Điểm sáng giáo dục toàn diện trên cao nguyên Kon Tum

Khép lại năm học 2024-2025 với những thành tích rực rỡ trên mọi mặt, Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng (tỉnh Kon Tum) tiếp tục khẳng định vị thế là lá cờ đầu trong đổi mới giáo dục, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, sáng tạo và nhân văn.

Với phương châm “Tôn trọng sự khác biệt, phát huy tiềm năng của học sinh”, nhà trường đã trở thành điểm đến tin cậy, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm vì thế hệ tương lai.

Chất lượng giáo dục được xây bằng trí tuệ và tâm huyết

Năm học 2024-2025, Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng bước vào chặng đường mới với khí thế đổi mới mạnh mẽ và phương châm hành động đầy nhân văn: “Tôn trọng sự khác biệt, phát huy tiềm năng của học sinh.

Chất lượng giáo dục là uy tín và danh dự của nhà trường”. Theo thầy Phạm Đức Phước, Hiệu trưởng, đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động dạy và học, thấm sâu vào từng tiết học đổi mới, từng sân chơi sáng tạo và từng hoạt động sẻ chia cộng đồng.

Thành tích nổi bật được thể hiện qua kết quả học tập và rèn luyện toàn diện của học sinh. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm từ đạt trở lên là 100%, trong đó 99,5% đạt loại khá trở lên.

Về học lực, 100% số học sinh đạt trở lên, trong đó có tới 700 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giỏi, chiếm tỷ lệ 42,63%. Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, trường dẫn đầu toàn tỉnh với 55 giải, bao gồm 9 giải Nhất, 12 giải Nhì, 12 giải Ba và 22 giải Khuyến khích, đạt tỷ lệ đáng kinh ngạc 88,7%.

Ngoài ra, tại kỳ thi Olympic tiếng Anh qua internet cấp tỉnh, học sinh Lý Tự Trọng giành tới 166 giải, gồm 19 giải Nhất, 37 giải Nhì, 40 giải Ba và 70 giải Khuyến khích. Không dừng lại ở cấp tỉnh, học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật cấp quốc gia và khu vực. Liên đội của nhà trường vinh dự có ba đội viên được tuyên dương trong Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh năm 2025 và em Trương Anh Tuấn là đại biểu tiêu biểu của tỉnh Kon Tum được tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc.

“Thành tích của các em là minh chứng rõ nét cho sự tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và hơn hết là nỗ lực không ngừng của chính các em học sinh”, thầy Phước chia sẻ.

Không chỉ chú trọng học thuật, nhà trường luôn đề cao giáo dục thể chất, tinh thần nhân ái và kỹ năng sống. Phong trào thể thao ngày càng phát triển với nhiều câu lạc bộ như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, pickleball… Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, trường xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn với 43 huy chương (11 vàng, 9 bạc, 23 đồng), trong đó môn bắn nỏ phá kỷ lục đại hội.

Một điểm sáng khác là chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế theo chủ đề, được tổ chức linh hoạt tại nhiều địa phương như huyện Sa Thầy, xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông), Kon Plông, thành phố Pleiku… với sự tham gia tích cực của phụ huynh.

Mùa hè 2025, trường tiếp tục phát huy mô hình “Cổng trường mở”, tổ chức các câu lạc bộ thể thao, lập trình robot, chương trình “Người biết chữ dạy người chưa biết chữ”, dạy hè miễn phí tại làng phong Đăk Kia…

Đổi mới sáng tạo nâng tầm chất lượng giáo dục

Một điểm nhấn nổi bật trong năm học qua chính là sự quyết liệt trong đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường đã triển khai nhiều mô hình dạy học tiên tiến như lớp học đảo ngược (flipped classrooms), dạy học theo trạm (learning station), học tập kết hợp (blended learning), dạy học gắn với thực hành…

Các tiết học mở mời phụ huynh cùng tham gia, học sinh hóa thân thành giáo viên trong chương trình “Nếu em làm giáo viên” đã tạo ra không khí học tập sôi nổi, phát huy tính chủ động của người học. Phong trào học ngoại ngữ được đẩy mạnh với việc mở lớp tiếng Anh giao tiếp cho giáo viên, tăng cường dạy song ngữ ở các môn Toán và Khoa học tự nhiên, tổ chức các cuộc thi như Olympic tiếng Anh, “Tài năng tiếng Anh”, “Lồng tiếng phim bằng tiếng Anh”…

Qua đó, không chỉ khơi dậy đam mê học ngoại ngữ mà còn góp phần nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh. Đặc biệt, từ năm học này, nhà trường đẩy mạnh hoạt động STEM và Robotics, cho học sinh tiếp cận lập trình Robot VexIQ, Microbit - một bước đi tiên phong tại Kon Tum.

Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh Lý Tự Trọng giành 5 giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Tư); về STEM đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Những sân chơi công nghệ này không chỉ giúp các em phát triển tư duy sáng tạo mà còn rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn - yếu tố quan trọng trong kỷ nguyên số.

Song hành với thành tích học tập và rèn luyện, Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng còn là điểm sáng trong công tác xã hội, thiện nguyện.

Trong năm học, nhà trường đã huy động hơn 373 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện: Chương trình “Xuân yêu thương” với 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng Thư viện cộng đồng trị giá 120 triệu đồng tại thôn Long Năng, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei - mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào bị bão lũ hơn 153 triệu đồng. Các chương trình giao lưu với xã Đoàn Kết, thăm hỏi người có công, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo… đã góp phần gắn kết nhà trường với cộng đồng, giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không giấu niềm tự hào, thầy Phước chia sẻ: “Năm học 2024- 2025 khép lại không chỉ bằng những con số, mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới không ngừng, tình yêu thương và trách nhiệm của từng thành viên trong cộng đồng giáo dục nhà trường”.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).