135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày về chuyên đề thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền nam và tình cảm đồng bào miền nam với Bác Hồ chính là một trong những nhân tố quan trọng phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày về chuyên đề thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền nam và tình cảm đồng bào miền nam với Bác Hồ chính là một trong những nhân tố quan trọng phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

[Ảnh] Trưng bày chuyên đề ''Miền nam nhớ mãi ơn Người''

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Chiều 14/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (số 01, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh ) đã diễn ra Trưng bày chuyên đề: ''Miền nam nhớ mãi ơn Người'' và Lễ tiếp nhận hiện vật Tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hiện vật khác trong và ngoài nước trao tặng.
Với 135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày về chuyên đề thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền nam và tình cảm đồng bào miền nam với Bác Hồ chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Với 135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày về chuyên đề thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền nam và tình cảm đồng bào miền nam với Bác Hồ chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày gồm 4 phần. Đó là: Phần 1: Sài Gòn-Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến đi tìm đường cứu nước; Phần 2: Người đi tìm hình của Nước; Phần 3: Miền nam trong trái tim Người; Phần 4: Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người.

135 tài liệu, hình ảnh nội dung trưng bày gồm 4 phần. Đó là: Phần 1: Sài Gòn-Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến đi tìm đường cứu nước; Phần 2: Người đi tìm hình của Nước; Phần 3: Miền nam trong trái tim Người; Phần 4: Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người.

Đông đảo khách tham quan nghe giới thiệu về Sài Gòn-Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến đi tìm đường cứu nước.

Đông đảo khách tham quan nghe giới thiệu về Sài Gòn-Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến đi tìm đường cứu nước.

Đồng thời, chuyên đề “Miền nam nhớ mãi ơn Người" cũng được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025, nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/205 )

Đồng thời, chuyên đề “Miền nam nhớ mãi ơn Người" cũng được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025, nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/205 )

Tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu hạt sen của họa sĩ Lê Mộc Oanh. "Tháp Mười đẹp nhất bông sen,Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ", lấy cảm hứng từ những câu thơ trên, tác giả Mộc Oanh - Một họa sĩ trẻ ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã chọn hạt sen từ quê hương Đồng Tháp, tạo nên bức tranh dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, với kích thước 4,8m x 2,4m, được gần kết từ 100kg sen rang tay thủ công, chọn lấy 6 độ màu tự nhiên kết thành tranh, với hơn 200 thực hiện, phủ lớp keo bảo quản được nhiều năm.

Tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu hạt sen của họa sĩ Lê Mộc Oanh. "Tháp Mười đẹp nhất bông sen,Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ", lấy cảm hứng từ những câu thơ trên, tác giả Mộc Oanh - Một họa sĩ trẻ ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã chọn hạt sen từ quê hương Đồng Tháp, tạo nên bức tranh dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, với kích thước 4,8m x 2,4m, được gần kết từ 100kg sen rang tay thủ công, chọn lấy 6 độ màu tự nhiên kết thành tranh, với hơn 200 thực hiện, phủ lớp keo bảo quản được nhiều năm.

Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm tình cảm của mình và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Bên cạnh đó, tác giả hy vọng có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ về tình đất nước, lòng tự hào dân tộc và cả tinh thần giữ gìn bản sắc quê hương từ chất liệu dân dã, hạt sen Đồng Tháp.

Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm tình cảm của mình và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Bên cạnh đó, tác giả hy vọng có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ về tình đất nước, lòng tự hào dân tộc và cả tinh thần giữ gìn bản sắc quê hương từ chất liệu dân dã, hạt sen Đồng Tháp.

10 cuốn sách bằng tiếng Pháp về Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Philippe Chaplain, Nguyên Phó Thị trưởng thị trấn Bourg la Reine those Paris trao tặng. Ông Philippe Chaplain, Nguyên Phó Thị trưởng thị trấn Bourg la Reine thuộc Paris, hiện là doanh nhân, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Di sản quốc gia Pháp. Ông tốt nghiệp Cử nhân về Triết học và Lịch sử. Từ năm 2003, ông Philippe quan tâm lịch sử Việt Nam và bắt đầu sưu tập các bưu ảnh và tài liệu về Việt Nam. Ông đã tham gia đóng góp nhiều bưu ảnh và tài liệu, đồng thời tổ chức triển lãm sưu tập về Hà Nội trong các năm từ 2006 đến 2010. Ông đã và đang sưu tầm nhiều tài liệu để tặng các Bảo tàng ở Việt Nam, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

10 cuốn sách bằng tiếng Pháp về Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Philippe Chaplain, Nguyên Phó Thị trưởng thị trấn Bourg la Reine those Paris trao tặng. Ông Philippe Chaplain, Nguyên Phó Thị trưởng thị trấn Bourg la Reine thuộc Paris, hiện là doanh nhân, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Di sản quốc gia Pháp. Ông tốt nghiệp Cử nhân về Triết học và Lịch sử. Từ năm 2003, ông Philippe quan tâm lịch sử Việt Nam và bắt đầu sưu tập các bưu ảnh và tài liệu về Việt Nam. Ông đã tham gia đóng góp nhiều bưu ảnh và tài liệu, đồng thời tổ chức triển lãm sưu tập về Hà Nội trong các năm từ 2006 đến 2010. Ông đã và đang sưu tầm nhiều tài liệu để tặng các Bảo tàng ở Việt Nam, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hữu Phúc Tiến, thay mặt ông Philippe Chaplain tặng tài liệu cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là các sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp, trong đó có Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lời kêu gọi và Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, xuất bản năm 1969 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Ông Trần Hữu Phúc Tiến, thay mặt ông Philippe Chaplain tặng tài liệu cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là các sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp, trong đó có Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lời kêu gọi và Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, xuất bản năm 1969 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Với tấm lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Công Dân lên ý tưởng, phác thảo và hoàn thành bức tranh dát vàng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vòng một tháng để tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhân Lễ giỗ lần thứ 55 của Bác Hồ.
Với tấm lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Công Dân lên ý tưởng, phác thảo và hoàn thành bức tranh dát vàng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vòng một tháng để tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhân Lễ giỗ lần thứ 55 của Bác Hồ.
Bản nhạc "Yêu sao quà tháng 5" của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Thạc sĩ Âm nhạc học, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản nhạc "Yêu sao quà tháng 5" của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Thạc sĩ Âm nhạc học, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".