Bạc Liêu luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer

Hôm nay, 14/4 (ngày 24/2 âm lịch), đồng bào Khmer tại Bạc Liêu nói riêng và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung chính thức đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, năm nay, đồng bào Khmer Bạc Liêu đón một mùa Tết cổ truyền trong niềm vui, ấm no, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam thăm, tặng quà nhà sư tại chùa của đồng bào Khmer.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam thăm, tặng quà nhà sư tại chùa của đồng bào Khmer.

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, từ sự quan tâm giúp đỡ cụ thể, thiết thực của Trung ương và địa phương; sự quyết tâm của bà con, có thể nói, hôm nay, hầu hết các phum, sóc của đồng bào Khmer đã khởi sắc.

Hiện, các khu vực có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp, trạm y tế, trường học kiên cố.

Chỉ tính riêng năm 2022, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 27 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt, đào tạo nghề…

Ban Dân tộc và Tôn giáo Bạc Liêu quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó vận động xây dựng 18 căn nhà cho hộ Khmer gặp khó khăn về nhà ở (mỗi căn nhà được hỗ trợ 40-50 triệu đồng), tặng quà cho hàng nghìn hộ khó khăn nhân các ngày lễ, Tết.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện, toàn tỉnh có hơn 17.000 hộ gia đình Khmer với hơn 74.000 nhân khẩu, tương đương 7,57% dân số của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khẳng định, trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến các xã, thị trấn luôn nhất quán chủ trương chăm lo, hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số với hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh; trong đó, dân tộc Khmer chiếm số lượng đông nhất với hơn 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh.

Việc thực hiện chính sách dân tộc, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả.

Nhiều mô hình tập thể, cá nhân sản xuất giỏi, làm kinh tế hiệu quả được biểu dương, khen thưởng. Diện mạo các phum sóc, nhất là các phum, sóc vùng sâu, vùng xa ngày càng khởi sắc, đời sống, kinh tế người dân ngày càng phát triển.

Trong những ngày tháng 4 này, chúng tôi có dịp cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến thăm một số hộ Khmer ở huyện vùng sâu Hồng Dân.

Trong cuộc trò chuyện với anh Danh Thol - một trong những hộ Khmer từ khó khăn vươn lên khá giả ở ấp Cỏ Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), anh cho biết, trước đây, đường sá đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của gia đình khó khăn, hai vợ chồng anh phải đi làm thuê.

Nhờ các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, định hướng người dân trong việc phát triển kinh tế, những cánh đồng lúa hoang hóa của gia đình trước đây được chuyển đổi thành cánh đồng tôm-lúa cho giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, Tết năm nay, gia đình anh có nhà mới khang trang, các con được đến trường học tập đàng hoàng, không phải khổ như nhiều năm trước.

Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) Dương Thanh Hòa cho biết, trước đây, điều kiện đi lại khó khăn, việc giao thương, học hành của người dân trong vùng có nhiều trở ngại. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, diện mạo của xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Ninh Thạnh Lợi hôm nay đã có thay đổi rất nhiều.

Tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), hiện có đông đồng bào Khmer ở các xã ven biển như Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành, phường Nhà Mát… Đời sống của nhiều hộ Khmer hôm nay ở thành phố đã vươn lên khá giả, xây được nhà mới, con cái học hành đến nơi đến chốn.

Kết quả này có được, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Bạc Liêu, còn có sự nỗ lực vươn lên, quyết không cam chịu cảnh nghèo khó của nhiều bà con.

Đồng chí Đỗ Ái Lam, Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, cho biết, trong mấy ngày qua, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Bạc Liêu tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm các chùa Khmer trong thành phố và các hộ Khmer tiêu biểu, tặng quà và chúc mừng năm mới của đồng bào.

Thượng tọa Tăng Sa Vong, trụ trì chùa Buppharam, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới từng bước làm thay đổi bộ mặt xã hội từ thành thị đến nông thôn, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát triển, cuộc sống của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào Khmer phát triển so với trước đây.

Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh quyết tâm đoàn kết, nhất trí một lòng cùng các dân tộc anh em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.