Bắc Ninh: Bà con dân tộc xã Tây Yên Tử gửi trọn niềm tin qua lá phiếu

Từ sáng sớm, không khí của Ngày hội non sông đã rộn ràng tại Nhà văn hóa thôn Mậu, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong ba điểm cầu trực tiếp của tỉnh Bắc Ninh trong ngày bầu cử hôm nay 15/3.

Bà con vùng cao Tây Yên Tử phấn khởi dự Ngày hội non sông.
Bà con vùng cao Tây Yên Tử phấn khởi dự Ngày hội non sông.

Hòa trong không khí vui tươi của ngày hội bầu cử, bà con các dân tộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh với tâm thế vui mừng, phấn khởi, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đậm bản sắc, rộn ràng bước chân theo nhịp trống, nhịp chiêng của điệu vi đàn chào khách, điệu múa chuông tới điểm bầu cử.

Hào hứng giới thiệu nét đặc sắc của điệu múa chuông, cử tri Triệu Hữu Quyết, 47 tuổi, thôn Thanh Chung, xã Tây Yên Tử cho biết: Qua tuyên truyền vận động, với bà con người Dao, cuộc bầu cử hôm nay cũng như là một ngày hội lớn. Chính vì vậy, đội văn nghệ xã đã cùng nhau trình diễn điệu múa chuông - một sinh hoạt văn hóa ý nghĩa chỉ được dùng trong các lễ quan trọng như cấp sắc, ban vương, Tết nhảy của người Dao… trong ngày hội bầu cử.

3ec5aa6517f699a8c0e7-2510.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc.

"Tiếng chuông ngân lên, reo vang với mong muốn cầu gọi thần linh đem lại niềm vui, tài lộc, những điều tốt đẹp nhất đến với con người và xua đuổi những điều xấu, điều không tốt. Chúng tôi tin tưởng sẽ sáng suốt chọn được người giỏi, người có đức, có tài, xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời mong muốn những người đại biểu của nhân dân tại địa phương sẽ có biện pháp giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của người Dao và có nhiều chính sách để nâng cao hơn nữa đời sống của bà con dân tộc thiểu số" - ông Quyết bày tỏ.

Tây Yên Tử là xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh hiện có 13 dân tộc sinh sống, chủ yếu là dân tộc Dao. 4 tổ bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu của xã đều được trang trí cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ, sẵn sàng đón hơn 7.500 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

e412795bcfcb419518da-2548.jpg
Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên.

Đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tây Yên Tử cho biết: “Từ sáng sớm, 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã đã có nhiều cử tri đến để tiếp tục nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên, chờ khai mạc và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Mặc dù đang vào mùa vụ, nhưng nhờ được tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nên bà con đều có ý thức đi từ sớm. Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, có tâm huyết và trách nhiệm để xứng đáng là người đại diện cho nhân dân”.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử, Lê Đức Thắng thông tin thêm: Trước đó, công tác chuẩn bị được triển khai chủ động, bài bản, theo đúng tiến độ, trình tự luật định và các văn bản hướng dẫn. Các nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, góp phần bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực vào cuộc.

Đặc biệt, với đặc thù phần lớn bà con là người dân tộc, nên xã luôn chú trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử.

cc59177bafe821b678f9-1942.jpg
Chuẩn bị sẵn sàng đón cử tri.

Bận trên mình chiếc áo dân tộc truyền thống, cử tri Triệu Văn Tài, 61 tuổi, thôn Mậu, xã Tây Yên Tử vinh dự khi là một trong những người được lựa chọn bỏ phiếu đầu tiên. Mong muốn sẽ chọn được người có tâm có đức thực sự vì nhân dân, phục vụ nhân dân, cử tri tin tưởng các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, gìn giữ tiếng nói của các dân tộc, các nghi lễ của đồng bào dân tộc vùng Tây Yên Tử và đồng bào thiểu số như nghi lễ cấp sắc, Tết nhảy, lễ hội cơm mới.

3951677789671900870.jpg
Điệu múa chuông của bà con dân tộc Dao, chào mừng Ngày hội non sông.

Chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cử tri Tây Yên Tử mong muốn chính quyền các cấp sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm, đặc biệt là các trường học để đầu tư, ươm mầm cho các chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Cử tri cũng gửi gắm tới các đại biểu dân cử, chính quyền các cấp chú trọng phát triển du lịch gắn với tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên, thực hiện khoán rừng để người dân có thêm sinh kế… để xã vùng cao Tây Yên Tử rút ngắn khoảng cách vùng miền, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.