Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa

Hướng đến mục tiêu giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử, văn hóa con người cổ xưa ở Hà Tĩnh; khẳng định vai trò, giá trị của di tích Bãi Cọi trong diễn trình lịch sử, văn hóa Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã khai trương chuyên đề trưng bày "Bãi Cọi-Nơi gặp gỡ các nền văn hóa". 
Chuyên đề trưng bày "Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hoá" thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
Chuyên đề trưng bày "Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hoá" thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

Trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa” được Bảo tàng Hà Tĩnh mở cửa đón khách tham quan, khám phá từ ngày 15/3-10/9/2025.

Chuyên đề trưng bày "Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa" giới thiệu hơn 100 hiện vật nổi bật, gồm các chất liệu như: Đá, gốm, kim loại, thủy tinh; các cụm mộ chum, mộ đất, đồ đồng, đồ sắt... mang đặc trưng của cả hai nền văn hóa Đông Sơn ở miền bắc và Sa Huỳnh miền trung (Việt Nam).

Các hiện vật phản ánh đời sống vật chất và tinh thần phong phú, tập tục, tín ngưỡng độc đáo, sinh hoạt và giao lưu văn hóa, thương mại của cư dân cổ. Qua đó, làm nổi bật vai trò giá trị của di tích Bãi Cọi đối với khu vực, trong lĩnh vực khảo cổ học.

Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ mở cửa phục vụ người dân đến khám phá, nghiên cứu chuyên đề từ ngày 15/3-10/9/2025

Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ mở cửa phục vụ người dân đến khám phá, nghiên cứu chuyên đề từ ngày 15/3-10/9/2025

Trưng bày được bố trí gồm 3 chủ đề: Bãi Cọi - Hành trình khám phá; Bãi Cọi -Nơi gặp gỡ các nền văn hóa; Hợp tác quốc tế giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hà Tĩnh và Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.

Không gian trưng bày được thiết kế sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa giới thiệu hiện vật gốc, hình ảnh tư liệu và tài liệu khoa học, đem đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị và sâu sắc về những di sản văn hóa vật thể chứa đựng các giá trị phi vật thể tốt đẹp của di tích Bãi Cọi. Từ đó, góp phần giúp khán giả tìm hiểu lịch sử và văn hóa của con người cổ xưa ở Hà Tĩnh thời kỳ sơ sử.

Đây cũng là dịp để công chúng trong và ngoài tỉnh có thêm nhận thức về vị trí, vai trò của di tích này trong diễn trình lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".