Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 1/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.
Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 1/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

[Ảnh] Vượt nắng nóng, hoàn thành các hạng mục thi công cầu Vĩnh Tuy 2

Những ngày này, bất chấp cái nắng đầu hè đã bắt đầu oi ả, hàng trăm công nhân vẫn đang ngày đêm làm 3 ca liên tục trên dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 để trước ngày 10/6/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ 8 khối hợp long kết nối 2 bờ sông.
Bất chấp thời tiết nắng nóng lên đến hơn 40 độ C, hàng trăm công nhân liên danh nhà thầu cùng nhiều máy móc đang tất bật thi công trên công trường để bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành dự án.

Bất chấp thời tiết nắng nóng lên đến hơn 40 độ C, hàng trăm công nhân liên danh nhà thầu cùng nhiều máy móc đang tất bật thi công trên công trường để bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành dự án.

Đại diện nhà thầu Vinaconex cho biết đang huy động hơn 100 công nhân thi công liên tục trong 3 ca, để trước ngày 10/6 sẽ hoàn thành toàn bộ 8 khối hợp long kết nối 2 bờ sông.

Đại diện nhà thầu Vinaconex cho biết đang huy động hơn 100 công nhân thi công liên tục trong 3 ca, để trước ngày 10/6 sẽ hoàn thành toàn bộ 8 khối hợp long kết nối 2 bờ sông.

Dự án đã hợp long được 5/8 mối (mang ký hiệu là KN1, KN2, KN3, KN7 và KN8), hiện các mối còn lại đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thành.

Dự án đã hợp long được 5/8 mối (mang ký hiệu là KN1, KN2, KN3, KN7 và KN8), hiện các mối còn lại đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thành.

Nhà thầu Vinaconex thi công các mối cầu trên công trường cầu Vĩnh Tuy 2.

Nhà thầu Vinaconex thi công các mối cầu trên công trường cầu Vĩnh Tuy 2.

Trên bề mặt cầu, nền nhiệt độ cao hơn nhiều so với các địa điểm khác bởi nơi đây ít bóng mát, hơi nóng phả ra liên tục từ máy móc nên nhiều công nhân phải dùng áo có gắn quạt để làm mát cơ thể.

Trên bề mặt cầu, nền nhiệt độ cao hơn nhiều so với các địa điểm khác bởi nơi đây ít bóng mát, hơi nóng phả ra liên tục từ máy móc nên nhiều công nhân phải dùng áo có gắn quạt để làm mát cơ thể.

Một số công nhân sử dụng khăn che kín mặt, đeo kính râm để tránh bị sốc nhiệt khi lao động nặng ở ngoài trời.

Một số công nhân sử dụng khăn che kín mặt, đeo kính râm để tránh bị sốc nhiệt khi lao động nặng ở ngoài trời.

Công nhân nhà thầu Trung Chính tiến hành đổ bê-tông hạng mục trụ lan can trên bề mặt cầu.

Công nhân nhà thầu Trung Chính tiến hành đổ bê-tông hạng mục trụ lan can trên bề mặt cầu.

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng ban chỉ huy công trường và các công nhân đều nỗ lực thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng ban chỉ huy công trường và các công nhân đều nỗ lực thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Tại gói thầu số 2 hiện đã hoàn thành phần xây dựng và đang thảm bê-tông mặt cầu.

Tại gói thầu số 2 hiện đã hoàn thành phần xây dựng và đang thảm bê-tông mặt cầu.

Sau khi thảm xong, các nhà thầu sẽ tiến hành lắp khe co giãn ở toàn bộ mặt cầu và đây cũng là một trong những giai đoạn cuối cùng của dự án.

Sau khi thảm xong, các nhà thầu sẽ tiến hành lắp khe co giãn ở toàn bộ mặt cầu và đây cũng là một trong những giai đoạn cuối cùng của dự án.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội, các đơn vị phấn đấu hoàn tất các phần việc trong tháng 8, để kịp thông xe trong dịp 2/9/2023.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội, các đơn vị phấn đấu hoàn tất các phần việc trong tháng 8, để kịp thông xe trong dịp 2/9/2023.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.