Bạo loạn sau trận đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia, ít nhất 127 người thiệt mạng

Sáng 2/10, thông tin từ cảnh sát Indonesia cho biết, ít nhất 127 người đã thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, huyện Malang, tỉnh Đông Java, sau trận đấu giữa 2 đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia diễn ra tối 1/10.
Các nạn nhân trong vụ bạo loạn được chuyển ra khỏi sân Kanjuruhan. (Ảnh: Tribunnews)
Các nạn nhân trong vụ bạo loạn được chuyển ra khỏi sân Kanjuruhan. (Ảnh: Tribunnews)

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thanh tra Cảnh sát Đông Java, ông Nico Afinta xác nhận con số thương vong trên, đồng thời cho biết, trong số 127 người thiệt mạng có 2 nhân viên cảnh sát.

Theo ông Afinta, có tới 34 người được báo cáo đã thiệt mạng ngay trong vụ hỗn loạn tại sân vận động Kanjuruhan, trong khi những nạn nhân còn lại qua đời khi được đưa đến bệnh viện.

Cho đến nay, có khoảng 180 người bị thương vẫn đang được điều trị tích cực tại một số bệnh viện địa phương. Ngoài các nạn nhân thương vong, có 13 phương tiện bị hư hỏng, trong đó có 10 xe ô-tô của cảnh sát.

Cổ động viên quá khích tràn vào sân vận động Kanjuruhan, sau thất bại 2-3 của Arema FC trước Persebaya Surabaya. (Ảnh: Tribunnews)

Cổ động viên quá khích tràn vào sân vận động Kanjuruhan, sau thất bại 2-3 của Arema FC trước Persebaya Surabaya. (Ảnh: Tribunnews)

Một chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng trên sân vận động Kanjuruhan sau vụ hỗn loạn xảy ra sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya. (Ảnh: ANTARA)

Một chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng trên sân vận động Kanjuruhan sau vụ hỗn loạn xảy ra sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya. (Ảnh: ANTARA)

“Hiện vẫn còn 180 người bị thương đang được điều trị. Trong số 40 nghìn khán giả tới sân, chỉ khoảng 3.000 người quá khích đã tràn vào sân sau trận đấu, tạo nên cảnh hỗn loạn”, ông Afinta thông tin.

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số chung cuộc là kết quả thua 2-3 cho đội chủ nhà Arema.

Theo đại diện cảnh sát Indonesia, trên thực tế, trận đấu tại sân vận động Kanjuruhan đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, một số cổ động viên quá khích của Arema FC tỏ ra thất vọng về kết quả thua chung cuộc 2-3 của đội nhà và đã tràn vào sân, đập phá, hành hung các cầu thủ và tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để kiểm soát tình hình. (Ảnh: Tribunnews)

Lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để kiểm soát tình hình. (Ảnh: Tribunnews)

Các nhân viên an ninh sau đó đã nỗ lực kiểm soát đám đông bằng cách đánh lạc hướng để các cổ động viên quá khích không tiếp tục vào sân và rượt đuổi các cầu thủ. Trong quá trình này, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay.

Theo ông Afinta, do cổ động viên của đội chủ nhà không hài lòng, tràn xuống sân và đã có những hành vi quá khích, gây nguy hiểm cho sự an toàn của các cầu thủ và quan chức, buộc lực lượng an ninh phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình.

Hàng nghìn khán giả trên khán đài sau đó cố gắng rời khỏi sân càng nhanh càng tốt, gây nên cảnh chen lấn và giẫm đạp ở một số lối ra.

"Do hơi cay, các cổ động viên đổ dồn ra lối ra của sân vận động. Trong quá trình tập trung đông người này, nhiều người đã bị khó thở do thiếu oxy", ông Afinta nói.

Video khung cảnh hỗn loạn sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya tại sân vận động Kanjuruhan, huyện Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 1/10/2022. (Nguồn: Tribunnews)

Trong khi đó, Thủ hiến Malang M. Sanusi tuyên bố rằng, toàn bộ chi phí y tế cho những bị thương hiện đang điều trị sẽ do chính quyền địa phương chi trả hoàn toàn.

Theo quan chức này, địa phương đang triển khai tất cả các xe cứu thương để phục vụ quá trình di chuyển các nạn nhân khỏi sân vận động Kanjuruhan.

Sau vụ việc, giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong 1 tuần. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết, sẽ tiến hành 1 cuộc điều tra về những gì đã xảy ra sau trận đấu.

Antara, Reuters, Tribunnews

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.