Khát vọng mới của du lịch Tây Ninh

Tháng đầu năm mới, Tây Ninh đã thu hút rất đông du khách, cho thấy sức hút từ du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái… đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
Du khách tham quan Núi Bà Đen.
Du khách tham quan Núi Bà Đen.

Núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách những ngày xuân mới năm 2025. Tại Chương trình Hương sắc Tây Ninh 2025 dưới chân núi, không khí sôi động, mở đầu bằng màn biểu diễn múa lân đặc sắc, tiếp theo là nghi thức đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn đặc biệt là màn bắn pháo hoa nghệ thuật, diễn ra ngay sau chương trình âm nhạc. Trong không gian linh thiêng và ấm áp, còn có hoạt động trình diễn nhạc ngũ âm, múa trống Chhay-dăm, múa Khmer. Trên đỉnh núi Bà Đen, là không gian hoa xuân tuyệt đẹp, cùng không khí se lạnh với hơn 115.000 gốc hoa tulip được trồng thành nhiều đợt, cùng vô số loài hoa xuân khác đua nở.

Khi đến Tây Ninh những ngày tháng giêng này, du khách còn được tham quan Tòa thánh và xem múa rồng nhang, nét đẹp truyền thống từ bao đời, đã trở thành biểu tượng sống động của tín đồ đạo Cao Đài. Con rồng nhang đầu tiên được ra đời vào năm 1955, làm bằng nguyên liệu đơn giản như mây tre để tạo hình. Mỗi lần rồng nhang uốn lượn phun lửa, người dân và du khách không chỉ chứng kiến một màn biểu diễn nghệ thuật, mà còn cảm nhận được sự linh thiêng và huyền bí của nền đạo trăm năm.

Một cuộc du xuân sẽ trọn vẹn khi du khách viếng Thiền Lâm cổ tự - chùa Gò Kén, tọa lạc ở xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Ngôi chùa cổ kính đã hơn 120 tuổi, là một trong những công trình tôn giáo được khởi công sớm nhất tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đây đều đặn diễn ra các lễ hội tôn giáo như lễ vía Quán Thế Âm, Đại lễ Phật đản… Chùa còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện xuyên suốt như phát cơm chay, khám chữa bệnh miễn phí, tặng gạo cho hộ nghèo… nên thu hút rất đông du khách phát tâm thiện lành, bố thí, cúng dường.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay, lượng du khách đến địa phương đã đạt hơn 1 triệu lượt. Riêng trong tháng 1/2025, lượng khách du lịch đến Tây Ninh đã đạt hơn 900 nghìn lượt, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu du lịch đạt hơn 468 tỷ đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ.

Hấp lực du lịch Tây Ninh còn thể hiện qua hàng loạt lễ hội lớn và đặc sắc như Hội xuân Di Lặc, Hội xuân Núi Bà Đen, Lễ vía Đức Chí Tôn; cùng các điểm du lịch sinh thái Hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát... Dự báo Tây Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến của du khách bốn phương.

Tỉnh đã xây dựng hoàn thiện Bộ Nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh, là tỉnh thứ ba trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện việc này. Bộ nhận diện được xây dựng theo hướng dễ ghi nhớ, tạo thiện cảm, thể hiện được những nét nổi bật… để thu hút du khách với 26 chương trình du lịch mới liên kết. Tỉnh còn triển khai ứng dụng mã QR - phản hồi nhanh tại các điểm tham quan du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh, xây dựng hệ thống Chatbox hỗ trợ thông tin du lịch, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách thông qua mạng xã hội.

Ngoài những địa chỉ du lịch nêu trên, nhiều du khách còn đến khu vực Ma Thiên Lãnh - điểm du lịch ở Tây Ninh đang được đông đảo dân "phượt" săn đón. Tại đây, hàng trăm héc-ta rừng nguyên sinh cùng những dòng suối hoang sơ khiến cho con người trở nên thư thái, nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực từ cuộc sống. Hay như địa điểm Hồ Dầu Tiếng - hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, cũng đang được nhiều người trẻ tìm về cắm trại, thưởng ngoạn. Ngoài khung cảnh thiên nhiên, non nước, đất trời yên bình và thơ mộng, đây còn là nơi để du khách “check in” bên những ghềnh đá, ốc đảo nhỏ, bãi cỏ mịn như nhung và dài tít mù tắp…

Tháp cổ Chóp Mạt cũng đang là lựa chọn của nhiều người đam mê khám phá di tích xưa cùng văn hóa Óc Eo. Công trình này được xây dựng từ thế kỷ 18, tuy nhiên cho đến năm 1866 mới hoàn thiện, và đến năm 1993 được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Tháp Chóp Mạt được thiết kế theo hình vuông với ba tầng giật cấp. Tòa tháp này được xây dựng nhỏ dần về phía trên nhưng lại không có đỉnh chóp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, năm 2024 vừa qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 13.153 tỷ đồng, vượt 18,5% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ. Trong đó, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là trong năm, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt hơn 5,6 triệu lượt khách, tăng 9,7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu đưa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hơn 10% GRDP.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.