Bắc Ninh náo nức khai hội mùa Xuân Ất Tỵ

Ngày 1/2 (tức mồng 4 Tết), Bắc Ninh chính thức bước vào mùa lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã tham dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích (huyện Tiên Du), lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ (thành phố Từ Sơn) và lễ hội Kéo co Hữu Chấp (thành phố Bắc Ninh).
Lễ hội Khán hoa Mẫu đơn tại chùa Phật Tích thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương trảy hội.
Lễ hội Khán hoa Mẫu đơn tại chùa Phật Tích thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương trảy hội.

Rộn ràng lễ hội Khán hoa Mẫu đơn

Ngay từ sáng sớm, trong làn mưa Xuân, hàng nghìn du khách đã đến trẩy hội chùa Phật Tích và đón dự lễ khai hội Khán hoa mẫu đơn tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích, thôn Phật Tích, xã Phật Tích (huyện Tiên Du). Các lối lên chùa, tháp chuông, Đại phật tượng A Di Đà có rất đông người đến chùa lễ Phật cầu bình an.

Được tổ chức vào các ngày mùng 4, mùng 5 Tết, lễ hội Phật Tích gồm có phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với phần dâng hương tại các nơi thờ tự, tín ngưỡng; tổ chức Pháp hội đại bi cầu Quốc thái dân an, cầu bình an cho nhân dân, phật tử vào tối ngày 1/2/2025 (tức ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ) tại Quảng trường Đại phật tượng. Phần hội có các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại sân khấu, hát Quan họ trên thuyền; các trò chơi dân gian tại trung tâm lễ hội.

Dòng người đổ về chùa Phật Tích ngày một đông.

Dòng người đổ về chùa Phật Tích ngày một đông.

Chị Nguyễn Phương Thanh ( huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: Năm nào tôi cũng với gia đình đến chùa Phật Tích lễ Phật cầu bình an đầu năm. Năm nay, tôi thấy công tác tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, người dân yên tâm chiêm bái, vãn cảnh chùa đầu Xuân, không có hiện tượng chèo kéo, buôn bán hàng rong.

Chùa Phật Tích nổi tiếng là “danh lam cổ tự” chốn Kinh Bắc. Năm 1962, chùa Phật Tích được Nhà nước xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, năm 2014, chùa được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt. Hiện nay, ngôi chùa còn lưu giữ 2 nhóm bảo vật quốc gia gồm hàng linh thú đá, tượng Phật A Di Đà bằng đá.

Hội Phật Tích đã tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, gắn liền với ngôi chùa Phật Tích có bề dày lịch sử, nơi khởi nguồn của Phật giáo Việt Nam, là câu chuyện tình cảm động Từ Thức gặp tiên.

Tượng Phật A Di Đà bằng đá- bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích.

Tượng Phật A Di Đà bằng đá- bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích.

Năm nay, việc tổ chức lễ hội truyền thống bảo đảm không khí lành mạnh cho du khách về lễ bái chùa, dự lễ hội truyền thống đầu xuân Ất Tỵ. Nghi thức lễ hội tiến hành theo nghi lễ truyền thống trang trọng, kết hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian có tính giáo dục truyền thống phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại lễ hội được siết chặt. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện Tiên Du thường xuyên có mặt, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, vấn đề nảy sinh.

Nhộn nhịp lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ

Lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ được tổ chức từ ngày 1 đến 3/2 (tức ngày mồng 4 đến mồng 6 Tết) nhằm thể hiện niềm tôn kính đức Thành Hoàng làng, là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngay từ đầu giờ sáng mồng 4 Tết, các đoàn rước đã tập trung tại nhà truyền thống chuẩn bị sẵn sàng rước pháo trong sự háo hức, phấn khởi của người dân và du khách. Phần lễ rước với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm các đội múa lân, đoàn đại nhạc, tiểu nhạc, đồ thờ, cờ lọng, chiêng trống, kiệu pháo tràng, pháo Nhất, pháo Nhị…

Một số hình ảnh tại Lễ hội pháo Đồng Kỵ.

Một số hình ảnh tại Lễ hội pháo Đồng Kỵ.

Lễ hội pháo Đồng Kỵ năm 2025 được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ rước với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm các đội múa lân, đoàn đại nhạc, tiểu nhạc, đồ thờ, cờ lọng, chiêng trống, kiệu pháo tràng, pháo Nhất, pháo Nhị...

Những quả pháo được rước ra đình trong sự hân hoan của du khách và người dân địa phương.

Những quả pháo được rước ra đình trong sự hân hoan của du khách và người dân địa phương.

Nét độc đáo trong lễ hội rước pháo Đồng Kỵ là nghi thức Dô ông đám. Các thanh niên tuổi từ 18 trở lên, ở các dòng họ trong phường Đồng Kỵ tham gia đỡ 4 ông quan đám biểu diễn ở sân đình. 4 ông quan đám năm nay được lựa chọn sinh năm 1975, khỏe mạnh, gia đình không có bụi. Đây là nghi thức nhắc lại sự tích Thánh Thiên Cương kén tướng tiên phong đi dẹp giặc.

Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi như: bóng chuyền hơi, cờ tướng, thi sinh vật cảnh, hát Quan họ trên thuyền, hát Tuồng, hát Chầu Văn,...

Có thể bạn quan tâm

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề tại chương trình.

Quảng bá sản phẩm gắn với Lễ hội Chùa Thầy năm 2026

Tối 20/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai tổ chức Khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch, Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội năm 2026 tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Ban tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường trung học phổ thông Thái Phiên.

Lan tỏa thông điệp giao thông an toàn

Ngày 20/4, tại Trường trung học phổ thông Thái Phiên (phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Ban Chuyên đề an ninh Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ra mắt chương trình “Giao thông xanh-Hành trình an toàn-Vững vàng tiên phong”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Ông Trần Thanh Hồ đang được lực lượng cứu nạn đưa về đất liền để kịp thời điều trị.

Kịp thời cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Bạch Long Vĩ đã kịp thời tổ chức cứu nạn và cấp cứu một ngư dân gặp tai nạn lao động quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân,người lao động, tham dự hội nghị.

Bắc Ninh: Lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển

Ngày 19/4, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết “tỉnh luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội”.

Diễn giả và khách mời trao đổi cởi mở về những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện nay tại Talkshow với chủ đề “Khi Gen Z “update” văn hóa trên mâm cơm Việt”. (Ảnh: Hồng Nhung)

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” - Giải mã nếp ăn của người Việt qua cách tiếp cận sáng tạo

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” diễn ra sáng 19/4 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị truyền thống thể hiện qua các quy tắc ứng xử trong bữa ăn của gia đình người Việt xưa và nay.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.