Anh đề xuất hội nghị quốc tế “mở khóa” eo biển Hormuz

Hội nghị có thể được tổ chức tại London hoặc Portsmouth, với mục tiêu hình thành một liên minh quốc tế đủ sức “mở một hành lang an toàn” cho tàu thương mại.

Binh sĩ Iran tuần tra eo biển Hormuz ở miền nam Iran, ngày 30/4/2019. (Ảnh minh họa: Xinhua)
Binh sĩ Iran tuần tra eo biển Hormuz ở miền nam Iran, ngày 30/4/2019. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Anh đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang và đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 25/3, London đã đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm thảo luận việc đảm bảo an toàn hàng hải và khôi phục lưu thông qua eo biển này. Hội nghị có thể được tổ chức tại London hoặc Portsmouth, với mục tiêu hình thành một liên minh quốc tế đủ sức “mở một hành lang an toàn” cho tàu thương mại.

Hiện đã có hơn 30 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Đức, đã ký tuyên bố chung cam kết phối hợp bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn của châu Âu trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng quy mô toàn cầu.

Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng có cuộc điện đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì eo biển Hormuz mở cửa đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này đang bị Iran kiểm soát chặt. Phía Mỹ xác nhận hai bên đã thảo luận sâu về tầm quan trọng của việc giữ Hormuz thông suốt.

Trong khi đó, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ ủng hộ giảm leo thang và khôi phục hòa bình sớm, đồng thời khẳng định việc đảm bảo Hormuz “mở, an toàn và tiếp cận được” là lợi ích thiết yếu của toàn thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump là một phần trong chuỗi hoạt động ngoại giao dày đặc của Thủ tướng Modi trong hơn một tuần qua, nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng thiết yếu cho Ấn Độ và bảo vệ công dân nước này tại khu vực Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nỗ lực bảo vệ tuyến vận tải này đang đối mặt với những thách thức cực kỳ lớn, thậm chí khó khăn hơn nhiều so với chiến dịch tại Biển Đỏ trước đó.

Các chuyên gia an ninh hàng hải nhận định việc hộ tống tàu qua Hormuz sẽ phức tạp hơn nhiều so với Biển Đỏ. Đáng chú ý, không gian tác chiến tại Hormuz hạn chế hơn, khiến tàu chiến khó cơ động, trong khi khoảng cách từ bờ biển Iran tới tuyến hàng hải rất gần, cho phép các đòn tấn công được triển khai chỉ trong vài phút.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh Hormuz tiếp tục bị kiểm soát, các nỗ lực ngoại giao giữa các cường quốc sẽ đóng vai trò then chốt nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với kinh tế thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam tích cực đóng góp củng cố hợp tác, đoàn kết trong cộng đồng Pháp ngữ

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam coi Pháp ngữ không chỉ là một không gian ngôn ngữ, mà còn là không gian của chia sẻ, đoàn kết và hành động chung vì những mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu tới tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem, Brazil, ngày 10/11/2025. (Ảnh: Xinhua)

Trước khi quá muộn: COP31 và yêu cầu cấp bách cứu các quốc đảo trước tình trạng nước biển dâng cao

Trong bối cảnh khí hậu diễn biến cực đoan, các vấn đề nghị sự của Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đang tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Nổi bật là yêu cầu cấp bách, tìm kiếm giải pháp hiệu quả cứu các quốc đảo trước nguy cơ bị xóa sổ.

Khu mỏ Maoniuping ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu của Nhật báo Tứ Xuyên)

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Mới đây, Trung Quốc công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất cho biết, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên xác định được tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm, cùng với quặng fluorit (27,135 triệu tấn) và barit (37,228 triệu tấn).

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chiều 23/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ông Jose Antonio Kast- Tổng thống Chile. (Ảnh: Tân hoa xã)

Chile bước vào giai đoạn mới

Ông Jose Antonio Kast đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Chile, mở ra một giai đoạn chính trị mới tại quốc gia Nam Mỹ. Tân Tổng thống cam kết áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp tội phạm và kiểm soát chặt chẽ dòng người nhập cư trái phép.

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.