ASEAN cần tăng cường hòa bình, hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế

Sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự Lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Cấp cao liên quan, loạt hội nghị cấp cao thứ hai trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với chủ đề “Bao trùm và bền vững”.

Lãnh đạo các nước ASEAN chứng kiến lễ ký tuyên bố về việc kết nạp Timor-Leste vào ASEAN. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Lãnh đạo các nước ASEAN chứng kiến lễ ký tuyên bố về việc kết nạp Timor-Leste vào ASEAN. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tham dự Lễ khai mạc còn có Tổng thống Brasil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, cùng đại diện IMF, WB và một số tổ chức khu vực, quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào mừng Lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và bạn bè từ khắp các châu lục tới tham dự hội nghị Cấp cao ASEAN 47.

Nhìn lại năm 2025 với nhiều biến động, không chỉ thử thách khả năng chống chịu của các nền kinh tế ASEAN mà cả ý chí và niềm tin vào hợp tác, đối thoại và hiểu biết trong thời kỳ nhiều chia rẽ, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ASEAN tiếp tục đứng vững, nhờ vào niềm tin vững chắc rằng tôn trọng và lẽ phải sẽ luôn gắn kết các nước thành viên; nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thoả thuận hoà bình lần này đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hoà giải, hoà bình.

Chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Hiệp hội, góp phần hoàn thiện gia đình ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình phát triển và nâng cao tự chủ chiến lược.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác vì mục tiêu chung là hoà bình, thịnh vượng ở khu vực, trong đó làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế, mở rộng thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai hiệu quả các thoả thuận hợp tác kinh tế, cũng như các sáng kiến hỗ trợ kết nối và tăng trưởng xanh như Mạng lưới truyền tải điện ASEAN, Khuôn khổ Kinh tế biển xanh, hệ sinh thái xe điện, tăng cường hợp tác kinh tế số…

Trước xu hướng bảo hộ và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim đề nghị ASEAN sẵn sàng thiết lập các quan hệ đối tác mới, đi đôi với làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiện có.

a2-1372-5236.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste dự lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong khuôn khổ chương trình Lễ khai mạc, các Lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố chính thức kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Phát biểu tại Lễ kết nạp, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão khẳng định việc chính thức gia nhập ASEAN là dấu mốc lịch sử, hiện thực hóa khát vọng hội nhập của đất nước sau hành trình bền bỉ và kiên định.

Thủ tướng Gusmão cảm ơn các nước thành viên và các đối tác đã đồng hành, hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị; nhấn mạnh Timor-Leste coi ASEAN là mái nhà chung tự nhiên và là lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Gusmão tái khẳng định cam kết của Timor-Leste tuân thủ đầy đủ quy định, nghĩa vụ nêu Hiến chương ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và đóng góp tích cực vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 vì một khu vực hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao Giải thưởng ASEAN 2025 cho Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) do đã có những đóng góp vào việc thúc đẩy tinh thần tình nguyện, nâng cao vai trò thanh niên và củng cố đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên các nước ASEAN.

Được bắt đầu từ năm 2018, Giải thưởng ASEAN được trao hằng năm cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường gắn kết giữa nhân dân các nước ASEAN.

Theo chương trình, trong ngày 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng các Lãnh đạo ASEAN tham dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp của hội nghị Cấp cao ASEAN-47, các hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.

Bên lề hội nghị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao của hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Bloomberg tại ASEAN, cũng như có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.