Bắc Ninh: Hoàn thành công tác tổ chức bầu cử sớm với 100% số lượng cử tri đi bầu

Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết tính đến 16 giờ 45 phút ngày 22-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 100% cử tri đi bầu cử, tại điểm bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra.

Cử tri bầu cử trong khu cách ly tại Trường đại học TDTT Từ Sơn.
Cử tri bầu cử trong khu cách ly tại Trường đại học TDTT Từ Sơn.

Đánh giá công tác bầu cử tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết công tác bầu cử sớm diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thời tiết nắng nóng nhưng tại các điểm bầu cử, cán bộ, nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng, lựa chọn cho mình những đại biểu có đức, có tài đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân.

Công tác tổ chức khai mạc trang nghiêm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định.

Tại các điểm bỏ phiếu, số lượng cử tri dự khai mạc ít nhất 10 người và điểm nhiều nhất 22 người.

Tỉnh Bắc Ninh bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Trong ngày 22-5, Bắc Ninh tổ chức bầu cử sớm tại 10 Tổ bầu cử tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình với 3.367 cử tri đi bầu cử sớm gồm cử tri công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, những lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung, y, bác sĩ và bệnh nhân Covid-19…

Trong số đó, có bốn điểm bỏ phiếu ở huyện Tiên Du gồm thôn Chi Hồ, xã  Tân Chi; thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm; xóm Giai, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng; thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ có tỷ lệ cử tri hoàn thành bỏ phiếu 100% từ 9 giờ sáng.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sớm, Bắc Ninh có ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 Tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

* Ngày bầu cử đặc biệt của các cử tri tuyến đầu nơi tâm dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 22-5, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bỏ phiếu sớm tại 14 điểm bỏ phiếu của thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình cho gần 3.400 cử tri là lực lượng cán bộ công an, quân sự tỉnh Bắc Ninh, một số y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp cách ly tập trung, cử tri điều trị…

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân cho biết, trong ngày 22-5, Bắc Ninh thực hiện bầu cử sớm tại 14 điểm bỏ phiếu. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị cho các tình huống cụ thể, tổ chức tập huấn, tập dượt kỹ đến từng Tổ bầu cử. 

Cụ thể, các điểm bỏ phiếu sớm gồm: Tại thành phố Bắc Ninh, cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 7 (thuộc phường Suối Hoa) với khoảng 899 cử tri là cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh; Tổ bầu cử số 7 (thuộc phường Hạp Lĩnh) với hơn 1.000 cử tri, trong đó có hơn 400 cử tri đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và hơn 600 cử tri tại bốn khu cách ly.

Ngày bầu cử đặc biệt tại Bắc Ninh -0
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kiểm tra công tác bầu cử tại Công an tỉnh.

Huyện Tiên Du, cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 4, tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (thôn Hoài Trung, xã Liên Bão) với 230 cử tri gồm đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị; Tổ bầu cử số 4 (thôn Chi Hồ, xã Tân Chi) với 107 cử tri; Tổ bầu cử số 8 (thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm) có 160 cử tri; Tổ bầu cử số 6 (xóm Giai, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng) có 160 cử tri; Tổ bầu cử số 7 (thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ) có 47 cử tri. Các cử tri ở Tổ bầu cử trên đều bao gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1 đang cách ly tập trung.

Tại thị xã Từ Sơn, cử tri bầu cử tại Tổ bầu cử số 7 (phường Trang Hạ) với 180 cử tri gồm giáo viên, học sinh của nhà trường, những người đang làm nhiệm vụ và cử tri F1 đang cách ly tập trung.

Huyện Gia Bình gồm điểm bỏ phiếu số 2, Bệnh viện dã chiến số 2 (thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình) có 300 cử tri; điểm bỏ phiếu số 3, khu cách ly tập trung số 1 huyện Gia Bình (thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình) có gần 300 cử tri. Các cử tri trên gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri điều trị cách ly tập trung.

Ngày bầu cử đặc biệt tại Bắc Ninh -0
 Lực lượng phục vụ trong khu cách ly đi bầu cử sớm.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Bắc Ninh có ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 Tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo thống kê, toàn tỉnh có tổng số 858.787 cử tri.

Ghi nhận tại Tổ bầu cử số 7, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tại đây việc thực hiện bầu cử được thực hiện theo hình thức bầu cử tập trung tại hòm phiếu chính cho 43 cử tri là giáo viên và học sinh của Trường đại học Thể thục thể thao Bắc Ninh và bầu hòm phiếu phụ cho 137 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và các cử tri là F1 đang cách ly tập trung (có 102 F1).

Ngay từ đầu giờ sáng, cử tri là giáo viên, học sinh tại trường đã có mặt thực hiện quyền công dân. Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn 2 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân  nhiệt… Đặc biệt, tại khu vực ghi phiếu được Ban tổ chức trang bị hệ thống vách ngăn, chống tiếp xúc giữa các cử tri.

Song song với hoạt động bầu cử tập trung, các cán bộ của Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ tại nơi cách ly tập trung. Ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Từ Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên thị xã thực hiện bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tập trung vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thị xã đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh, đáp ứng tình hình thực việc thực tiễn. Đối với thực hiện bầu cử tại khu cách ly tập trung được thị xã đặc biệt chú trọng. Trước ngày bầu cử, toàn bộ khu cách ly được khủ khuẩn, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo. Tổ bầu cử và cán bộ y tế mang hòm phiếu phụ đến từng phòng cách ly hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu và hoàn thành các thủ tục bầu cử theo đúng quy định…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên, Phó trưởng Công an phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ tại điểm bỏ phiếu cho biết, đây là điểm bỏ phiếu phức tạp, là các trường hợp F1 của các ca Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, vì vậy, Tổ bầu cử tổ chức bầu cử riêng cho những người phục vụ tại khu cách ly và các công dân đang thực hiện cách ly.

Ngày bầu cử đặc biệt tại Bắc Ninh -0
 Bầu cử sớm tại Công an tỉnh.

Sau khi tiếp nhận hòm phiếu phụ, Tổ bầu cử tiến hành khử khuẩn hòm phiếu và toàn bộ phiếu cử tri và danh sách cử tri. Đồng thời, mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện bầu cử. Sau mỗi lần thu phiếu, Tổ bầu cử khử khuẩn hòm phiếu và đến các phòng khác. Khi Tổ bầu cử đi làm nhiệm vụ đi theo một chiều, để tránh lây nhiễm chéo cho cử tri. Trước khi kiểm phiếu, hòm phiếu và các phiếu bầu đều được khử khuẩn, niêm phong hòm phiếu gửi lại Tổ bầu cử.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, thôn Tiêu Sơn, phường Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Đại học Thể dục thể thao thị xã Từ Sơn phấn khởi cho biết, nhận thông tin là đối tượng F1, anh rất lo lắng. Sau khi được đi cách ly tập trung, hằng ngày được các cán bộ kiểm tra sức khỏe, các điều kiện trong khu cách ly được bảo đảm, đến nay, anh yên tâm về công tác phòng, chống dịch của Nhà nước. “Cuộc bầu cử lần này là lần rất đặc biệt. Ban đầu, khi đi cách ly, mình nghĩ sẽ không thực hiện quyền công dân, nhưng hôm nay được đi bầu cử, mình cảm thấy rất vui”, anh Hoàn bày tỏ.

Còn đối với chị Lê Thị Thúy Hà, trú quán tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, là trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại Trường đại học Thể dục thể thao thị xã Từ Sơn chia sẻ, hôm nay được đi bầu cử tại khu cách ly tập trung, chị thấy quyền công dân của mình được tôn trọng. Chị sẽ được lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Ninh, chị sẽ lựa chọn sáng suốt những đại biểu đại diện cho mình. Chị cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tiếp tục gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.