Bàn giao Trường trung học phổ thông dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

Sáng 11/1 tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, Trung Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn giao Trường trung học phổ thông dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện Nongbok.
Quang cảnh lễ bàn giao ngôi trường. (Ảnh: Hải Tiến)
Quang cảnh lễ bàn giao ngôi trường. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào; ông Vanxay Phongsavane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuan, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo và các ban, ngành liên quan của tỉnh và huyện Nongbok...

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, ngôi trường là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, được trao tặng nhân chuyến thăm Lào vào tháng 8/2021 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ Việt Nam đối với ngành giáo dục nói riêng và sự hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ tin tưởng, sau khi tiếp nhận bàn giao, thầy và trò nhà trường sẽ sử dụng công trình hiệu quả. Học sinh nhà trường sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có tay nghề vững vàng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước Lào tươi đẹp.

Thay mặt Chính phủ Lào tiếp nhận công trình, bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào nhấn mạnh, hai Đảng, hai Chính phủ luôn quan tâm và đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước trong thời gian qua, coi đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào hằng năm.

Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichith phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichith phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Nhấn mạnh ngôi trường một lần nữa thể hiện truyền thống đoàn kết đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Lào, bà Sisouk Vongvichith khẳng định ngôi trường khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần phát triển ngành giáo dục và tạo công việc làm trực tiếp cho người dân tỉnh Khammuan và các tỉnh lân cận có cơ hội được đào tạo các nghề và kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn, qua đó không chỉ có thêm điều kiện và cơ hội phát triển bản thân mà còn góp phần góp phần phát triển kinh tế-xã hội Lào.

Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý báu và kịp thời cho Lào một cách toàn diện trong suốt thời gian qua, bà Sisouk Vongvichith cam kết sẽ giao cho chính quyền tỉnh Khammuan quản lý, giữ gìn, bảo vệ và sử dụng ngôi trường ổn định lâu dài với hiệu quả cao.

Nằm trên diện tích 3,7ha, Trường trung học phổ thông dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam có tổng mức đầu tư 5 triệu USD, gồm: Khu nhà hiệu bộ, nhà học, nhà thực hành; khu ký túc xá; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà ăn... ngôi trường là một dự án có vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Khammuan, là trường học đầu tiên của tỉnh thực hiện hai giáo trình học và thực hành song song với nhau.

Bước đầu, sẽ có 5 ngành nghề được đào tạo nhằm giúp cho học sinh cấp 3, những lao động chưa có việc làm, những trường hợp yếu thế, người lao động cần thay đổi ngành nghề, lực lượng lao động người Lào ở nước ngoài phải về nước do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể nâng cao tay nghề nhằm tìm kiếm việc làm.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.