Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng sách giáo khoa cho học sinh khó khăn tại Quảng Bình

Ngày 11/8, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình.
Đồng chí Phan Xuân Thủy và các đại biểu trao tặng sách giáo khoa cho học sinh khó khăn thông qua lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Hiền Chi)
Đồng chí Phan Xuân Thủy và các đại biểu trao tặng sách giáo khoa cho học sinh khó khăn thông qua lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Hiền Chi)

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Thủy và đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 2.224 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo vượt khó, con em gia đình chính sách học giỏi trên địa bàn tỉnh và 17 tủ sách dùng chung tại các nhà trường với 2.040 bộ sách giáo khoa, 136 bộ sách giáo viên. Tổng trị giá các phần quà gần 1 tỷ đồng.

Đây là những bộ sách giáo khoa, tài liệu học tập cho giáo viên, học sinh các cấp học có hình thức đẹp, mang tinh thần đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Phát biểu tại lễ tặng sách, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đồng thời ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình thời gian qua.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, việc trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn lần này là sự chia sẻ, động viên kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với những khó khăn của các gia đình khi con em bước vào năm học mới.

Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục có những đóng góp, giúp đỡ học sinh vùng khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có thêm những phần quà có giá trị để yên tâm, tự tin chào đón năm học 2023-2024.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới. (Ảnh: Hiền Chi)

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới. (Ảnh: Hiền Chi)

Dịp này, đến thăm Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập trẻ em tại làng; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, vâng lời các mẹ dì, giáo viên, tiếp tục nỗ lực trong học tập để lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Phan Xuân Thủy và các đại biểu trao tặng 60 suất quà cho học sinh của làng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.