Australia đánh giá cao vai trò kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia sẽ diễn ra trong tháng 3/2024. Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại Australia-ASEAN và cũng là cơ hội để hai bên cùng thảo luận về đường hướng phát triển trong tương lai.
Phóng viên Báo Nhân Dân (ngoài cùng bên trái) phỏng vấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell (ngoài cùng bên phải).
Phóng viên Báo Nhân Dân (ngoài cùng bên trái) phỏng vấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell (ngoài cùng bên phải).

Nhóm phóng viên ASEAN, trong đó có phóng viên Báo Nhân Dân, đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell nhân sự kiện quan trọng này.

Phóng viên: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về hợp tác giữa ASEAN-Australia hiện nay? Australia nhìn nhận tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ kinh tế với các nước thành viên ASEAN như thế nào? Và Australia dự định thực hiện những biện pháp cụ thể nào để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho dòng chảy thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Australia, trong bối cảnh những rào cản hiện có cũng như những lo ngại về địa chính trị trong khu vực?

Bộ trưởng Don Farrell: Một trong những điều đầu tiên Chính phủ chúng tôi thực hiện khi nhậm chức chính là thừa nhận thực tế rằng thương mại giữa Australia với khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thật sự được đẩy mạnh, và chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa.

Vì vậy, chúng tôi đã triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á, có đề cập đến việc cử những công dân Australia đến khu vực, trực tiếp khởi động trên thực địa, cố gắng xây dựng những mối quan hệ và thúc đẩy những hợp đồng để tăng cường quan hệ thương mại.

Sắp tới, sẽ có khoảng 100 giám đốc điều hành (CEO) đến thành phố Melbourne, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia, bao gồm các CEO đến từ cả Đông Nam Á và Australia. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tạo ra một số liên kết giúp xây dựng những mối quan hệ thương mại. Trước đây, có lẽ chúng tôi phụ thuộc khá nhiều vào một số đối tác thương mại. Giờ đây, chúng tôi muốn mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của mình. Chúng tôi coi ASEAN là một phần quan trọng trong chiến lược đó.

Giá trị thương mại giữa ASEAN và Australia chỉ đạt 187 tỷ USD. Chúng tôi đang hướng đến tăng gấp đôi con số đó vào cuối thập kỷ này. Và Australia mong muốn được làm việc với tất cả các bạn bè trong khu vực để đạt được mục tiêu đó.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ đối thoại Australia-ASEAN, Australia mong muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại 87 tỷ AUD (1.390 tỷ đồng) với các nước ASEAN vào cuối năm nay. Australia có mối liên hệ lâu dài với khu vực về kinh doanh, giáo dục và du lịch.

Australia công nhận và ủng hộ tầm ảnh hưởng, tính năng động và quyền tự chủ của các đối tác trong khu vực, đồng thời tìm cách lắng nghe và hiểu quan điểm của khu vực về những thách thức chung và cách cùng nhau giải quyết những thách thức này.

Phóng viên: Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia đang đến gần, vậy Australia hy vọng đạt được những kết quả hoặc mục tiêu nào trong tăng cường kết nối và khả năng tự cường trong khu vực ASEAN? Bộ trưởng có thể chia sẻ về những dấu ấn mới mà Australia hướng tới trong sự kiện lần này?

Bộ trưởng Don Farrell: Tôi muốn nhắc đến một mối quan hệ rất quan trọng trong khu vực của Australia, đó là quan hệ với Việt Nam. Có thể nói, một trong những việc chúng tôi đã làm rất tốt, tương đối thành công, đó là cung cấp dịch vụ giáo dục ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong khu vực. Các trường đại học của chúng tôi đã được thành lập tại Việt Nam. Và tất nhiên, chúng tôi cũng khuyến khích sinh viên từ Đông Nam Á đến Australia học tập. Những ký ức đầu tiên của tôi là về những sinh viên Malaysia, và cả Singapore đến đây vào những năm 1960 và 1970.

Tôi cho rằng, giáo dục là một cách để xây dựng các liên kết. Nếu bạn được đào tạo tại một cơ sở giáo dục của Australia đặt tại khu vực, có thể ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, thì điều này chắc chắn tạo nên sự kết nối lâu dài. Tất nhiên, nếu những sinh viên đó đến Australia, mối liên hệ thậm chí còn chặt chẽ hơn vì họ hiểu văn hóa Australia, họ hiểu mối liên hệ giữa hai nước chúng ta.

Như bạn có hỏi về những dấu ấn mới, những cột mốc quan trọng mới. Tôi nghĩ, giáo dục sẽ là một lĩnh vực quan trọng giúp tạo nên dấu ấn, xây dựng dựa trên những liên kết giáo dục đó.

Ở chiều ngược lại, nhiều sinh viên Australia cũng nên đến và học tập ở Đông Nam Á hơn. Như vậy, chúng tôi có thể thật sự hiểu và trân trọng nền văn hoá của các bạn, cũng như hiểu được sự khác biệt giữa các quốc gia. Vì vậy, tôi nghĩ đây sẽ là lĩnh vực tạo nên những kết nối quan trọng.

Tôi cũng muốn nói đến năng lượng tái tạo, bởi Australia muốn hướng đến trở thành một siêu cường năng lượng tái tạo. Chúng tôi có những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu đó, và chúng tôi muốn hợp tác với các bạn để cùng hướng đến mục tiêu này. Indonesia đang có những bước tiến lớn, đặc biệt trong phát triển pin cho xe điện. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể hợp tác với Indonesia để cung cấp nhiều khoáng sản. Australia cũng thường được gọi là một đất nước may mắn khi sở hữu trữ lượng lớn nhất hoặc lớn thứ hai trong số các khoáng sản quan trọng được sử dụng cho các công nghệ mới trong tương lai. Và chúng tôi muốn cùng mở rộng hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, kỹ thuật số và thế giới mạng, theo tôi, chính là tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng, Australia và ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Phóng viên: Vậy theo Bộ trưởng, những lĩnh vực thương mại mới hay mới nổi nào mà Australia hướng đến sau đại dịch, được cho là sẽ thúc đẩy mối liên hệ giữa Australia ASEAN? Ông có những kỳ vọng gì về thương mại, đặc biệthợp tác công nghệ cao giữa hai phía sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 tới?

Tôi nghĩ, một phần cũng quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, đó là xây dựng các liên kết. Một trong những điều đại dịch đã cản trở là mối liên hệ trực tiếp giữa các bộ trưởng của Australia và những người đồng cấp tại khu vực.
Bộ trưởng Don Farrell

Bộ trưởng Don Farrell: Như bạn cũng vừa nói, tôi đã đề cập đến một vài lĩnh vực. Tôi muốn nói thêm về năng lượng tái tạo, chúng tôi có một nhà máy ở Malaysia chuyên nấu chảy lithium để sản xuất nhiên liệu cho tương lai. Nhà máy đó sẽ đóng cửa trong thời gian tới, vì vậy, chúng tôi cần hợp tác với Đông Nam Á để bảo đảm việc sản xuất tất cả những gì cần cho một tương lai của năng lượng tái tạo, một tương lai không phát thải. Và tôi cho rằng, đây sẽ là vấn đề quan trọng trong các cuộc thảo luận sẽ diễn ra ở Melbourne tuần tới.

Tôi nghĩ, một phần cũng quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, đó là xây dựng các liên kết. Một trong những điều đại dịch đã cản trở là mối liên hệ trực tiếp giữa các bộ trưởng của Australia và những người đồng cấp tại khu vực.

Tôi chưa gặp trực tiếp hầu hết các bộ trưởng kể từ khi nhậm chức. Chúng tôi chỉ chia sẻ, nói về mọi thứ thông qua Zoom. Vì vậy, tôi nghĩ một phần những gì cần phải được thúc đẩy bây giờ đó là gắn kết lại. Chúng ta cần tăng cường kết nối trực tiếp, bởi đó là cơ hội để gặp gỡ và cải thiện các mối quan hệ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng làm vững chắc những kết nối dựa trên nền tảng được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo. Tôi mới tiếp nhận vị trí Bộ trưởng Thương mại và Du lịch cách đây 18 tháng, do vậy tôi rất mong chờ vào những cuộc thảo luận trực tiếp tới đây.

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 6/3 tại thành phố Melbourne, Australia.

Vào tháng 3/2024, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm Australia trở thành Đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN. Đây là lần thứ hai Australia tiếp đón lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và vào năm 2024 sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Timor-Leste.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.