Băn khoăn rút ngắn thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Hiện tượng người lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ồ ạt thời gian gần đây khiến cho chủ trương rút ngắn thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 năm được nhiều người nhắc lại hơn. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào giảm thời gian đóng BHXH nhưng lương hưu vẫn phải đủ sống.

Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm xã hội tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. Ảnh: HẢI NAM
Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm xã hội tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. Ảnh: HẢI NAM

Báo động “làn sóng” rút BHXH một lần

Chỉ trong hai tuần đầu tháng 4/2022, báo chí phản ánh rất nhiều về hiện tượng người lao động, đặc biệt ở khu vực phía nam, chen nhau đi làm thủ tục nhận BHXH một lần. Theo đó, từ đầu tháng đến nay, tại các đơn vị BHXH ở TP Hồ Chí Minh như TP Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân; các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh đều xảy ra tình trạng quá tải vì nhu cầu rút BHXH một lần tăng đột biến. Nhiều người lao động cho biết, họ phải đi từ sớm để xếp hàng làm thủ tục.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, từ năm 2016 đến 2020 có hơn 3,7 triệu người chọn hưởng chính sách BHXH một lần, trung bình gần 750.000 người mỗi năm. Điều này có nghĩa là cứ hai người tham gia mới thì có một người rời hệ thống. Đáng lưu ý, chỉ trong hai năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn khi mỗi năm có tới hơn 860.000 lao động rút BHXH một lần. 

Tại một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ thâm dụng lao động cao, số lượng người lao động tạm dừng đóng BHXH để hưởng một lần có biểu hiện tăng đột biến. Theo số liệu từ BHXH TP Hồ Chí Minh, ba tháng đầu năm 2022, có tới 37.000 người nhận BHXH một lần, tăng 19% so cùng kỳ năm 2021. Trung bình mỗi tháng tại địa phương này có hơn 12.000 người lao động rời khỏi hệ thống BHXH. Điều tương tự cũng xảy ra tại Long An, chỉ trong hai tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết tới hơn 3.800 hồ sơ nhận BHXH 1 lần.

Hiện tượng người lao động ồ ạt rút BHXH một lần làm dấy lên lo ngại về việc quyền lợi của chính họ khi hết tuổi lao động bị ảnh hưởng và đe dọa đến tính bền vững của quỹ BHXH, vốn là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội. Điều này thì người lao động nào cũng biết, song họ đều có lý do để giải thích cho hành động của mình.

Trao đổi ý kiến với PV báo Thời Nay, chị Bùi Thị Ngọc, công nhân may ở TP Thái Nguyên cho biết, sau 11 năm tham gia BHXH, chị quyết định nghỉ việc và rút BHXH một lần để lấy vốn mở sạp hàng tạp hóa kinh doanh tự do. “Tôi đã cân nhắc rất nhiều về việc đóng tiếp BHXH hay không. Nếu đóng tiếp thì phải tự đóng với tỷ lệ 22% trong 9 năm nữa, đối với tôi là quá dài và quá nhiều. Ngoài ra, do khó khăn trước mắt là cần vốn làm ăn nên tôi dừng đóng, mặc dù biết sẽ thiệt thòi”, chị Ngọc nói.

Còn anh Nguyễn Khang, nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Hà Nội thì chia sẻ, do làm việc trong công ty tư nhân có biến động nhân sự liên tục nên công ty không đóng BHXH cho tất cả nhân viên, một số người được trả thẳng vào thu nhập hằng tháng. Mãi đến ngoài 40 tuổi anh mới tham gia BHXH, đến nay đã đóng được 10 năm. 

Gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm sút, nghe người thân tư vấn là có đóng tiếp cũng không đủ 20 năm để được hưởng lương hưu nên anh quyết định rút BHXH một lần, thêm tiền vốn mua ô-tô chạy taxi công nghệ. “Giá chỉ cần đóng 4-5 năm nữa là được hưởng lương hưu thì có lẽ tôi sẽ cố gắng đóng tiếp”, anh Khang nói.

Chúng ta đều biết, khi quyết định hưởng BHXH một lần, người lao động đối diện với rất nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi đầu tiên là khi về già, hết tuổi lao động, họ sẽ không được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khoản tiền đóng vào quỹ BHXH không cố định mà sẽ được cộng dồn, được điều chỉnh theo thời giá và trở thành khoản trợ cấp mai táng khi người lao động mất đi và trợ cấp tuất cho thân nhân. 

Đó là chưa kể, mức đóng của mỗi người vào các quỹ của BHXH trong một năm tương đương 2,64 tháng lương nhưng khi quyết định nhận BHXH một lần, họ chỉ được tính cho mỗi năm đóng BHXH là 1,5-2 tháng lương bình quân đã đóng. Sau này khi muốn tham gia BHXH, họ phải đóng lại từ đầu chứ không được cộng dồn thời gian đã đóng trước đó.

Tuy vậy, theo quan điểm của bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, về lâu dài, xét ở góc độ an toàn, chúng ta khuyến nghị người lao động cân nhắc bảo lưu việc đóng BHXH khi tạm ngừng việc và duy trì đóng khi có việc làm mới. Tuy nhiên, việc người lao động rút BHXH một lần để giải quyết vấn đề sinh kế trước mắt là một nhu cầu thực tế của họ. “Nếu cơ quan quản lý chỉ khuyến nghị mà không đưa ra các chính sách an sinh khác để giúp họ mau chóng ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm, có thu nhập để duy trì việc đóng BHXH thì rất khó”, bà Hiền nhận định.

Giảm thời gian đóng BHXH nhưng lương hưu phải đủ sống

Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2021, trong khi thảo luận về Luật BHXH (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 12/2022 của Quốc hội khóa XV, thông qua tại kỳ họp tháng 5/2023 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất rút ngắn thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 năm do thời gian đóng quá dài nhưng chế độ hưởng còn hạn chế.

Tại phiên giải trình chiều 27/10/2021, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thông tin, Luật BHXH (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHXH. Chủ trương của Bộ LĐ-TB&XH là phát triển hệ thống BHXH đa tầng, sửa đổi thời gian giảm đóng BHXH mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới 10 năm,… đồng thời nhấn mạnh phải bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, từ đó xây dựng chính sách BHXH hấp dẫn để người lao động tham gia.

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc người lao động rút BHXH một lần tăng đột biến bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là thời gian đóng quá dài. Luật BHXH hiện nay yêu cầu người lao động muốn hưởng chế độ hưu trí phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH và bảo đảm tuổi đời theo quy định. Trong khi đó, tuổi đời của số đông người lao động khi nghỉ việc còn trẻ. Họ không thể chờ đợi đóng đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí. Nhiều người khi tham gia thị trường lao động muộn thì cũng không đủ thời gian đóng để được hưởng lương hưu nên họ muốn rút một lần. 

“Thu nhập của người lao động bây giờ quá thấp, chế độ BHXH chưa thật thu hút. Muốn giảm thời gian đóng BHXH nhưng vẫn phải bảo đảm quỹ lương hưu cho người lao động thì phải  áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ chứ giảm thời gian đóng đồng thời giảm tỷ lệ hưởng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội”, ông Lê Đình Quảng nhận định. 

Bà Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ thêm, không ít người lao động nghĩ rằng nếu bảo lưu tiền BHXH đến khi về hưu nhận thì cũng không đáng là bao, thực tế thì lương hưu ở thời điểm hiện tại cũng không đủ sống khi vật giá ngày càng leo thang, đồng tiền thì ngày càng mất giá. 

Bởi vậy, theo bà Hiền, trong khi khuyến nghị người lao động cân nhắc việc bảo lưu và duy trì đóng BHXH, cơ quan quản lý cần cung cấp chính sách hỗ trợ khác như giảm thời gian đóng BHXH, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. 

Đại biểu QH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu quan điểm, hiện nay một số người dân, đặc biệt công nhân không mặn mà với BHXH, họ rút BHXH một lần vì nghĩ đến lợi ích trước mắt. Họ cho rằng thời gian đóng BHXH hiện nay quá dài chưa tương xứng với mức hưởng. Có người làm 10-15 năm thậm chí 19 năm cũng không được hưởng BHXH. 

Theo ông Hòa, việc người lao động muốn hưởng lợi nhiều nhưng đóng BHXH ít là một bài toán khó. Đóng BHXH phần lớn do chủ lao động đóng, người lao động chỉ phải đóng một phần rất nhỏ so với thu nhập. Nếu muốn chủ sử dụng lao động đóng tăng lên thì người lao động cũng phải đóng cao lên tương ứng theo tỷ lệ, như vậy chưa chắc người lao động đã đồng tình. Để giải quyết vấn đề này thì chủ sử dụng lao động và người lao động phải có sự thỏa thuận đi đến thống nhất sao cho hài hòa lợi ích hai bên.

“Tôi đồng tình với chủ trương của Bộ trưởng LĐ-TB&XH về việc rút ngắn thời gian đóng BHXH xuống 15 năm. Tại kỳ họp Quốc hội sắp tới khi bàn bạc Luật BHXH (sửa đổi), tôi sẽ có ý kiến cụ thể trên cơ thể cân nhắc các điều kiện hiện tại để làm sao BHXH có cơ chế chính sách đặc thù, thông thoáng hơn, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và sự ổn định bền vững của chính sách BHXH nói chung”, ông Hòa đánh giá.

Vị đại biểu QH cũng chia sẻ thêm, để tăng tính thu hút người lao động, BHXH Việt Nam cần cân nhắc để tăng hiệu quả sử dụng quỹ BHXH, tạo ra nhiều lợi nhuận từ tiền nhàn rỗi hơn. “Nếu đồng tiền thu về mà để trong két hoặc đầu tư hiệu quả thấp thì không mang lại lợi ích cho cả cơ quan BHXH lẫn người tham gia. BHXH Việt Nam cần tham khảo cách quản lý quỹ của các công ty bảo hiểm nước ngoài, thí dụ có thể sử dụng tiền đó để mua bán bảo hiểm, như bảo hiểm nhân thọ…”, ông Hòa gợi ý.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.