Báo Bắc Ninh đổi mới quy trình, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ người làm báo

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), sáng 13/6, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt truyền thống, đánh giá kết quả hoạt động sau sáp nhập và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Sau một năm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hiện vận hành với Ban Giám đốc và 8 phòng chuyên môn, tổng số 234 cán bộ, viên chức, người lao động. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Báo Bắc Ninh đã tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Trung ương và tỉnh về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh-truyền hình đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục như: “sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã”, “vận hành chính quyền địa phương hai cấp”, “cải cách hành chính”, “chuyển đổi số”… tập trung tuyên truyền sâu rộng, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một năm qua, báo in và báo điện tử đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh về công tác sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp. Trên sóng phát thanh, truyền hình đã thực hiện hơn 1.300 tin, bài, phóng sự. Nhiều tác phẩm báo chí, loạt phóng sự, phim tài liệu được công chúng ghi nhận tích cực. Báo điện tử Bắc Ninh tiếp tục duy trì lượng truy cập cao, thường xuyên nằm trong tốp 10 báo Đảng địa phương, nhiều tháng dẫn đầu.

img-2026-06-13-123907.jpg
Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tập trung tuyên truyền toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Điểm nhấn là tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các ngày lễ lớn, cùng các sự kiện văn hóa quan trọng như Festival “Về miền di sản năm 2026”, Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và công bố Quần thể di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.

Với những kết quả nổi bật, từ tháng 7/2025 đến nay, đơn vị có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng. Nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí Trung ương: Giải A - Giải Báo chí toàn quốc về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; các giải B tại Giải Diên Hồng, Giải “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”, Giải phòng, chống tham nhũng; giải thưởng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh khẳng định: Những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

img-2026-06-13-123742.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Báo Bắc Ninh tiếp tục đổi mới quy trình làm báo trên các nền tảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đơn vị sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng số cho đội ngũ; rà soát, xây dựng khung chương trình mới trên sóng phát thanh, truyền hình; đổi mới chuyên trang, chuyên mục trên báo in và báo điện tử. Đặc biệt, sau khi ra mắt Báo Bắc Ninh thứ Bảy (bộ mới) với định hướng nghiêng về văn hóa, văn nghệ, giải trí, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chuyên mục phong phú, hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm tính Đảng, định hướng chính trị.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng; đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, sớm triển khai dự án xây dựng, sửa chữa trụ sở chính theo chủ trương của tỉnh.

Nhân dịp này, 29 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Đảng ủy, Ban Giám đốc vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.