Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu La Reine phục vụ hành khách trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu La Reine phục vụ hành khách trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát.

[Ảnh] Quyến rũ đoàn tàu du lịch “hoàng hậu” ngắm cảnh xứ mộng mơ Đà Lạt

Lấy cảm hứng từ kiến trúc dinh Nam Phương hoàng hậu, các toa xe La Reine (hoàng hậu) được thiết kế sang trọng, tinh tế; là sự quyện hòa uyển chuyển giữa cổ điển và hiện đại, vừa mang nét lãng mạn của Đà Lạt, tạo nên sự quyến rũ khi du khách đi tàu ngắm cảnh xứ mộng mơ trên hành trình 14 km khứ hồi Đà Lạt - Trại Mát.

Tối 24/12, tại không gian ga Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ga xe lửa cổ được đánh giá đẹp và độc đáo nhất Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu La Reine phục vụ hành khách trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nghi thức khai trương đoàn tàu du lịch La Reine.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nghi thức khai trương đoàn tàu du lịch La Reine.

Đoàn tàu La Reine lấy cảm hứng từ kiến trúc dinh Nam Phương hoàng hậu, các toa tàu được thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa phong cách Đông Dương và Pháp, vừa mang nét đẹp cổ điển Á đông và nét lãng mạn, thơ mộng của phố núi Đà Lạt phục vụ hành khách chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của xứ ngàn hoa Đà Lạt qua các ô cửa đoàn tàu, từ khu vực trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô Trại Mát.

Đoàn tàu La Reine lấy cảm hứng từ kiến trúc dinh Nam Phương hoàng hậu, các toa tàu được thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa phong cách Đông Dương và Pháp, vừa mang nét đẹp cổ điển Á đông và nét lãng mạn, thơ mộng của phố núi Đà Lạt phục vụ hành khách chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của xứ ngàn hoa Đà Lạt qua các ô cửa đoàn tàu, từ khu vực trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô Trại Mát.

Ga Đà Lạt được đánh giá là nhà ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương. Được công nhận di tích lịch sử - văn hóa năm 2001.

Ga Đà Lạt được đánh giá là nhà ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương. Được công nhận di tích lịch sử - văn hóa năm 2001.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh: “Đường sắt không thuần túy là phương tiện, mà con tàu phải là một phân khúc để trải nghiệm, để cảm xúc và nhà ga phải là điểm đến”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh: “Đường sắt không thuần túy là phương tiện, mà con tàu phải là một phân khúc để trải nghiệm, để cảm xúc và nhà ga phải là điểm đến”.

Phát biểu tại buổi khai trương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho biết, sự kiện khai trương đoàn tàu La Reine nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt lần thứ nhất và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông nhấn mạnh, đường sắt mang trong mình rất nhiều giá trị di sản, lịch sử, văn hóa… Quan điểm của Tổng Công ty, đường sắt không phải của riêng ngành đường sắt, mà đường sắt là của cộng đồng, người dân, đất nước và phải luôn đổi mới, nâng cấp để phục vụ cộng đồng. “Đường sắt không thuần túy là phương tiện, mà con tàu phải là một phân khúc để trải nghiệm, để cảm xúc và nhà ga phải là điểm đến”, ông Mạnh nói.

“Hành trình đêm Đà Lạt” trên những toa tàu cổ, du khách được thư thái ngắm phố núi Đà Lạt về đêm, thưởng thức những bản tình ca không lời qua tiếng vĩ cầm, saxophone… Dịch vụ được khai trương vào tháng 4/2024.

“Hành trình đêm Đà Lạt” trên những toa tàu cổ, du khách được thư thái ngắm phố núi Đà Lạt về đêm, thưởng thức những bản tình ca không lời qua tiếng vĩ cầm, saxophone… Dịch vụ được khai trương vào tháng 4/2024.

Phát biểu tại lễ khai trương, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu du lịch mới chất lượng cao Đà Lạt - Trại Mát. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ: "Hành trình chuyến tàu đêm Đà Lạt" đã khai trương, cùng với đoàn tàu La Reine là loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm đặc biệt và ông đã 2 trải nghiệm trên hành trình “chuyến tàu đêm Đà Lạt”.

Phát biểu tại lễ khai trương, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu du lịch mới chất lượng cao Đà Lạt - Trại Mát. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ: "Hành trình chuyến tàu đêm Đà Lạt" đã khai trương, cùng với đoàn tàu La Reine là loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm đặc biệt và ông đã 2 trải nghiệm trên hành trình “chuyến tàu đêm Đà Lạt”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là một mô hình, cách làm ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt lần thứ nhất và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là công trình đầu tiên được khai trương để chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là một mô hình, cách làm ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt lần thứ nhất và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là công trình đầu tiên được khai trương để chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu trên khoang VIP đoàn tàu La Reine chậm chậm rời ga Đà Lạt để đến Trại Mát, với hành trình 7km - một chiều.

Đại biểu trên khoang VIP đoàn tàu La Reine chậm chậm rời ga Đà Lạt để đến Trại Mát, với hành trình 7km - một chiều.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ, đây là loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm đặc biệt và ông đã 2 trải nghiệm trên hành trình “chuyến tàu đêm Đà Lạt”, nên rất mong muốn trong thời gian tới, sẽ có sự phối hợp giữa ngành đường sắt và địa phương, cũng như người dân để chung tay tạo nên cung đường sạch, đẹp và hấp dẫn hơn. Đồng thời, tạo thêm các dịch vụ chất lượng, điểm tham quan, thư giãn để du khách có trải nghiệm khó quên ở cả điểm xuất phát và điểm đến.

Đoàn tàu La Reine được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại, như wifi miễn phí, hệ thống điều hòa, các khoang VIP dành cho gia đình, cùng với hệ thống đèn trang trí cổ điển, nội thất sang trọng.

Đoàn tàu La Reine được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại, như wifi miễn phí, hệ thống điều hòa, các khoang VIP dành cho gia đình, cùng với hệ thống đèn trang trí cổ điển, nội thất sang trọng.

Khoang khách được trang trí mỹ thuật, tranh ảnh họa tiết thanh thoát, đặc trưng màu tím của hoa, cổ kính của Đà Lạt thế kỷ trước, với 36 ghế ngồi dọc hai bên.
Khoang khách được trang trí mỹ thuật, tranh ảnh họa tiết thanh thoát, đặc trưng màu tím của hoa, cổ kính của Đà Lạt thế kỷ trước, với 36 ghế ngồi dọc hai bên.
Tại các toa đều có những vị trí không gian riêng. Tại đây, có những tác phẩm hội họa, ảnh nghệ thuật… để du khách có thể chụp những bức ảnh làm lưu niệm cho hành trình trải nghiệm bằng tàu hỏa.

Tại các toa đều có những vị trí không gian riêng. Tại đây, có những tác phẩm hội họa, ảnh nghệ thuật… để du khách có thể chụp những bức ảnh làm lưu niệm cho hành trình trải nghiệm bằng tàu hỏa.

Ngoại ô phố núi Đà Lạt về đêm qua ô cửa đoàn tàu du lịch.

Ngoại ô phố núi Đà Lạt về đêm qua ô cửa đoàn tàu du lịch.

Trên hành trình Đà Lạt - Trại Mát (14km khứ hồi), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt qua ô cửa đoàn tàu được kết cấu tầm nhìn rộng, mà còn được thưởng thức âm nhạc, trà atisô và các món ăn nhẹ.

Trên hành trình Đà Lạt - Trại Mát (14km khứ hồi), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt qua ô cửa đoàn tàu được kết cấu tầm nhìn rộng, mà còn được thưởng thức âm nhạc, trà atisô và các món ăn nhẹ.

Hiện, giá vé cho mỗi lượt chặng Đà Lạt - Trại Mát dao động từ 80 đến 170 nghìn đồng/lượt, hành khách mua vé khứ hồi được giảm 25% giá vé hai chiều, mua từ 10 người trở lên được giảm từ 15% đến 40% giá vé.

Hiện, giá vé cho mỗi lượt chặng Đà Lạt - Trại Mát dao động từ 80 đến 170 nghìn đồng/lượt, hành khách mua vé khứ hồi được giảm 25% giá vé hai chiều, mua từ 10 người trở lên được giảm từ 15% đến 40% giá vé.

Tổng Giám đốc Công ty vận tải Đường sắt Việt Nam Đào Anh Tuấn chia sẻ: “Đoàn tàu La Reine được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch tại Đà Lạt và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố ngàn hoa”.

Tổng Giám đốc Công ty vận tải Đường sắt Việt Nam Đào Anh Tuấn chia sẻ: “Đoàn tàu La Reine được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch tại Đà Lạt và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố ngàn hoa”.

Hiện, tại tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát đang duy trì các chuyến tàu “hành trình đêm Đà Lạt” phục vụ du khách vào buổi tối và đang trở thành hot trend “săn tàu đêm” của du khách. Việc có thêm đoàn tàu La Reine kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách khi đến Đà Lạt.

Hiện, tại tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát đang duy trì các chuyến tàu “hành trình đêm Đà Lạt” phục vụ du khách vào buổi tối và đang trở thành hot trend “săn tàu đêm” của du khách. Việc có thêm đoàn tàu La Reine kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách khi đến Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.