Bắc Ninh tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Sáng 21/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tiếp đó, Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Một điểm mới đáng chú ý, cùng với việc nghe báo cáo viên trực tiếp quán triệt, trình bày nội dung các văn bản mới của Trung ương, tại hội nghị, ban tổ chức đã làm phóng sự giới thiệu các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, nâng cao chất lượng của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở…

Những đổi mới trong hình thức truyền đạt nội dung nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tạo sự hấp dẫn, thu hút người xem, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận trong việc học, quán triệt nghị quyết.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Theo đó, Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan phát động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để bảo đảm tiến độ cuộc thi theo kế hoạch của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo 35, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tính đến hết ngày 5/7/2024 (theo dấu bưu điện).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, nhất là các văn bản mới của Trung ương kịp thời, thấu đáo là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn bản mới của Trung ương. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và các văn bản triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, hoàn thành xong trước ngày 15/4/2024.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 đạt kết quả cao, với nhiều bài dự thi có chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.