CHDC Congo bắt đầu thử nghiệm vaccine Ebola chủng Bundibugyo

Một cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus Ebola chủng Bundibugyo quy mô lớn được tiến hành ngày 23/10 tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) với những tình nguyện viên đầu tiên trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với đợt bùng phát virus lớn nhất từng được ghi nhận.

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng nhận liều vaccine chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo trong đợt thử nghiệm lâm sàng Tumaini ở Bunia, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng nhận liều vaccine chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo trong đợt thử nghiệm lâm sàng Tumaini ở Bunia, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), đơn vị tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu này, thử nghiệm giai đoạn 2/3, được gọi là Tumaini, đã được khởi động tại Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola ngày càng trầm trọng khiến hơn 4.600 người tử vong tại CHDC Congo kể từ tháng 5. Mặc dù quy mô của dịch bệnh rất lớn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có vaccine nào được phê duyệt đặc biệt để chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo.

Tumaini, có nghĩa là “hy vọng” trong tiếng Swahili, nhằm mục đích đánh giá tính an toàn, phản ứng miễn dịch và hiệu quả của một số loại vaccine tiềm năng, đặc biệt là ở những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã được xác nhận và có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Thử nghiệm này sử dụng thiết kế nền tảng thích ứng, cho phép đánh giá nhiều loại vaccine trong một nghiên cứu duy nhất thông qua phương pháp tiêm chủng vòng tròn đối với những người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận.

Vaccine đầu tiên được đưa vào thử nghiệm là Ervebo, loại vaccine đã được cấp phép để phòng ngừa bệnh do virus Ebola chủng Zaire, nhưng chưa được chứng minh là có hiệu quả đối với virus Ebola chủng Bundibugyo.

Hai loại vaccine bổ sung được phát triển đặc biệt để chống lại chủng virus Bundibugyo, một của Hãng dược phẩm Moderna và một loại khác của Đại học Oxford hợp tác với Viện Huyết thanh Ấn Độ, dự kiến ​​sẽ tham gia thử nghiệm “trong thời gian ngắn”.

Ông Chikwe Ihekweazu, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết: “Việc khởi động thử nghiệm Tumaini đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc xác định liệu các loại vaccine tiềm năng có thể bảo vệ người dân một cách hiệu quả chống lại virus Bundibugyo hay không”.

Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mohamed Janabi, cũng hoan nghênh việc khởi động thử nghiệm vaccine; cho rằng cuộc thử nghiệm này sẽ tạo ra bằng chứng quan trọng về các loại vaccine tiềm năng, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với đợt bùng phát hiện tại và chuẩn bị cho các dịch bệnh trong tương lai.

dich.png
Địa điểm tiêm chủng trong thử nghiệm lâm sàng Tumaini chống lại virus Ebola Bundibugyo ở Bunia, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo số liệu mới nhất được công bố vào cuối ngày 21/10 của cơ quan y tế CHDC Congo, tính đến ngày 20/10, nước này đã ghi nhận 9.704 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 4.687 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tử vong là 48,3%.

Dịch Ebola bùng phát tại CHDC Congo được tuyên bố vào ngày 15/5 và được WHO chỉ định là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế 2 ngày sau đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi sau đó tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng đến an ninh lục địa.

Đợt bùng phát dịch Ebola hiện tại đã trở thành đợt dịch lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo và là đợt dịch Ebola lớn thứ 2 trên toàn cầu, sau dịch bệnh ở Tây Phi năm 2014-2016.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Việt Nam-Mozambique thúc đẩy hợp tác trong sản xuất và chế biến nông sản

Ngày 23/10 (giờ địa phương), tại Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các loại nông sản thế mạnh khác; trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hướng dẫn các em học sinh gấp, xếp giấy thủ công. (Ảnh: ĐỨC UY)

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa tình yêu thương đến học sinh Abyei

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, Đội Công binh số 5 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (châu Phi), đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trao tặng quà cho học sinh tiêu biểu tại Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).