Xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phát động phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; trao các quyết định khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động Phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động Phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cho rằng con người là yếu tố quyết định, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: trọng tâm trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, cần phải “xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chân thành, ứng xử văn minh, công sở văn hóa”.

Nêu rõ nhiệm vụ của năm 2026 hết sức nặng nề trong đó có việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng cá nhân, từng tập thể thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Quốc hội.

bnd-9844.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024), Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024) đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 2 tập thể Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, 2 tập thể và 21 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

bnd-9944.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: DUY LINH)

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nói chung cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, xem xét thông qua số lượng các luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã đánh giá kết quả quan trọng Quốc hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của từng cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tập thể được khen thưởng hôm nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI rất nặng nề với việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và thực hiện chương trình giám sát của cả nhiệm kỳ dự kiến sẽ được Bộ Chính trị thông qua trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nữa là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đề cập đây là nhiệm kỳ phải tăng trưởng hai con số để thực hiện hai mục tiêu 100 năm: năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải có những quyết sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2026, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng lập pháp để thực hiện được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

bnd-9992.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển; tăng cường chất vấn, giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật.

Lưu ý thời gian tới phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải bảo đảm thời gian gửi tài liệu cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu; các Bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội phải đi sâu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới cách làm việc bảo đảm hiệu quả, chất lượng cao nhất; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia một cách bài bản.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải tối ưu hóa hạ tầng dữ liệu công nghệ thông tin để tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động lập pháp, giám sát và điều hành.

Trước đó, báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết: nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), công tác thi đua, khen thưởng được triển khai bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần thúc đẩy hoàn thành khối lượng lớn công việc của nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được xác định là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trọng tâm là chuyển từ thi đua mang tính phong trào sang thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả làm thước đo; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Về mục tiêu, phấn đấu bảo đảm 100% cơ quan của Quốc hội triển khai phong trào thi đua thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị và có tiêu chí đánh giá cụ thể; tăng số lượng điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa về thi đua, khen thưởng, bảo đảm 100% hồ sơ khen thưởng được xử lý trên môi trường điện tử.

Mục tiêu trong thời gian tới là chú ý nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bảo đảm đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh là Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.