Bắc Ninh biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Ngày 6/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, gặp mặt hơn 300 cán bộ chuyên trách cán bộ công đoàn 2 tỉnh Hà Bắc và Bắc Ninh qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trình bày diễn văn tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với công đoàn cả nước, công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã luôn chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền-lợi ích của người lao động ngày càng thiết thực.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.182 công đoàn cơ sở, hơn 500.000 đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều mô hình hoạt động, phong trào thi đua đem lại hiệu quả đã được các cấp, các ngành và đoàn viên, người lao động ghi nhận, đánh giá cao như chương trình: Tết sum vầy, Ngày hội công nhân, Phiên chợ nghĩa tình, Chợ Tết Công đoàn, Sau giờ thứ 8…

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, công tác đại diện bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động ngày càng thực chất, nhất là công tác đối thoại, thương lượng tập thể. Đến nay, toàn tỉnh đã có 996 bản Thỏa ước lao động tập thể, có nhiều điều khoản cao hơn quy định pháp luật, đem lại lợi ích cho hơn 300.000 đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, chúc mừng và đồng thời khẳng định: Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần xây dựng đội ngũ công công nhân lao động vững vàng về tư tưởng, chính trị, có tác phong công nghiệp.

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia.

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia.

Chỉ rõ trong bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều điều kiện thuận lợi và thách thức đan xen đối với phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn, đồng chí Phan Mai Anh đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động như tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; thực hiện tốt 3 khâu đột phá, 5 chương trình chiến lược mà Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp xây dựng đội ngũ công nhân lao động có sức khoẻ, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, định hướng phát triển của tỉnh và xu thế hội nhập quốc tế.

Vui mừng khi hoạt động Công đoàn của tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức,người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và quê hương.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để ghi nhận, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động công đoàn, dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương, khen thưởng 95 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2019-2024. Tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 2.200 chủ tịch công đoàn cơ sở đang công tác, làm việc trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực và thành phần kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.