có các bài viết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, báo Công an nhân dân phân công cán bộ, phóng viên chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên thu thập thông tin, tài liệu viết bài đăng tải trên báo và các ấn phẩm chuyên đề.

Duy trì chuyên mục "Phòng, chống diễn biến hòa bình" trên báo in và điện tử, các bài viết mang tính thời sự được đặt vị trí nổi bật; nhiều bài viết được các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố, các học viện, trường đại học và Công an đơn vị, địa phương dẫn lại, tạo sự chia sẻ rộng rãi tới bạn đọc.

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của cấp trên, bám sát các vấn đề thời sự, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và lực lượng công an, báo chỉ đạo cán bộ, phóng viên chủ động nắm bắt âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để có các bài viết kịp thời.

Cách đặt vấn đề và nội dung bài viết đi thẳng vào những vấn đề dư luận quan tâm, phản bác trực diện luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; chú trọng cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc để đưa ra các luận cứ, luận điểm phản bác sắc bén; ngôn ngữ thể hiện linh hoạt, tránh sa vào lý luận hàn lâm, trích dẫn khô cứng, do đó khi đăng tải trên nền tảng số có tính thuyết phục, lan toả cao.

Nhìn chung, các bài viết trên báo đã có tác động đến nhận thức của bạn đọc, góp phần định hướng dư luận. Đồng thời, nhiều tác phẩm báo chí phê phán, chỉ trích về các hiện tượng tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã được cơ quan chức năng tiếp thu, chấn chỉnh.

gen-h-z7199099237694-e794f0b5e5b-1762520027477-6165.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Hằng năm, nhiều tác phẩm của báo về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh "chống diễn biến hòa bình", chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" đã đạt giải thưởng các cấp. Đây là một thế mạnh, bản sắc của báo chí lực lượng Công an - Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định.

Từ đầu năm 2025 tới nay, Báo Công an nhân dân mở các đợt tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch vào các dịp lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam…

Đặc biệt, hiện nay, báo tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Hợp tác, tạo sức mạnh liên thông trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ: Trên "địa hạt" đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch cần có nghệ thuật, phân loại vấn đề và tính toán, cân nhắc cẩn trọng. Mục đích lớn nhất trong việc viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá chính là để "yên lòng dân", nói cho dân nghe, dân hiểu, dân phòng ngừa, cảnh giác từ bên trong.

gen-h-z7198951181150-d4930ba82cc-1762519580677-1063.jpg
Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Do đó, Tiến sĩ Nhị Lê lưu ý viết về mảng đề tài này cần xác đáng, chuẩn chỉnh, đồng thời bày tỏ hai tờ báo Công an nhân dân và Quân đội nhân dân hai cơ quan luôn tiên phong trên "địa hạt" này có sự hợp tác, tạo sức mạnh liên thông trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Làm sao tính toán tổng thể, lực lượng vũ trang đi tiên phong, để tiếng nói của chúng ta là tiếng nói chính thống, đầy tính pháp lý, thấm đẫm đạo lý, trong đó đạo lý làm gốc, pháp lý làm đầu, Tiến sĩ Nhị Lê nhấn mạnh.

Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, có nhiều vấn đề vượt ra khỏi dự báo, một số vấn đề tác động tới nước ta; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá trong bối cảnh chúng ta thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức tọa đàm là hết sức cần thiết.

Tiến sĩ Bùi Thế Đức chia sẻ: Kể từ khi Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ban hành ngày 22/10/2018, đến nay, cuộc đấu tranh của chúng ta có những hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá ngày càng dữ dội bằng biện pháp tinh vi hơn, sử dụng trí tuệ nhân tạo-biện pháp mới so với các kỳ đại hội trước. Khi cán bộ, đảng viên, nhân dân thiếu thông tin, dễ bị tin theo.

Nhận định đây là mảng đề tài "khô, khó, khổ" trên mặt trận dữ dội "chiến trường không tiếng súng", Tiến sĩ Bùi Thế Đức đã đề xuất một số nội dung để công tác tuyên truyền bắt nhịp, phù hợp hơn trong giai đoạn chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nâng cao sức đề kháng, không bị nhiễm thông tin xấu độc

Là người từng trực tiếp chỉ đạo mảng đề tài này, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập báo Công an nhân dân cho rằng, mỗi phóng viên, biên tập viên và những người viết cần nghiên cứu kỹ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề cần đấu tranh, phản bác, từ đó có cách viết để bạn đọc hiểu được bản chất sự việc.

gen-h-z7199099266599-d4a09f5be98-1762519662010-4373.jpg
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập báo Công an nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên nhấn mạnh việc các phóng viên, biên tập viên cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác này; có sự phối hợp chặt chẽ, lan tỏa trong các cơ quan báo chí...

Đánh giá rất cao tọa đàm trong bối cảnh bùng nổ thông tin, mạng xã hội phát triển, thông tin "thực-hư" phức tạp và cả nước đang thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thế, nguyên Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn đã chỉ ra một số âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay như: triệt để lợi dụng một số hạn chế, bất cập trong chủ trương, chính sách; vấn đề sai phạm của cán bộ; sử dụng trí tuệ nhân tạo cắt ghép thông tin giả mạo; tác động tâm lý, tư tưởng của người dân...

Do đó, việc tuyên truyền phải có định hướng. Hình thức, nội dung tuyên truyền như thế nào để người dân hiểu, nâng cao sức đề kháng, không bị nhiễm bởi thông tin xấu độc và tin theo.

Góp ý để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới, Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Tám, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị, cần phải tổ chức chặt chẽ, phát huy vai trò, sức mạnh của tập thể, có ban cố vấn chuyên sâu. Bên cạnh đó, có tính định hướng; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; thường xuyên gặp gỡ cộng tác viên trao đổi, thống nhất, định hướng tổ chức bài viết...

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.