Báo cáo viên giỏi phải là người chiến sĩ mẫu mực, “nói đi đôi với làm”

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 23 đến 25/6), tối 25/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026.

Các đại biểu dự.
Các đại biểu dự.

Dự Lễ tổng kết có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban tổ chức hội thi; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy.

7517.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng trao giải Đặc biệt tặng báo cáo viên.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn quân, toàn dân đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức hội thi từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao. Hội thi đã thắp lên khí thế mới, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan tuyên huấn các cấp trong chăm lo công tác tư tưởng; về vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 7 giải Nhất, 20 giải Nhì và 26 giải Ba. Đoàn Quân khu 5 đạt thành tích xuất sắc khi cả 3 báo cáo viên tham gia đều đoạt giải. Trong đó, Đại úy Trương Quang Thiên, Chính trị viên Tiểu đoàn 75, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đoạt giải Nhất; Trung tá Lê Tiến Dũng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Cát Tiến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai và Thượng tá Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng đoạt giải Nhì.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 được tổ chức qua hai vòng. Tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc và phía Nam, các thí sinh tham gia thi xây dựng đề cương, thi nhận thức và thuyết trình. Trên cơ sở kết quả vòng sơ khảo, 54 báo cáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự vòng chung khảo toàn quân.

Ở vòng chung khảo, các thí sinh tập trung thực hiện nội dung thuyết trình chuyên đề. Nhiều bài thuyết trình được đầu tư công phu, lựa chọn chủ đề sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng. Các báo cáo viên thể hiện bản lĩnh, trình độ, phương pháp sư phạm, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng làm chủ công nghệ thông tin. Nội dung trình bày chặt chẽ, lập luận thuyết phục, phân tích sâu sắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân.

Một điểm nhấn nổi bật của hội thi là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức và điều hành. Ban tổ chức triển khai đồng bộ 5 phần mềm phục vụ quản lý, chấm thi và tổng hợp kết quả. Nhiều thí sinh khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện trình chiếu hiện đại, tạo sức hấp dẫn cho bài thuyết trình, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

7521.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý. Thành công của hội thi được thể hiện ở chất lượng chuyên môn, phương pháp tổ chức khoa học, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ báo cáo viên tham gia dự thi. Hội thi đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

7522.jpg
Trao giải Nhất tặng các báo cáo viên.

Trong giai đoạn cách mạng mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Internet, mạng xã hội tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Để tuyên truyền miệng thực sự là “vũ khí” sắc bén của công tác tư tưởng, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền miệng; từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để đội ngũ báo cáo viên phát huy tài năng, cống hiến trí tuệ, phấn đấu trưởng thành và phát triển.

7523.jpg
Trao giải Nhì tặng các báo cáo viên.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu báo cáo viên không chỉ truyền đạt lý luận mà phải có tư duy chiến lược, nhạy bén trước thực tiễn; phải chuyển đổi mạnh mẽ từ việc “giải thích - tuyên truyền” đơn thuần sang “dẫn dắt-kiến tạo-đồng hành-truyền cảm hứng phát triển”.

Lấy thực tiễn sinh động đời sống bộ đội làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền miệng và sức mạnh của công nghệ số để định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đội ngũ báo cáo viên, đặc biệt là các đồng chí được nhận giải thưởng luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng tầm trí tuệ. Một người báo cáo viên giỏi phải là người chiến sĩ mẫu mực “nói đi đôi với làm”. Hãy mang những kinh nghiệm, kỹ năng và ngọn lửa nhiệt huyết từ hội thi trở về lan tỏa tại cơ quan, đơn vị, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.