Ấn tượng tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai..., song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên) kiểm tra tiến độ sinh trưởng cây mắc-ca được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Lãnh đạo xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên) kiểm tra tiến độ sinh trưởng cây mắc-ca được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết quả cụ thể của từng dự án, tiểu dự án thuộc chương trình đã tác động tích cực mọi mặt đời sống, lao động sản xuất của nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Điện Biên! Điểm lại kết quả nổi bật các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Điện Biên đạt được trong giai đoạn 2021-2025, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Điện Biên, cho biết: Với Dự án 1 - "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt", đã có 723 hộ được hỗ trợ nhà ở, 964 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 29.756 hộ được hỗ trợ sử dụng nước sinh hoạt tập trung.

Thực hiện Dự án 2 - "Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết", Điện Biên đã được bố trí 140,908 tỷ đồng đầu tư 6 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 430 hộ. Với Dự án 3 - "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị", toàn tỉnh đã hỗ trợ trồng gần 300ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đồng thời hỗ trợ hàng nghìn hộ dân thực hiện 110 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (mắc-ca, quế, cà-phê Catimo, dứa...); 338 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (ngan, gà, trâu sinh sản, ngựa sinh sản, cá rô, cá lăng, lúa, ngô, sắn, chè, quế, mắc-ca, san nhân...).

Với kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, đã góp phần tác động quan trọng vào kết quả phát triển chung của tỉnh Điện Biên. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 7% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,87 triệu đồng/người/năm (tăng 30,76% so với năm 2021).

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 21,29% (giảm 13,61% so với năm 2021); đặc biệt là con số tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số ở Điện Biên hiện chỉ còn 27,39% (giảm 17,56% so với năm 2021) và đây là con số ấn tượng minh chứng cho nỗ lực giảm nghèo của Điện Biên trong những năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm từ 3,07% (năm 2021) xuống còn 0,42% (năm 2024).

Việc triển khai thực hiện Chương trình đã được gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh; trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp… tạo tiền đề để thu hút người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trước, như: người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, các nhóm khó khăn đặc thù, dễ tổn thương, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù…

db3-122.jpg
Được bồi dưỡng kiến thức văn hóa, bình đẳng giới, phụ nữ dân tộc Cống ở xã Nậm Kè ngày càng tự tin vươn lên trong đời sống, sinh hoạt.

Từ kết quả cụ thể đạt được nhờ Chương trình, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Từ kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và cấp xã phải bám sát các bài học kinh nghiệm để vận dụng thực hiện trong giai đoạn tới.

Cụ thể, các bài học kinh nghiệm gồm:

Một là, tăng cường nghiên cứu các chính sách dân tộc; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý, thực hiện các chính sách thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc,
điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh theo hướng là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ba là, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững cho các xã
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên cho các địa bàn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng thiết yếu; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tránh sự chồng chéo với các chương trình, kế hoạch khác.

Bốn là, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính
sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong phân bổ vốn kế hoạch thực hiện Chương trình, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.

Năm là, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án bảo đảm
đúng phạm vi, địa bàn, định mức, đối tượng thụ hưởng Chương trình. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáu là, sâu sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần
chúng. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc tôn giáo và người uy tín trong việc tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tìm những biện pháp giải quyết có hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Bảy là, thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước
về công tác dân tộc trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương, đường lối, thành những chính sách, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và thống nhất. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

db2-3055.jpg
Sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên được hướng nghiệp tạo việc làm trong Ngày hội Việc làm tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.