[Ảnh] Phẫu thuật miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang

Từ ngày 4-7/6 tại tỉnh Hà Giang, Câu lạc bộ nhân đạo Sala do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm trưởng đoàn phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang khám, tư vấn và tài trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh lý về chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động.
Câu lạc bộ (CLB) nhân đạo Sala là một nhóm thiện nguyện phi lợi nhuận thành lập năm 2010, hạt nhân là các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. CLB hoạt động với mục đích là khám, chữa trị miễn phí cho các trường hợp trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh lý về chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động.

Câu lạc bộ (CLB) nhân đạo Sala là một nhóm thiện nguyện phi lợi nhuận thành lập năm 2010, hạt nhân là các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. CLB hoạt động với mục đích là khám, chữa trị miễn phí cho các trường hợp trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh lý về chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động.

Đoàn y bác sĩ thuộc CLB nhân đạo Sala cùng các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ đã khám sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cho gần 100 bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cho 26 trường hợp, trong đó có 10 bệnh nhi.

Đoàn y bác sĩ thuộc CLB nhân đạo Sala cùng các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ đã khám sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cho gần 100 bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cho 26 trường hợp, trong đó có 10 bệnh nhi.

Các chuyên gia, bác sĩ khám và tư vấn cho người bệnh.

Các chuyên gia, bác sĩ khám và tư vấn cho người bệnh.

Một bệnh nhi chuẩn bị được tiến hành phẫu thuật.

Một bệnh nhi chuẩn bị được tiến hành phẫu thuật.

Không chỉ đưa y học tiên tiến đến với trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, chương trình của CLB Sala còn là cầu nối giữa các y bác sĩ tuyến trên với đồng nghiệp tuyến dưới, giữa các chuyên gia chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế.

Không chỉ đưa y học tiên tiến đến với trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, chương trình của CLB Sala còn là cầu nối giữa các y bác sĩ tuyến trên với đồng nghiệp tuyến dưới, giữa các chuyên gia chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế.

Quang cảnh phòng phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Quang cảnh phòng phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Các bác sĩ, chuyên gia Hoa Kỳ đang tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ, chuyên gia Hoa Kỳ đang tiến hành phẫu thuật.

Bên cạnh hoạt động chính của chương trình Sala Hà Giang, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho điểm trường Khâu Bủng - 1 trong 7 điểm trường của Trường tiểu học Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Bên cạnh hoạt động chính của chương trình Sala Hà Giang, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho điểm trường Khâu Bủng - 1 trong 7 điểm trường của Trường tiểu học Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Tại đây, CLB Sala đã trao tặng năm ti-vi cho năm lớp học để hỗ trợ công tác dạy và học trực tuyến; 200 áo khoác mùa đông, 100 đôi dép và giấy vở, bút vẽ, bánh kẹo và quần áo. Đặc biệt CLB Sala trao 20 suất "Học Bổng Ngô Văn Toàn" (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh nghèo vượt khó.

Tại đây, CLB Sala đã trao tặng năm ti-vi cho năm lớp học để hỗ trợ công tác dạy và học trực tuyến; 200 áo khoác mùa đông, 100 đôi dép và giấy vở, bút vẽ, bánh kẹo và quần áo. Đặc biệt CLB Sala trao 20 suất "Học Bổng Ngô Văn Toàn" (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh nghèo vượt khó.

Những tấm thiệp cảm ơn của các em nhỏ tại điểm trường Khâu Bủng.

Những tấm thiệp cảm ơn của các em nhỏ tại điểm trường Khâu Bủng.

Đối với 26 bệnh nhân được mổ, phẫu thuật miễn phí, các y bác sĩ CLB nhân đạo Sala cũng thăm hỏi, tặng quà động viên, tổng giá trị quà tặng là 110 triệu đồng.

Đối với 26 bệnh nhân được mổ, phẫu thuật miễn phí, các y bác sĩ CLB nhân đạo Sala cũng thăm hỏi, tặng quà động viên, tổng giá trị quà tặng là 110 triệu đồng.

Bệnh nhi Nguyễn Quốc Khánh (10 tuổi) đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi được các y bác sĩ thăm khám và phẫu thuật năm 2023. Với phương châm “khởi nguồn trao yêu thương”, CLB nhân đạo Sala mong muốn kịp thời chia sẻ, trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn để họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bệnh nhi Nguyễn Quốc Khánh (10 tuổi) đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi được các y bác sĩ thăm khám và phẫu thuật năm 2023. Với phương châm “khởi nguồn trao yêu thương”, CLB nhân đạo Sala mong muốn kịp thời chia sẻ, trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn để họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.