Thành phố Huế quản lý xây dựng như thế nào:

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Công trình Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nằm sát bờ sông Hương, là tổ hợp dịch vụ, sự kiện, ẩm thực và giải trí được giới thiệu có quy mô hơn 8.000m² ở khu vực trung tâm thành phố. Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư.

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Công trình vào hoạt động mới phát hiện sai phạm

Qua tìm hiểu của phóng viên, dự án được Ủy ban nhân dân quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng ngày 7/2/2025 và cấp giấy phép xây dựng ngày 11/4/2025. Theo giấy phép, công trình chính có quy mô một tầng, diện tích khoảng 400m², chiều cao tối đa 8m. Ngoài ra, dự án được phép xây dựng tầng hầm diện tích khoảng 630m² và nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích hơn 62m², cao 3,75m.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy hiện tại công trình xuất hiện nhiều hạng mục khác với hồ sơ được phê duyệt. Cụ thể, phần không gian thông tầng giữa công trình được bao kín bằng kính cường lực, phía trên lợp mái nhựa trong suốt diện tích khoảng 410m². Công trình đồng thời phát sinh thêm hai ô thang máy diện tích hơn 10m².

Kết quả đo đạc hiện trạng cho thấy chiều cao phần mái công trình khoảng 12,2m, riêng phần đỉnh thang máy khoảng 11,6m, vượt khoảng 4m so với chiều cao được cấp phép.

Ngoài ra, công trình còn phát sinh thêm nhiều hạng mục bằng khung sắt, kính cường lực, gạch và bê tông không có trong hồ sơ ban đầu như khu cà phê diện tích khoảng 236m², phòng chờ tiếp khách khoảng 110m², khu vệ sinh khoảng 67m², phần am thờ cải tạo mở rộng cùng hệ thống trụ trang trí nằm ngoài ranh giới khu đất dự án.

Tổng diện tích các hạng mục ngoài giấy phép được ghi nhận gần 600m², lớn hơn nhiều so với quy mô phần công trình chính được cấp phép ban đầu.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, ngày 16/4/2026, đoàn kiểm tra gồm Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa, Phòng Quy hoạch-Kiến trúc thuộc Sở Xây dựng và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị địa phương đã tiến hành kiểm tra công trình. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc xác định đầy đủ các thông số kỹ thuật chưa thể thực hiện do chủ công trình vắng mặt. Sau đó, các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị đo đạc chuyên môn để kiểm tra lại hiện trạng vào ngày 20/4/2026.

"Ai" giám sát quá trình thi công?

Báo cáo hiện trạng công trình do ông Dương Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa ký ngày 22/4/2026 xác định công trình “xây dựng sai phép và sai bản vẽ thiết kế được phê duyệt”.

Trên cơ sở đó, ngày 23/4/2026, Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 110 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình.

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, sai phạm của chủ đầu tư trong việc thi công công trình đã làm tăng mật độ xây dựng lên khoảng 12,38%, vượt mức khống chế 5% theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

Cơ quan chức năng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quá thời hạn này, nếu không bổ sung, điều chỉnh giấy phép theo quy định thì buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra được thực hiện khi nhiều hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thiện, một số khu vực đã đưa vào hoạt động trong thời gian dài.

Với một công trình nằm ngay khu vực ven sông Hương vốn được yêu cầu kiểm soát chặt về kiến trúc và cảnh quan, nhưng vẫn có tình trạng xây xong mới phát hiện sai phạm. Điều này đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ mưu vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (sinh năm 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường An Hải, với vai trò là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu khai mạc hội thảo.

Tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chiều 21/5, tại Quảng Ngãi, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân”.

Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Thanh Hóa: Tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5

Trưa 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 14 giờ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết có mưa, địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết Biên bản hợp tác toàn diện, giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Nghệ An và Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn Vietnam Airlines cùng Nghệ An xây dựng thương hiệu du lịch vươn tầm quốc tế; sớm có những đường bay trực tiếp từ Vinh đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư và người dân.

Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Bru-Vân Kiều được tái hiện tại khu du lịch sinh thái thôn Chênh Vênh. (Ảnh: HIẾU MINH)

Vững lòng ở Chênh Vênh

Dưới chân đèo Sa Mù, cuộc sống của đồng bào Bru-Vân Kiều từng quanh quẩn với cái nghèo, thiếu nguồn thu nhập ổn định. Để có sinh kế bền vững hơn, người dân ở đây đã chủ động học cách làm ăn, phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thông qua nghị quyết thu hồi đất để triển khai 67 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 20/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua các nghị quyết để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong đó có nghị quyết danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.