Bắc Ninh đẩy mạnh thương mại điện tử với hệ thống Smart Box

Chiều 15/9, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), chi nhánh Viettel Bắc Ninh tổ chức chương trình triển khai, đưa vào khai thác hệ thống máy giao nhận hàng hóa Smart Box tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống Smart Box tại Bắc Ninh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống Smart Box tại Bắc Ninh.

Smart Box là hệ thống tủ giao nhận hàng hóa thông minh, vận hành dựa trên nền tảng IoT do Viettel Post nghiên cứu và phát triển.

Với nhiều tính năng tiện ích, hệ thống cho phép người dùng chủ động gửi hoặc nhận hàng mà không cần gặp trực tiếp nhân viên giao nhận.

Người dùng có thể thực hiện giao dịch thông qua mã OTP, mã QR hoặc tài khoản định danh.

Hệ thống còn cho phép kết nối, tích hợp dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước, hình thành một chuỗi giải pháp số đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

3341691526674552017-4320.jpg
Viettel Post phấn đấu trong năm 2025 sẽ có 200 máy được lắp đặt trên địa bàn Bắc Ninh.

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra hoạt động Smart Box tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đánh giá: Trước xu hướng thương mại điện tử ngày một gia tăng, Smart Box là một giải pháp giao nhận hàng hiệu quả, hiện đại và an toàn. Đây là một giải pháp tối ưu, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Với định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thịnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước phát triển để trở thành hình mẫu về thương mại điện tử của cả nước. Việc đưa vào vận hành hệ thống Smart Box sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát và logistics hiện đại.

9cfd64d3c06c4b32127d-1900.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Thịnh và các đại biểu trải nghiệm hệ thống Smart Box.

Để hệ thống Smart Box phát huy hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với Viettel Post và các đơn vị liên quan theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm, tổ chức đánh giá hiệu quả thực tế.

Trên cơ sở đó, tiếp tục kế hoạch mở rộng lắp đặt hệ thống; kết hợp cùng các đơn vị giao hàng khác, các sàn thương mại điện tử, các chủ thể kinh doanh sản xuất để phát huy hiệu quả sử dụng.

Tại Bắc Ninh, Viettel Post đã triển khai lắp đặt 11 máy Smart Box tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Dự kiến trong năm 2025, Viettel sẽ lắp đặt 200 máy, đến năm 2030 sẽ có 3.000 máy được lắp đặt trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.