Bắc Kạn chào mời đầu tư 10 dự án sân golf

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Kạn đã xác định đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn. Một trong những giải pháp chủ chốt được tỉnh xác định là đưa địa phương trở thành điểm thu hút mới bằng môn thể thao golf. Hiện thực hóa chủ trương này, Bắc Kạn mới đây đã đưa ra danh mục 10 dự án tổ hợp sân golf để chào mời đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn giới thiệu về tiềm năng đầu tư sân golf với các doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: QUÝ ĐÔN).
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn giới thiệu về tiềm năng đầu tư sân golf với các doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: QUÝ ĐÔN).

Huyện Chợ Mới có 3 khu vực quy hoạch sân golf, gồm: Tổ hợp đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao và sân golf Chợ Mới 1 (xã Quảng Chu), diện tích khoảng 480ha.

Khu vực này chủ yếu là rừng sản xuất và đất nông nghiệp, địa hình đồi núi xen lẫn với các thung lũng, khe suối với nhiều cảnh đẹp. Khu vực này cạnh đường cao tốc Chợ Mới-Thái Nguyên, cách nhà máy Samsung Phổ Yên khoảng 50km và sân bay Nội Bài khoảng 80km.

Mục tiêu của dự án nhằm tạo ra khu đô thị sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khai thác lợi thế về du lịch gắn với giá trị văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hình thành sân golf 36 hố với đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp.

Tổ hợp đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao và sân golf Chợ Mới 2 (xã Quảng Chu), diện tích khoảng 200ha, cách trung tâm huyện Chợ Mới khoảng 3km, gần các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Tổ hợp đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao và sân golf Chợ Mới 3 (xã Yên Cư), diện tích khoảng 150ha, cách đường cao tốc Chợ Mới-Thái Nguyên khoảng 15km, có đường dây 35kV đi qua. Gần lưu vực sông Cầu và các suối nhỏ chảy qua, cách trung tâm huyện Chợ Mới khoảng 18km, cách các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 20km.

Tại huyện Ba Bể cũng có 3 khu vực quy hoạch và đang mời gọi đầu tư sân golf, gồm các dự án: Tổ hợp khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và sân golf Ba Bể 1 (xã Khang Ninh); Tổ hợp khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và sân golf Ba Bể 2 (xã Đồng Phúc); Tổ hợp khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và sân golf Ba Bể 3 (xã Thượng Giáo).

Giao thông cải thiện tăng sức hút đầu tư sân golf cho Bắc Kạn. (Trong ảnh: Phối cảnh dự án cao tốc Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn, sẽ khởi công trong năm 2025). (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Kạn)

Giao thông cải thiện tăng sức hút đầu tư sân golf cho Bắc Kạn. (Trong ảnh: Phối cảnh dự án cao tốc Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn, sẽ khởi công trong năm 2025). (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Kạn)

Trong đó, dự án Ba Bể 1, diện tích khoảng 194ha, ở gần tuyến tỉnh lộ 258 và tuyến đường Quảng Khê-Khang Ninh, kết nối với thành phố Bắc Kạn, cách hồ Ba Bể khoảng 3km. Dự án này, tỉnh Bắc Kạn thu hút đầu tư xây dựng sân golf 18 đến 27 hố.

Dự án Ba Bể 2, diện tích khoảng 300ha, chủ yếu là rừng sản xuất và đất nông nghiệp kết hợp ao, hồ, đầu nguồn suối Chợ Lèng chảy vào hồ Ba Bể. Khu vực này gần đường thành phố Bắc Kạn-hồ Ba Bể, cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 35km và hồ Ba Bể khoảng 5km, phù hợp làm sân golf 36 hố.

Dự án Ba Bể 3, diện tích khoảng 150ha, ở gần thị trấn Chợ Rã, nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và trung tâm chính trị của huyện Ba Bể, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như ruộng bậc thang, sườn núi thoải trải dài, cách hồ Ba Bể khoảng 15km. Khu vực này phù hợp thực hiện dự án sân golf từ 18 đến 27 hố.

Tại thành phố Bắc Kạn là dự án thu hút xây dựng sân golf 18 đến 36 hố tại xã Nông Thượng, dự án này có diện tích khoảng 175ha, nằm ngay nút giao cao tốc CT07 kết nối với thành phố Bắc Kạn, cách sân bay Nội Bài khoảng 130km. Dự án này hướng đến mục tiêu đầu tư khu đô thị hiện đại, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp nằm trên đường tránh kết nối thành phố Bắc Kạn và tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn kết hợp với sân golf 18 đến 36 hố.

Tổ hợp khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và sân golf Bạch Thông, diện tích khoảng 200ha, tại xã Đôn Phong, ở gần đường từ thành phố Bắc Kạn-hồ Ba Bể, cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 3km. Khu vực này địa hình đồi núi thấp xen lẫn với các thung lũng, khe suối và ruộng bậc thang, phù hợp xây dựng khu đô thị, dân cư sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, bất động sản nghỉ dưỡng và sân golf 18 đến 36 hố.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, những tổ hợp sân golf này được quy hoạch tại những vị trí thuận lợi về giao thông, một số dự án gần tuyến cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới. Các dự án quy hoạch có địa hình đồi núi thoải xen lẫn với thung lũng, khe suối tự nhiên tạo nên cảnh quan rất đẹp, phù hợp với sân golf và bất động sản nghỉ dưỡng.

Mặt khác, khi đường cao tốc Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn khởi công trong năm 2025 cũng giúp rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Bắc Kạn chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ cũng hứa hẹn tạo thuận lợi cho các tổ hợp sân golf khi hoạt động.

Các dự án này cũng đã được nằm trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 3/11/2023.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Kạn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, đã có nhiều tập đoàn lớn và một số doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Bắc Kạn tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư các dự án sân golf. Tỉnh cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ cao nhất cho các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu và đề xuất dự án sân golf.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.