Bắc Ninh chuẩn bị sẵn sàng chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thời điểm sáp nhập đã cận kề, song tổ chức bộ máy, chính quyền các địa phương tại tỉnh Bắc Ninh vẫn bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết các thủ tục hành chính thông suốt, không gián đoạn. Tất cả đã sẵn sàng cho dấu mốc quan trọng vận hành mô hình chính thức chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7.

Tại phường Võ Cường, bộ phận "Một cửa" đã lắp đặt biển hiệu mới: Trung tâm phục vụ hành chính công phường Võ Cường.
Tại phường Võ Cường, bộ phận "Một cửa" đã lắp đặt biển hiệu mới: Trung tâm phục vụ hành chính công phường Võ Cường.

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Những ngày cuối tháng 6/2025, tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương. Với lượng công dân đến giao dịch đông hơn, những ngày này, các cán bộ của trung tâm đang làm việc trong tâm thế “ 3 trong 1”: Tập trung giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, vận hành thử nghiệm quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khi tỉnh Bắc Ninh mới chính thức đi vào hoạt động và thu xếp, đóng gói tài liệu, đồ đạc để chuyển về xã, phường mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Anh Diêm Quốc Cường, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh thông tin: Trong vòng 3 tháng trở lại đây, lượng người đến Trung tâm tăng đột biến, tập trung vào các giao dịch liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai. Các cán bộ của Trung tâm đã làm thêm giờ để có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân và doanh nghiệp, đồng thời tập dượt, sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất để khi về địa bàn mới, việc vận hành hệ thống khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động được liên thông.

img-2025-06-29-100902.jpg
Số lượng người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh tăng đột biến trong 3 tháng gần đây.

Tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, công tác chuẩn bị cho sáp nhập hết sức khẩn trương. Được chọn đặt Trung tâm chính trị-hành chính của phường Võ Cường mới (được thành lập từ 3 đơn vị hành chính cũ gồm các phường Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường), tại bộ phận “một cửa” của phường đã nhanh chóng lắp đặt biển hiệu mới Trung tâm phục vụ hành chính công phường Võ Cường. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn được duy trì thông suốt, linh hoạt và trách nhiệm với khoảng 100 bộ hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày.

img-2025-06-29-100631.jpg
Bộ phận " Một cửa" phường Võ Cường.

Chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ Văn phòng thống kê phường Võ Cường cho biết: Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, doanh nghiệp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vẫn diễn ra đều đặn, nghiêm túc. Bên cạnh đó, chúng tôi tranh thủ thời gian vận hành thử nghiệm quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống thử nghiệm theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuẩn bị cho ngày 1/7. Do hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Ninh hiện nay được dùng chung cho tỉnh mới sau sáp nhập, cho nên mọi thao tác vận hành thử diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống

Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Ngay khi có chủ trương hợp nhất, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp tỉnh Bắc Giang thống nhất phương án triển khai 17 hệ thống công nghệ thông tin dùng chung khi sáp nhập. Tỉnh Bắc Ninh có 5 hệ thống được chọn gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; hệ thống quản lý văn bản và điều hành các cơ quan chính quyền; ứng dụng phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động; hệ thống Cổng thông tin điện tử; hệ thống ký số tập trung. Sở cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công phi địa giới hành chính tại 99 xã, phường mới sau sáp nhập…

img-2025-06-29-100949.jpg
Cán bộ tranh thủ vận hành quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống thử nghiệm.

Có nhiệm vụ hướng dẫn, rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh mới vận hành trơn tru, không gián đoạn, hơn một tháng nay, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh di chuyển “như con thoi” giữa Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trung tâm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ phụ trách từng đơn vị xã, phường mới sau sáp nhập để kịp thời hỗ trợ các địa phương, đồng thời khẩn trương cấp tài khoản để cán bộ đăng nhập, vận hành thử nghiệm phần mềm.

Nhờ công tác chuẩn bị nhanh và sớm, với sự chủ động vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng, đến nay việc chuẩn bị, vận hành, chạy thử các phần mềm, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ vận hành trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tỉnh Bắc Ninh mới đã sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, máy móc tại trung tâm hành chính công để không làm gián đoạn giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp ngay khi đi vào hoạt động.

Với tâm thế sẵn sàng, mỗi cán bộ, công chức của Bắc Ninh đều cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, tốt nhất để góp phần vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7 hiệu quả, thông suốt.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.