Vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Bắc Ninh mới

Sáng 20/6, tại phường Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai nhiệm vụ để vận hành và vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Bắc Ninh mới.

 Hội nghị vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Bắc Ninh mới.
Hội nghị vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Bắc Ninh mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các phường, xã mới sau sắp xếp thuộc tỉnh Bắc Ninh mới.

Trong một buổi sáng làm việc khẩn trương, tại phường Bắc Giang đã tiến hành thử nghiệm hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Giang; vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Tại hội nghị họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung cần triển khai thực hiện ngay từ nay đến ngày 30/6/2025; các hội nghị phải tiến hành trong ngày 1/7/2025; những nội dung công việc cần thực hiện để bảo đảm vận hành hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay ngày 1/7/2025. Cùng đó phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

222.jpg
Một điểm cầu của hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, khẩn trương của địa phương và các đơn vị liên quan. Ngay sau buổi họp hôm nay, các đồng chí cán bộ chủ chốt căn cứ nghị quyết, dự kiến nhân sự các địa phương sẽ tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Khẩn trương họp, dự kiến phân công nhiệm vụ cho cán bộ, lập danh sách cán bộ tham gia giải quyết, xử lý trên 3 hệ thống dùng chung của tỉnh mới (sau sáp nhập) gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí giao phường Bắc Giang hoàn thiện kịch bản của các hội nghị và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 23/6. Sau đó chuyển về các phường, xã khác trong toàn tỉnh Bắc Ninh mới tiếp cận trước ngày 25/6.

Các phường, xã khác chủ động công khai các trụ sở làm việc, công khai danh sách các vị trí tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp của các phường, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới xong trước ngày 25/6.

Đồng thời, các đơn vị thiết lập, công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính của tỉnh và các phường, xã; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính còn dở dang, phấn đấu xong trước 30/6. Những trường hợp không kịp thì phải bàn giao đầy đủ cho cơ quan, đơn vị mới tiếp nhận.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.