Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum gặp mặt 120 lãnh đạo chủ chốt cấp xã (mới)

Sáng 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức gặp mặt 120 lãnh đạo chủ chốt cấp xã (mới) gồm Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 40 xã, phường (mới).

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt cấp xã (mới).

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trước khi tiến hành sắp xếp, hợp nhất, toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 40 đơn vị cấp xã (gồm 37 xã và 3 phường); chấm dứt toàn bộ đơn vị hành chính cấp huyện.

Qua quá trình rà soát, đánh giá kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tiêu chuẩn, điều kiện và những đóng góp thực tiễn nổi bật, trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều động, phân công và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt cho các xã, phường mới trên địa bàn tỉnh.

ndo_bl_3dong-chi-bi-thu-tinh-uy-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-gap-mat.jpg
Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao phó nhiệm vụ mới.

Đồng thời lưu ý, đây là cơ hội để lãnh đạo chủ chốt xã (mới) tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh và trí tuệ trên những cương vị mới. Và đây cũng là trọng trách, thử thách lớn, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thực sự là trung tâm điều hành tại cơ sở, là tuyến đầu trong thực thi chính sách để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Để bảo đảm bộ máy chính quyền cấp xã được vận hành thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7/2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của cấp xã; đảng ủy xã là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, có vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác tại địa phương.

ndo_tr_5dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-va-pho-bi-thu-tinh-uy-tang-hoa-tri-an-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-pho-bi-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-cac-uy-vien-ban-thuong-vu-1.jpg
Đồng chí U Huấn và đồng chí Nguyễn Đức Tuy tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nghỉ công tác trong thời gian tới.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định, không để chồng chéo, bỏ trống vị trí; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã mới nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định.

Đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của các xã, phường, bảo đảm đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.