[Ảnh] Thảm kịch khiến hơn 300 người thương vong trong vụ bạo động tại giải bóng đá Indonesia

Trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá quốc gia Indonesia - Liga 1 giữa Arema FC và Persebaya Surabaya diễn ra tối 1/10 đã kết thúc một cách bi thảm, khi có tới 129 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương trong vụ bạo động theo sau kết quả thua 2-3 của chủ nhà Arema.

Sân vận động Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java vừa chứng kiến một trong những thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Bầu không khí trên sân đã trở nên rất nóng sau khi Arema FC để thua Persebaya Surabaya với tỷ số 2-3 trong trận “derby Đông Java” ở vòng 11 giải Liga 1 mùa giải 2022-2023. Đám đông cổ động viên đã không giữ được bình tĩnh, tràn vào sân gây náo loạn, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để vãn hồi trật tự. (Ảnh: KOMPAS)

Bầu không khí trên sân đã trở nên rất nóng sau khi Arema FC để thua Persebaya Surabaya với tỷ số 2-3 trong trận “derby Đông Java” ở vòng 11 giải Liga 1 mùa giải 2022-2023. Đám đông cổ động viên đã không giữ được bình tĩnh, tràn vào sân gây náo loạn, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để vãn hồi trật tự. (Ảnh: KOMPAS)

Có thể thấy rõ bầu không khí căng thẳng tại sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema và Persebaya. (Ảnh: Bola.com)

Có thể thấy rõ bầu không khí căng thẳng tại sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema và Persebaya. (Ảnh: Bola.com)

Cầu thủ Arema phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát mới có thể rời sân. (Ảnh: Bola.com)

Cầu thủ Arema phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát mới có thể rời sân. (Ảnh: Bola.com)

Cầu thủ và ban huấn luyện Arema rời sân sau trận thua trước Persebaya. (Ảnh: Times Indonesia)

Cầu thủ và ban huấn luyện Arema rời sân sau trận thua trước Persebaya. (Ảnh: Times Indonesia)

Cảnh sát phải sử dụng công cụ bảo vệ để ngăn chặn các cổ động viên ném chai lọ và các đồ vật khác vào phía đội bóng chủ nhà Arema. (Ảnh: Bola.com)

Cảnh sát phải sử dụng công cụ bảo vệ để ngăn chặn các cổ động viên ném chai lọ và các đồ vật khác vào phía đội bóng chủ nhà Arema. (Ảnh: Bola.com)

Trận thua của Arema đã khiến các cổ động viên quá khích tràn vào sân đập phá, rượt đuổi các cầu thủ, trọng tài và quan chức bóng đá, gây ra khung cảnh hỗn loạn. (Ảnh: Tribunnews)

Trận thua của Arema đã khiến các cổ động viên quá khích tràn vào sân đập phá, rượt đuổi các cầu thủ, trọng tài và quan chức bóng đá, gây ra khung cảnh hỗn loạn. (Ảnh: Tribunnews)

Cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu. (Ảnh: Antara)

Cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu. (Ảnh: Antara)

Lực lượng an ninh bắn hơi cay để giải tán cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu. (Ảnh: Antara)

Lực lượng an ninh bắn hơi cay để giải tán cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu. (Ảnh: Antara)

Các cổ động viên quá khích đã làm náo loạn sân đấu sau khi thất vọng vì đội nhà để thua Persebaya. (Ảnh: Times Indonesia)

Các cổ động viên quá khích đã làm náo loạn sân đấu sau khi thất vọng vì đội nhà để thua Persebaya. (Ảnh: Times Indonesia)

Hai xe cảnh sát cũng là mục tiêu đập phá của cổ động viên Arema quá khích sau thất bại của đội nhà. (Ảnh: Times Indonesia)

Hai xe cảnh sát cũng là mục tiêu đập phá của cổ động viên Arema quá khích sau thất bại của đội nhà. (Ảnh: Times Indonesia)

Cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông bằng cách dùng hơi cay, nhưng điều này vô tình đã tạo nên thảm kịch. Hơi cay khiến nhiều cổ động viên trên khán đài lo sợ, bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát khỏi sân vận động.

Các cổ động viên trên khán đài đổ dồn về các cửa rời sân vận động. (Ảnh: Jakarta Post)

Các cổ động viên trên khán đài đổ dồn về các cửa rời sân vận động. (Ảnh: Jakarta Post)

Cổ động viên trèo qua hàng rào để cố gắng tránh hơi cay. (Ảnh: Twitter/akmalmarhali)

Cổ động viên trèo qua hàng rào để cố gắng tránh hơi cay. (Ảnh: Twitter/akmalmarhali)

Khung cảnh hỗn loạn sau trận đấu giữa Arema và Persebaya. (Ảnh: Bola)

Khung cảnh hỗn loạn sau trận đấu giữa Arema và Persebaya. (Ảnh: Bola)

Một nữ cổ động viên được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Kompas)

Một nữ cổ động viên được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Kompas)

Một nạn nhân trong vụ bạo động tại sân vận động Kanjuruhan. (Ảnh: Jakarta Post)

Một nạn nhân trong vụ bạo động tại sân vận động Kanjuruhan. (Ảnh: Jakarta Post)

Một số cổ động viên ngất xỉu vì khó thở do hơi cay được đưa khỏi sân. (Ảnh: Antara)

Một số cổ động viên ngất xỉu vì khó thở do hơi cay được đưa khỏi sân. (Ảnh: Antara)

Các nạn nhân trong cuộc bạo loạn đã được chuyển đến một số bệnh viện địa phương. Theo thông tin từ cảnh sát Đông Java, ít nhất 129 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương trong thảm kịch này, và cũng không loại trừ khả năng số thương vong còn có thể tăng thêm. (Ảnh: Times Indonesia)

Các nạn nhân trong cuộc bạo loạn đã được chuyển đến một số bệnh viện địa phương. Theo thông tin từ cảnh sát Đông Java, ít nhất 129 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương trong thảm kịch này, và cũng không loại trừ khả năng số thương vong còn có thể tăng thêm. (Ảnh: Times Indonesia)

Giải bóng đá hàng đầu Indonesia đã thông báo tạm dừng các trận đấu 1 tuần sau khi xảy ra vụ bạo động trên sân Kanjurruhan. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời Arema FC sẽ bị cấm tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.