Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc

Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đối với tỉnh Đắk Lắk đây không chỉ là mốc son định hướng chiến lược mà còn là động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, đậm đà bản sắc.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chia sẻ một số nội dung về mục tiêu, tầm nhìn và những quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh trong chặng đường mới.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Lắk.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk?

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng sau 40 năm đổi mới, đồng thời đang đứng trước những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Điểm rất quan trọng của Đại hội XIV là tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn chiến lược, xác định rõ các định hướng lớn, các quyết sách quan trọng, các mục tiêu trọng tâm và giải pháp chủ yếu để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên phát triển cao hơn, bền vững hơn. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đột phá, bảo đảm các quan điểm, chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể, thực chất.

a3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hạng mục xây dựng đồng ruộng đất trồng lúa cho người dân. (Ảnh: HÀ MY)

Đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược, vạch ra những định hướng phát triển mang tính hành động cao trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và năng lực thực thi của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định rõ trách nhiệm trong việc kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế của địa phương, lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm thước đo chủ yếu, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

shlyle-29-6199.png

Phóng viên: Từ tinh thần Đại hội XIV, đồng chí có những định hướng lớn nào cần được quán triệt để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Từ tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, yêu cầu quan trọng hàng đầu là tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Dự thảo văn kiện Đại hội đã nêu nhiều định hướng quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trước hết là thống nhất định hướng về mục tiêu phát triển, xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững hướng đến mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

a7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ea Kao. (Ảnh: HỒNG CHUYÊN)

Định hướng lớn khác là Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới bền vững hơn, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với các chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực. Đề cao phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, coi ba trụ cột này là trung tâm phát triển.

Đại hội cũng khẳng định văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm của Việt Nam, cùng với đó là tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện.

a5.jpg
Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực địa Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Một quan điểm và định hướng lớn khác là quán triệt sâu sắc “Dân là gốc”. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Nhân dân, hướng tới không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đại hội cũng nhấn mạnh đến việc đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó, yêu cầu tiếp tục giữ gìn và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

shlyle-28-57.png

Phóng viên: Đối với tỉnh Đắk Lắk, đồng chí có thể cho biết những trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung trong thời gian tới để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương?

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Trên cơ sở định hướng từ dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để triển khai thực hiện với quan điểm xuyên suốt là không làm dàn trải, không chạy theo số lượng, mà tập trung vào những lĩnh vực then chốt, có tác động lan tỏa lớn, làm đến nơi đến chốn để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển; đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Theo đó, tỉnh đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực để bảo đảm tăng trưởng liên tục 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, như là cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trọng điểm trên địa bàn, trong đó có các dự án tạo động lực lớn như cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm, nhà máy thép của Hòa Phát, các dự án đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án tuyến giao thông cao tốc kết nối Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa; các dự án đầu tư hạ tầng và logistics; các dự án chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; các dự án du lịch chất lượng cao tại khu vực ven biển phía đông của tỉnh; các dự án chăn nuôi quy mô lớn…

a2.jpg
Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. (Ảnh: HÀ MY)

Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai hiệu quả 9 nghị quyết chiến lược của Trung ương, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết 57 về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các Nghị quyết 70, 71, 72, 80 về lĩnh vực năng lượng, giáo dục, y tế, văn hóa…

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; xác định đầu tư cho giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường sống là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quyết định. Đồng thời, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tỉnh nhất quán quan điểm xem văn hóa là hồn cốt của dân tộc và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên và văn hóa vùng biển miền trung được xác định là lợi thế riêng có, gắn chặt với xây dựng con người Đắk Lắk phát triển toàn diện.

Phóng viên: Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội XIV, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong chặng đường phát triển sắp tới?

dong-chi-luong-nguyen-minh-triet-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-voi-doan-cong-tac-so-2-cua-tieu-ban-dam-bao-an-ninh-trat-tu-va-an-toan-xa-hoi-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-ve-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat.jpg
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác số 2 của Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội - Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LÊ LAN ANH)

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Nhân dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi muốn gửi tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thông điệp về kiên định niềm tin, về sự đoàn kết, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động.

Cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức; để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tôi kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt hiệu quả; tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy cao độ tiềm năng lợi thế của tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.