Bắc Cạn vẫn chưa tháo dỡ các căn nhà xây dựng xâm hại di tích hồ Ba Bể

NDĐT- Mặc dù UBND tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu UBND huyện Ba Bể phối hợp với Vườn quốc gia Ba Bể triển khai ngay việc tháo dỡ tám căn nhà xây dựng xâm hại Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15-11-2016. Tuy nhiên, hiện nay các căn nhà này vẫn ngang nhiên tồn tại, bất chấp sự chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

Đến nay đã gần hai tháng mà UBND huyện Ba Bể chưa tháo dỡ tám căn nhà xây dựng xâm hại hồ Ba Bể theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn.
Đến nay đã gần hai tháng mà UBND huyện Ba Bể chưa tháo dỡ tám căn nhà xây dựng xâm hại hồ Ba Bể theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn.

Nhân Dân điện tử đã phản ánh, ông Nguyễn Văn Viện, thường trú ở tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể mua khu đất rộng gần 1.100m2 tại thôn Cốc Tộc, nằm ở vùng đệm hồ Ba Bể. Năm 2015, UBND huyện Ba Bể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Viện, trong đó có 200m2 đất ở và gần 900m2 đất trồng cây lâu năm, cây lâm nghiệp. Đầu năm 2016, trên khu đất của mình, ông Viện đầu tư lớn, đồng loạt xây dựng cùng lúc tám căn nhà bê-tông cốt sắt, mỗi căn nhà rộng hàng trăm m2 với mục đích làm nhà nghỉ, cơ sở lưu trú đón khách du lịch.

Theo quy định, tại ba thôn vùng lõi, vùng đệm Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể là Pác Ngòi, Cốc Tộc và Bó Lù (thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể), nghiêm cấm việc mua, bán đất cho người từ bên ngoài vào xây nhà, cư trú, sinh sống để hạn chế gia tăng dân số, hạn chế xâm hại di tích. Đằng này, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng huyện Ba Bể lại làm thủ tục mua, bán đất, cấp sổ đỏ cho ông Viện là vi phạm các quy định về Luật đất đai và Quy chế quản lý, bảo vệ, phát triển di tích hồ Ba Bể.

Trên cơ sở vi phạm Luật Di sản văn hoá, Luật Đất đai, Quyết định số 1925 của UBND tỉnh Bắc Cạn về Quy chế quản lý, bảo vệ và Phát triển di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Ba Bể, việc thi công xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng, xây dựng công trình trong khu vực hồ Ba Bể mà không được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Do đó, ngày 12- 9- 2016, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể lập biên bản, yêu cầu ông Viện dừng thi công tám căn nhà, khi đó mới đổ xong phần sàn bê-tông.

Sau đó, Sở Xây dựng Bắc Cạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm di tích đối với tám căn nhà này. Ngày 19-10-2016, UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành Văn bản số 4549/UBND- KGVX yêu cầu UBND huyện Ba Bể phối hợp với Vườn quốc gia Ba Bể thực hiện việc tháo dỡ những căn nhà này để trả lại nguyên trạng, báo cáo kết quả thực hiện lên UBND tỉnh trước ngày 15-11-2016. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi thấy các căn nhà này vẫn chưa được tháo dỡ trước sự bức xúc của dư luận.

Được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vụ việc này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Cạn Trần Ngọc Lan cho biết: Việc tháo dỡ các căn nhà xây dựng xâm hại cảnh quan hồ Ba Bể để khôi phục hiện trạng ban đầu là cần thiết. Qua đó góp phần chấn chỉnh xây dựng, ngăn chặn tình trạng xâm hại di tích hồ Ba Bể. Bởi vì thời gian vừa qua, một số cá nhân từ bên ngoài vào mua đất với ý định làm nhà nghỉ đón khách du lịch bên hồ Ba Bể; người dân sở tại cũng cơi nới, cải tạo để làm nhà nghỉ nên kỷ cương, trật tự xây dựng trong khu vực hồ Ba Bể đang có dấu hiệu vi phạm tràn lan, xâm hại nghiêm trọng di tích.

Được biết, UBND huyện Ba Bể đã nhiều lần đối thoại, vận động chủ các căn nhà xây dựng trái phép, xâm hại di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ xây dựng chưa chấp hành và chính quyền huyện Ba Bể chưa có biện pháp kiên quyết nên đã gần hai tháng trôi qua mà các căn nhà nêu trên chưa được tháo dỡ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ; chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/1/2026.