Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN - Australia

Chiều 10/11, diễn ra cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia, theo hình thức trực tuyến. Thiếu tướng (nghỉ hưu) Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai Brunei và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton đồng chủ trì cuộc gặp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng tham dự cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia. (Ảnh: Trọng Đức)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng tham dự cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia. (Ảnh: Trọng Đức)

Tham dự, có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Tại điểm cầu Hà Nội, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự cuộc gặp. 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Australia thông báo về tình hình triển khai hợp tác với ASEAN; các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận định hướng hợp tác thời gian tới nhằm bảo đảm các đề xuất hợp tác của Australia phù hợp với các ưu tiên của ASEAN.

Các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức cuộc gặp không chính thức lần thứ hai giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Australia sau cuộc gặp lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 2/2020. Các nước hoan nghênh việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Australia tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất vừa qua, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.  

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN - Australia -0
Cuộc gặp diễn ra theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Trọng Đức)

Các Trưởng đoàn cũng bày tỏ hoan nghênh Tài liệu tầm nhìn Hợp tác quốc phòng ASEAN - Australia do Bộ Quốc phòng Australia đề xuất, tạo cơ sở định hướng hợp tác quốc phòng ASEAN - Australia thời gian tới, cũng như đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực, trong đó có Biển Đông.

Các đại biểu đánh giá cao sự đóng góp của Australia trong khuôn khổ ADMM+ với việc là nước đối tác duy nhất đồng chủ trì các Nhóm chuyên gia ADMM+ trong cả bốn chu kỳ qua; đồng thời bày tỏ ủng hộ vai trò đồng chủ trì Nhóm Chuyên gia ADMM+ về quân y của Australia và Brunei.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ASEAN - Australia với việc hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất vừa qua, coi đây là cơ sở để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên, trong đó có hợp tác quốc phòng. 

Về hợp tác quốc phòng với ASEAN, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự tham gia của Australia trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Mở rộng (ADMM+), đặc biệt là các hoạt động hợp tác thực chất trong ADMM+ thông qua 7 Nhóm chuyên gia; tin tưởng rằng với vai trò đồng chủ trì Nhóm Chuyên gia ADMM+ về Quân y với Brunei, Australia và ASEAN sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm cùng nhau vượt qua đại dịch. 

Nhân dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Australia dành cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN dự Lễ bàn giao chức Chủ tịch ADMM và ADMM+ năm 2022 cho Campuchia.

Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã tiếp nhận bàn giao từ Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai Brunei Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.