Ấn tượng tăng trưởng dầu khí

Những tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên phải đối diện với rất nhiều khó khăn trước diễn biến khó lường của thị trường cùng tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến nguồn cung bị đứt gãy, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Với sự chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó, ngành dầu khí đã từng bước vượt khó và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Giàn khai thác dầu khí của PVEP.
Giàn khai thác dầu khí của PVEP.

Trong sáu tháng qua, tổng sản lượng khai thác dầu thô toàn Tập đoàn đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23%; sản xuất xăng dầu vượt 14%; sản xuất đạm vượt 8% kế hoạch; sản xuất, cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng khác đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường.

Những con số ấn tượng

Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) cho biết, nhờ áp dụng linh hoạt các giải pháp để duy trì và gia tăng sản lượng khai thác đã giúp đơn vị hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao. Trong đó, khai thác hơn 1,57 triệu tấn dầu/condensate, vượt 84,7 nghìn tấn so kế hoạch, đạt hơn 98% so cùng kỳ; tổng doanh thu đạt hơn 1,19 tỷ USD.

Thời gian tới, VSP tiếp tục áp dụng triệt để các giải pháp về quản trị, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đạt được hiệu quả tối ưu. Tương tự, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã triển khai linh hoạt các giải pháp thích ứng với tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn, hoạt động khai thác ổn định các mỏ. Sản lượng khai thác quy dầu của đơn vị trong sáu tháng qua đạt 1,9 triệu tấn, bằng 117% kế hoạch và 60% kế hoạch năm. Tổng doanh thu phần PVEP đạt khoảng 25,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, nộp ngân sách hơn 9.370 tỷ đồng,...

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra với thời gian làm việc liên tục của các giàn Hải Thạch-Mộc Tinh và tàu FSO đạt 100% so kế hoạch là 97%. Sản lượng khai thác khí đạt 108% kế hoạch, tương đương 53% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác condensate đạt 126% kế hoạch, tương ứng 65% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30/6 vừa qua, tổng doanh thu lũy kế đạt 4,29 tỷ USD, trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành 3,64 tỷ USD. Đồng thời công ty đã nỗ lực thực hiện tiết giảm tối đa chi phí, giá thành sản xuất một thùng dầu (giảm 12% so với kế hoạch năm).

Không chỉ lĩnh vực cốt lõi mà các trụ cột khác của ngành như công nghiệp khí, công nghiệp lọc hóa dầu,... đều có những bước phát triển vững chắc, tăng trưởng cao. Đơn cử, doanh thu của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) trong sáu tháng đạt hơn 54,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 3.600 tỷ đồng.

PVGas tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% sản lượng đạm, đáp ứng khoảng 70% thị phần LPG cả nước. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sản xuất 3,43 triệu tấn xăng dầu, tổng doanh thu đạt hơn 87 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 10,3 nghìn tỷ đồng. Các nhà máy của Tổng công ty Phân bón hóa chất dầu khí (PVFCCo) và Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) đều vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao.

Bám sát diễn biến thị trường

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, đơn vị đã tận dụng tốt yếu tố thuận lợi của thị trường dầu mỏ thế giới như việc tăng giá dầu thô, sản phẩm và crack margin (khoảng chênh giữa giá dầu thô đầu vào và sản phẩm bán ra thị trường) để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Trước những diễn biến khó lường của thị trường như tỷ giá USD, lạm phát tại một số nước tăng khiến chi phí vận chuyển tăng kéo theo các chi phí khác cũng tăng, việc duy trì sản xuất thời gian tới sẽ tiếp tục khó khăn.

Đặc biệt, crack margin trung bình trong những ngày đầu tháng 7 thấp hơn nhiều so với dự báo dẫn đến các lợi thế lọc dầu có thể đã qua giai đoạn đỉnh và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Do đó, đơn vị sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp như xây dựng và thường xuyên cập nhật các kịch bản theo giá dầu (80-100-110-120 USD/thùng) làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, kịp thời, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của thị trường. BSR cũng tăng cường giải pháp và linh hoạt trong thương mại dầu thô, sản phẩm, hóa phẩm xúc tác.

Triển khai nhanh các cơ hội đầu tư để nâng cao hiệu quả, độ linh động và an toàn vận hành. Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường lãi suất, lạm phát để lập kế hoạch dòng tiền, cơ cấu các khoản tiền gửi, tiền vay nhằm bảo đảm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả tài chính trong mọi điều kiện thị trường.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng khẳng định, với sự linh hoạt, chủ động, quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực hoạt động đã giúp Tập đoàn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 468,3 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2 lần so với kế hoạch, hoàn thành và vượt 2% kế hoạch năm, tăng 41% so cùng kỳ.

Trong thời gian tới, PVN tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, bám sát thị trường, kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản điều hành, nỗ lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. “PVN cũng sẽ mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường tiêu thụ khí ngoài điện; tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các đơn vị. Đồng thời, rà soát, thúc đẩy triển khai các chuỗi liên kết; đẩy mạnh việc đưa chuyển đổi số vào thực tế, tạo những thay đổi tích cực về mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động” - Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

PVN sẽ nỗ lực duy trì sản lượng khai thác, tận dụng cơ hội giá dầu để tăng cường đóng góp cho kinh tế đất nước, bù đắp cho nhiều ngành kinh tế đang suy giảm. Đây là nhiệm vụ rất thách thức trong bối cảnh suy giảm sản lượng tự nhiên hằng năm từ 5% đến 8%. Bên cạnh đó, phải bảo đảm tuyệt đối công tác an toàn trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy công tác đầu tư, gia tăng sản lượng; theo sát, bảo đảm mốc tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong chuỗi hoạt động từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

HOÀNG QUỐC VƯỢNG, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy

Trong hai ngày 7-8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan, thông qua Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX, tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng hải quan.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long.

Điều hành phải đi trước diễn biến thị trường

Chín tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao nhưng sức ép giá cả cũng hiện hữu khi CPI bình quân đã tăng 4,52%. Dư địa kiểm soát giá vì vậy không còn rộng. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam về vấn đề này.

Việt Nam tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Thành Đạt)

Lần đầu Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm lên nhóm Đầu tư

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kết nối nghiên cứu, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị cây keo bền vững.

Nâng giá trị cây keo, phát triển rừng trồng bền vững

Với khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, Việt Nam đang sở hữu nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ, gắn với sinh kế của khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, phần lớn gỗ rừng trồng vẫn được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên gỗ nén. 

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mới, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ lớn, hoàn toàn chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Hệ thống dây chuyền sản xuất tại cảng Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin. - (Ảnh QUANG THỌ)

Kiến tạo tuyến vận tải xanh, hiện đại của ngành than

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng than Đông Bắc, nơi hàng triệu tấn than mỗi năm được khai thác, chế biến và đưa đến các trung tâm năng lượng của đất nước, có những dòng chảy thầm lặng đang ngày đêm vận hành để giữ nhịp cho sản xuất và tăng trưởng của ngành than.