Bắc Ninh kịp thời điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ngày 3/3, tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào việc điều chỉnh các phương án thu hồi, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Thảo luận điều hành kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ, thực tế kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tuy nhiên, việc phân bổ và bố trí vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2025 ở một số dự án chưa thật sự hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khi ban hành thực sự là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả…

Chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tính khả thi trong giải ngân nguồn vốn của các dự án (thực tế các dự án trên đã gia hạn nhiều lần nhưng chưa thực hiện xong); nguyên nhân một số dự án đến nay chưa giải ngân, chậm giải ngân, dẫn tới tỷ lệ giải ngân của tỉnh vẫn ở mức rất thấp so với mức trung bình cả nước,... Đồng thời rà soát, đánh giá lại tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành đối với các dự án đã được bố trí vốn….

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua 6 nghị quyết chuyên đề liên quan đến đầu tư công. Đáng chú ý, trong đó có phương án điều chuyển số vốn 298 tỷ đồng phân bổ cho dự án Đường vành đai 4 (dự án thành phần 2.3) từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên sang sử dụng nguồn cải cách tiền lương.

Đồng thời, sử dụng nguồn thu hồi số tiền này, để phân bổ cho 3 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giao thông còn hạn mức trung hạn giai đoạn 2021-2025 và gia hạn thời gian bố trí vốn đối với các dự án đã hết thời hạn bố trí vốn theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện về xây dựng cầu Hà Bắc 1 và đường dẫn kết nối tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1 và đường dẫn kết nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Cầu Hà Bắc 1 nằm trên tuyến đường Đường tỉnh 298B tỉnh Bắc Giang và tuyến Đường tỉnh 295C tỉnh Bắc Ninh kết nối đường Vành đai 4. Dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027, đưa vào sử dụng năm 2028. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Đây là công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, xã hội giữa hai tỉnh và vùng Thủ đô mở rộng.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; các nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Trước yêu cầu rất cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chính quyền địa phương cũng phải đặt quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, tạo sự thay đổi căn bản về chất trong bộ máy chính quyền 3 cấp của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống chính trị của tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ của năm 2025, chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).