Từ vài con voọc gáy trắng đầu tiên sống trên núi đá vôi ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), đến nay có ít nhất 22 đàn voọc gáy trắng với 156 cá thể sinh sống bình an bên cạnh khu dân cư.
Từ vài con voọc gáy trắng đầu tiên sống trên núi đá vôi ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), đến nay có ít nhất 22 đàn voọc gáy trắng với 156 cá thể sinh sống bình an bên cạnh khu dân cư.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình

Từ vài con voọc gáy trắng đầu tiên sống trên núi đá vôi gần khu dân cư của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được người dân phát hiện, đến nay đàn voọc gáy trắng đã được cộng đồng dân cư quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển, sinh trưởng tốt. Nòng cốt trong hoạt động bảo vệ, bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm đó là Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng. Tổ đã hoạt động hiệu quả trên địa bàn 4 xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa.
[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 1

Voọc gáy trắng là loài quý hiếm có trong Sách Ðỏ thế giới IUCN và Sách Ðỏ Việt Nam đang ở mức nguy cấp. Ðây là loài linh trưởng đặc hữu của vùng núi đá vôi Việt Nam.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 2
Gần 10 năm trước, ông Nguyễn Thanh Tú ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa thành lập Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng, hiện nay có 16 người. Tổ được các tổ chức, cá nhân yêu động vật hoang dã trang bị cho máy ảnh, ống nhòm, áo quần bảo hộ để phục vụ những chuyến đi rừng.
[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 3

Những chuyến đi rừng, trèo qua các dãy núi đá vôi sắc nhọn, nguy hiểm là vậy nhưng không ngăn được bước chân của những người tự nguyện bảo vệ, bảo tồn đàn voọc ở quê hương mình

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 4

Trong những chuyến đi xuyên rừng như vậy, họ đã tháo dỡ, thu hồi rất nhiều bẫy động vật được các đối tượng giăng ra trong rừng

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 5

Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng Tuyên Hóa phối hợp với Kiểm lâm huyện thả động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép về lại môi trường rừng.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 6

Nhờ thế, sau mỗi đợt nắng ấm, trên các núi đá vôi, từng chú voọc đu xuống tìm chồi lá non, quả cây rừng để ăn. Nhiều con vắt vẻo trên mỏm đá, không tỏ ra sợ sệt con người.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 7

Sau những giờ đi rừng, các thành viên Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng đến các trường học trên địa bàn huyện để tuyên truyền kiến thức bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 8

Kiến thức và cùng với hình ảnh thực tế về loài loài động vật hoang dã sinh sống ngay bên núi đá vôi quê hương, gần với khu dân cư đã làm cho các em học sinh Tuyên Hóa thêm phần hào hứng. Các em sẽ trở thành những người đi đầu về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường trong tương lai.

[Ảnh] Bảo vệ, bảo tồn voọc gáy trắng ở Quảng Bình ảnh 9

Đàn voọc sinh sống gần khu dân cư các xã: Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa đã thu hút rất đông khách du lịch nước ngoài yêu động vật hoang dã đến ngắm nhìn, chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 8/11, Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 (Human Act Prize) đã công bố danh sách 32 dự án xuất sắc nhất được vào vòng chung khảo. Trong đó có dự án bảo tồn voọc gáy trắng của Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng Tuyên Hóa. Anh Nguyễn Thanh Tú, Tổ trưởng Tổ bảo tồn tự nguyện Voọc gáy trắng chia sẻ, đây là sự ghi nhận và sẽ tiếp thêm động lực cho những thành viên trong Tổ để tiếp tục bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.