Bangkok hướng về trung tâm nỗi đau động đất

Thái Lan đang chạy đua với thời gian cứu các nạn nhân còn lại trong đống đổ nát. Thống đốc Bangkok hiện nay là ông Chadchart Sittipunt hôm nay tuyên bố, Thái Lan sẽ không dừng lại sau 72 tiếng vàng của công tác cứu hộ, cứu nạn đã hết.
Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường sập tòa nhà 30 tầng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường sập tòa nhà 30 tầng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hiện trường, các khối bê-tông của khối nhà 30 tầng đổ sụp xuống, tạo thành đống đổ nát cao hơn 5 tầng nhà. Cho đến thời điểm 18 giờ 50 phút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa ra ngoài thi thể thứ 13 trong đống đổ nát của hiện trường tòa nhà sập. Những người bị thương được đưa ngay đến bệnh viện.

Thông tin từ hiện trường cho biết, hiện có thể còn hơn 75 người đang mắc nạn trong tòa nhà. Trong 3 ngày thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hàng chục người đã được đưa ra khỏi tòa nhà.

Hệ thống cần cẩu siêu nặng 600 tấn được Thái Lan đưa vào hiện trường.

Hệ thống cần cẩu siêu nặng 600 tấn được Thái Lan đưa vào hiện trường.

Hiện đã có 4 đội cứu hộ của Mỹ, Nhật, Israel và Trung Quốc cùng các máy móc hiện đại tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại đây. Thái Lan đang chạy đua với công tác cứu hộ, bởi thời gian vàng cho công tác này không còn nhiều.

Thái Lan đã đưa cần cẩu cực lớn 600 tấn đến hiện trường. Đội cứu hộ của Israel cũng đưa máy soi xuyên được 20 mét bê-tông để tham gia công tác cứu hộ.

Bộ Tư lệnh Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia (NDMC) cho biết, hiện có 155 tòa nhà Bangkok bị ảnh hưởng do động đất với các mức độ khác nhau. Trong đó có 2 tòa nhà đã phát cảnh báo đỏ và người dân không được ở trong tòa nhà.

Tính đến tối nay, tại Thái Lan có 19 người chết, nhiều người bị thương do động đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các độc giả của Báo Nhân Dân.

Theo danh sách, hiện có phóng viên Mỹ (ABC), Anh (BBC), Việt Nam (Báo Nhân Dân) và hơn 10 phóng viên Thái Lan đang hoạt động tại khu vực dành cho phóng viên.

Theo danh sách, hiện có phóng viên Mỹ (ABC), Anh (BBC), Việt Nam (Báo Nhân Dân) và hơn 10 phóng viên Thái Lan đang hoạt động tại khu vực dành cho phóng viên.

Cơ quan hữu trách của Thái Lan cho biết, có thể còn hơn 70 nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát khổng lồ cao hơn tòa nhà 5 tầng này.

Cơ quan hữu trách của Thái Lan cho biết, có thể còn hơn 70 nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát khổng lồ cao hơn tòa nhà 5 tầng này.

Phóng viên hãng ABC đưa tin phát trực tiếp trên truyền hình ABC tại Mỹ.

Đội cứu hộ Israel đưa máy soi có thể nhìn sâu 20m vào đống bê-tông để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.