ASEAN thông qua tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng mạng xã hội an toàn

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 17 thông qua tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng mạng xã hội an toàn, cam kết hợp tác chống tin giả, tin độc hại, nhằm phát triển cộng đồng số bền vững.
Quốc kỳ các quốc gia ASEAN.
Quốc kỳ các quốc gia ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17 (AMRI) và các cuộc họp liên quan đã kết thúc với việc ra Tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng an toàn và có trách nhiệm các nền tảng truyền thông xã hội.

Trong tuyên bố chung, ASEAN cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, toàn diện và có trách nhiệm trên toàn khu vực. Cụ thể, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN kiên cường và lấy con người làm trung tâm bằng cách giải quyết những thách thức do việc sử dụng sai mục đích phương tiện truyền thông xã hội như phát tán thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thông tin ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác với các bên liên quan, bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội để xây dựng và thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm giải quyết các nội dung trực tuyến có hại, đồng thời bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Cuộc họp cũng ghi nhận sự phát triển liên tục của Hướng dẫn sử dụng nền tảng truyền thông xã hội an toàn và có trách nhiệm trong ASEAN nhằm bảo đảm an toàn trực tuyến và an ninh mạng trong khu vực; đánh giá cao những đóng góp của ngành vào sự phát triển chung của ASEAN, đồng thời cam kết nâng cao vai trò của ngành thông tin và truyền thông trong Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Trong thời gian tới, ASEAN sẽ nỗ lực giải quyết những thách thức của kỷ nguyên số, đặc biệt là trong việc chống thông tin sai lệch, quản lý tác động của chuyển đổi số, trao quyền cho thanh niên với tư cách là động lực chính thúc đẩy đổi mới trong truyền thông và phương tiện truyền thông xã hội, cũng như xây dựng nền kinh tế sáng tạo trên toàn khu vực.

Ngoài ra, AMRI đánh giá cao những tiến bộ thực chất trong việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEAN về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2025, công nhận đây là nền tảng hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao nhận thức của công chúng, thúc đẩy bản sắc về ASEAN và bảo đảm khả năng phục hồi của khu vực.

AMRI cũng ghi nhận sự phát triển liên tục của Kế hoạch công tác về thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2035, một lộ trình được xây dựng để thích ứng với bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.

Theo tuyên bố chung, Kế hoạch công tác mới dự kiến sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó của ASEAN với các xu hướng mới nổi, bao gồm chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, thông tin sai lệch và nhu cầu ngày càng tăng về nội dung truyền thông toàn diện và dễ tiếp cận khi ASEAN hướng tới Tầm nhìn sau năm 2025.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Tổng thể truyền thông ASEAN (ACMP) II giai đoạn 2018-2025, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong khu vực và quảng bá rộng rãi về bản sắc ASEAN. Dựa trên những thành công này, AMRI đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia nhằm xây dựng ACMP III giai đoạn 2026-2030, nhằm phát huy những thành công hiện tại và định hướng truyền thông chiến lược cho các sáng kiến xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tương lai.

Trong giải quyết vấn đề về thông tin sai lệch, AMRI cũng đánh giá cao nỗ lực của Lực lượng đặc nhiệm ASEAN về tin giả (TFFN), đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần phải tăng cường kiểm duyệt nội dung và tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ hơn với các nền tảng kỹ thuật số để điều chỉnh các hướng dẫn một cách hài hòa giữa các quốc gia trong khu vực.

AMRI kêu gọi TFFN và 3 Nhóm công tác ASEAN nỗ lực triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, nhấn mạnh nhu cầu phải luôn có phản ứng kịp thời với các xu hướng đang phát triển như chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và thay đổi mô hình phương tiện truyền thông.

Cuộc họp cũng ghi nhận vai trò quan trọng của Ủy ban Văn hóa và thông tin ASEAN (COCI) trong việc thúc đẩy nhận thức về ASEAN và kết nối nhân dân thông qua các sáng kiến văn hóa và truyền thông. Các dự án đang triển khai của COCI được được đánh giá cao vì đã góp phần hỗ trợ AMRI và các quan chức cấp cao phụ trách thông tin (SOMRI), đặc biệt là trong việc tăng cường năng lực truyền thông và thúc đẩy hội nhập, đổi mới sáng tạo và khả năng phục hồi của khu vực.

Cuộc họp cũng thảo luận về các quan hệ đối tác của ASEAN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đồng thời đánh giá Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2018-2025 đã được triển khai hiệu quả và bày tỏ sự lạc quan về một kế hoạch kế tiếp sẽ giải quyết được các thách thức về đổi mới kỹ thuật số và truyền thông.

Nhiều tiến bộ đáng kể cũng được ghi nhận trong hợp tác truyền thông của ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với tham gia của các đối tác mới như Na Uy, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ASEAN đang nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác truyền thông quốc tế. Tuyên bố chung cũng cho biết, AMRI lần thứ 18 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2027.

Hội nghị AMRI lần thứ 17 và Hội nghị AMRI +3 lần thứ 8 đã kết thúc ngày 7/5. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như Timor Leste, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban thư ký ASEAN đã tham gia vào các cuộc họp.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.