AVSE Global kết nối trí thức, góp phần xây dựng quê hương

NDĐT - Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) có trụ sở tại Paris (Pháp), ngày 13-1, đã tổ chức đại hội đánh giá những mục tiêu hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ vừa qua như: hội thảo, diễn đàn chính sách, tham vấn - tư vấn chính sách, đào tạo quản lý cấp cao... và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2019-2021.

Đại sứ Nguyễn Thiệp chụp ảnh cùng các thành viên AVSE Global.
Đại sứ Nguyễn Thiệp chụp ảnh cùng các thành viên AVSE Global.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Trần Thị Hoàng Mai, cùng đông đảo các thành viên trí thức của Hội tại Pháp và một số nước châu Âu.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Thiệp đánh giá cao những thành quả mà AVSE Global đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy mới thành lập được tám năm nhưng những kết quả đạt được của Hội rất đáng trân trọng, kế thừa truyền thống yêu nước của cộng đồng người Việt tại Pháp luôn hướng về Tổ quốc. Uy tín của Hội AVSE Global ngày càng lớn mạnh đối với nhiều cơ quan của Chính phủ, các đối tác trong nước và nước ngoài. Hoạt động của AVSE Global lấy tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức chiến lược trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Đại sứ mong rằng, trong thời gian tới, Hội sẽ kết nạp thêm nhiều hội viên ưu tú, có thêm nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, có uy tín trong cộng đồng và quốc tế, huy động hiệu quả lực lượng chuyên gia và nhà khoa học người Việt ở nước ngoài, kết hợp tốt nguồn lực trong và ngoài nước để cùng nhau phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, AVSE Global tập trung ba mục tiêu, trong đó có kết nối trí thức và chuyên gia gốc Việt Nam và bạn bè của họ trên toàn thế giới đóng góp vào chương trình làm việc với các cơ quan trong nước. Tạo ra một hệ sinh thái để các cơ quan tổ chức, các đồng nghiệp có thể tham gia đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua những chương trình hoạt động chính của hội. Kết quả trên trước hết đến từ tinh thần “Vượt qua chính mình, kiến tạo tương lai” của từng thành viên của Hội, tràn đầy năng lượng tích cực, tự tin, chủ động, tâm huyết và tài năng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, AVSE Global đã bắt đầu kết nối các trí thức và chuyên gia trẻ thông qua các hội thảo, tổ chức các chuyên đề về khoa học về điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, hoá thực phẩm, xây dựng bền vững… được các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam quan tâm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, AVSE Global đã phối hợp cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam tổ chức thành công bảy hội thảo và diễn đàn chính sách về kinh tế số hóa, lãnh đạo học và chính sách công, tài chính - ngân hàng… AVSE Global cũng đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo, trong đó có thể kể đến đào tạo cán bộ kỹ thuật và các lãnh đạo tương lai. Gần 20 báo cáo chính sách đã được thực hiện và chuyển trực tiếp đến Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan. Bên cạnh đó, 10 dự án chiến lược đã và đang tiếp tục được triển khai, liên quan đến Trung tâm tri thức, mạng lưới giáo dục, chính sách kinh tế, chiến lược thu hút nhân tài Việt Nam trên thế giới…

AVSE Global thành lập ngày 21-5-2011 tại Pháp. Ngoài lực lượng chuyên gia nòng cốt ở Pháp, Hội đã xây dựng hệ thống cộng tác viên ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới gồm 250 nhà khoa học và chuyên gia cấp cao trên nhiều lĩnh vực cùng chung mục đích đưa tri thức, các kinh nghiệm quốc tế và công nghệ cao, tận dụng tối đa tinh hoa và sáng tạo đa dạng phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam.

Tiến sĩ Đinh Thanh Hương giới thiệu về dự án sắp được triển khai tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.